Tăng cường hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Ngày 23/10, tại buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ tư pháp, phối hợp ứng phó với các loại tội phạm mới trong bối cảnh chuyển đổi số.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao quà tặng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. (Ảnh: MĐ)
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao quà tặng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. (Ảnh: MĐ)

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng chào mừng Đại sứ Jennifer Wicks và các thành viên đoàn, đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua, nhất là sự tin cậy về chính trị, cùng những bước phát triển trong quan hệ ngoại giao, thương mại và các lĩnh vực khác.

Chánh án khẳng định Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp Việt Nam, trong đó có ngành tòa án.

Hai bên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có hợp tác xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020, hoàn thiện pháp luật về tư pháp người chưa thành niên năm 2024 và trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, thu thập, đánh giá chứng cứ điện tử, xử lý các vụ việc liên quan sở hữu trí tuệ.

1792745427563-1910240446503376445-4932361646260746700-d4065289303047b2dbf01674a19269cf-6513.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: MĐ)

Thông tin về cải cách tư pháp tại Việt Nam, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho biết hệ thống tòa án đã được sắp xếp theo mô hình ba cấp. Việt Nam cũng đang hướng tới hình thành các tòa chuyên trách như Tòa Sở hữu trí tuệ, Tòa Phá sản; triển khai mô hình Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và đẩy mạnh xây dựng Tòa án điện tử.

Trước những thách thức từ tội phạm xuyên biên giới, tội phạm công nghệ cao và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), Chánh án cho rằng Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều lĩnh vực cần tăng cường hợp tác, nhất là phòng, chống tội phạm mạng, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, rửa tiền, ma túy, mua bán người, cũng như các hành vi vi phạm pháp luật gây tổn hại đến môi trường và hệ sinh thái...

Chánh án Nguyễn Văn Quảng mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện cơ chế hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thẩm phán, cán bộ tòa án; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong hoạt động xét xử, quản lý vụ án và cung cấp dịch vụ tư pháp công trực tuyến.

Trao đổi tại buổi tiếp, Đại sứ Jennifer Wicks cảm ơn Chánh án Nguyễn Văn Quảng đã dành thời gian tiếp Đoàn, đồng thời khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, góp phần phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Đại sứ nhấn mạnh ba ưu tiên trong nhiệm kỳ công tác gồm thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế, tái cân bằng thương mại; mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh; tăng cường ngoại giao và giao lưu nhân dân. Trong đó, hợp tác giữa Đại sứ quán Hoa Kỳ và Tòa án nhân dân tối cao có vai trò quan trọng trong thúc đẩy thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bên trong phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến, rửa tiền, ma túy và mua bán người. Phía Hoa Kỳ sẵn sàng phối hợp các cơ quan chuyên môn của Tòa án nhân dân tối cao chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ tư pháp Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chứng cứ điện tử và phòng, chống tội phạm mạng.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, xây dựng hướng dẫn pháp lý và phối hợp xử lý những vấn đề liên quan nạn nhân mua bán người bị cưỡng ép tham gia hoạt động phạm tội tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Đồng tình với cách đặt vấn đề của Đại sứ Jennifer Wicks là cần có sự hợp tác và đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh với những hành vi vi phạm trong xâm phạm sở hữu trí tuệ cũng như những tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh đây là những vấn đề mang tính toàn cầu, đòi hỏi trách nhiệm và sự phối hợp của tất cả các quốc gia.

Việt Nam mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong xây dựng thể chế, đào tạo thẩm phán, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và phát triển Tòa án điện tử.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng tin tưởng, với quyết tâm chính trị, thiện chí hợp tác và cam kết lâu dài từ cả hai phía, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc định hình cấu trúc hợp tác và phát triển quốc tế trong thời đại chuyển đổi sâu sắc hiện nay.

Có thể bạn quan tâm