Tránh để xảy ra ùn ứ khi kiểm định xe cơ giới

Vào những thời kỳ cao điểm, tại nhiều trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra hiện tượng ùn ứ phương tiện, chủ xe xếp hàng, trông ngóng chờ đến phiên đăng kiểm, dù công tác đăng kiểm đã được ngành giao thông vận tải quán triệt phải thông thoáng, sau khi tổ chức lại hoạt động đăng kiểm một cách hiệu quả và khoa học hơn.
0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên đăng kiểm thực hiện quy trình kiểm định tại một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. (Ảnh: THẾ ANH)
Nhân viên đăng kiểm thực hiện quy trình kiểm định tại một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. (Ảnh: THẾ ANH)

Sở Giao thông vận tải thành phố dự báo, nhu cầu đăng kiểm của chủ phương tiện sẽ tăng cao trong dịp trước và sau lễ, cũng như trong quý II, vì số lượng phương tiện đến hạn đăng kiểm mỗi tháng khoảng 62 nghìn lượt xe. Nhu cầu này, vượt quá công suất hiện tại của các trung tâm đăng kiểm tại thành phố chỉ khoảng 55.000 lượt xe/tháng.

Lý giải nguyên nhân năng lực đăng kiểm còn hạn chế, có nguy cơ thiếu nhân sự đăng kiểm trầm trọng, Sở Giao thông vận tải cho rằng, là do có rất nhiều đăng kiểm viên tại Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến các vụ án đăng kiểm sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới. Đây cũng là nguyên nhân chính gây nguy cơ thiếu nhân sự, việc ùn ứ đăng kiểm là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trên địa bàn thành phố hiện có 17/19 trung tâm đăng kiểm xe đang hoạt động với 36/53 dây chuyền kiểm định. Để tạo điều kiện về thủ tục và rút ngắn thời gian đăng kiểm, các trung tâm đăng kiểm nhận đăng ký kiểm định qua ứng dụng “TTDK-đăng ký đăng kiểm qua mạng” và phiếu hẹn kiểm định.

Ứng dụng này đã hỗ trợ cho các trung tâm đăng kiểm rút ngắn quy trình, nhất là giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi cho chủ phương tiện, tránh tình trạng ùn ứ cũng như quá tải… Mới đây, Sở Giao thông vận tải đã có thông báo tới các chủ doanh nghiệp, chủ xe trên địa bàn thành phố chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng (nếu có) trước khi đi kiểm định. Việc này nhằm tránh trường hợp xe kiểm định không đạt, phải khắc phục sửa chữa nhiều lần vừa gây ùn tắc, vừa mất thời gian và công sức.

Đối với các xe sắp đến hạn, đã đến hạn và quá hạn đăng kiểm, Sở Giao thông vận tải thành phố lưu ý người đi đăng kiểm nên lựa chọn thời điểm kiểm định sớm. Chẳng hạn, như thời điểm hiện nay là phù hợp để tránh tình trạng tập trung vào cuối năm. Hoặc chủ xe nên chủ động khi trên đường về quê, đi công tác, du lịch, lấy hàng, giao hàng có thể vào bất kỳ đơn vị đăng kiểm nào tiện đường để kiểm định.

Về phía các trung tâm đăng kiểm, Sở Giao thông vận tải thành phố yêu cầu tuyệt đối không để tình trạng chủ phương tiện xếp hàng chờ đợi tại khu vực đơn vị đăng kiểm không đúng khung thời gian đã đăng ký (đề nghị chủ phương tiện để xe tại nhà, cơ quan... và chỉ đến đơn vị đăng kiểm theo đúng khung giờ đã đặt lịch) nhằm tránh tình trạng ùn tắc, tránh việc cò xe lợi dụng chen ngang gây mất trật tự an toàn và có các hành vi tiêu cực.

Các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố nghiêm túc và tuân thủ các quy định của Bộ Giao thông vận tải và các hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong hoạt động kiểm định xe. Đồng thời, các trung tâm tiếp tục duy trì việc tiếp nhận kiểm định thông qua đặt lịch hẹn đăng kiểm trực tuyến trên app.

Để hoàn thiện nguồn nhân lực cho ngành đăng kiểm, Sở Giao thông vận tải thành phố cũng kiến nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo các cơ quan trực thuộc rà soát, tham mưu các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn về thiếu hụt nguồn nhân lực; các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô-tô tiến hành xem xét, rà soát đội ngũ nhân viên tại đơn vị đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, đăng ký tham gia lớp đào tạo đăng kiểm viên (ngắn hạn) do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức.

Đáng chú ý, cần xem xét thực hiện cơ chế tham gia đầu tư xây dựng mới các trung tâm đăng kiểm; trong đó, Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Samco), Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải sớm nghiên cứu đầu tư mới các trung tâm đăng kiểm của đơn vị theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, mỗi đơn vị sẽ phát triển từ một đến hai trung tâm, để bổ sung vào danh sách các trung tâm đăng kiểm thành phố, nhằm tăng công suất đăng kiểm, đáp ứng nhu cầu về đăng kiểm với số lượng phương tiện ngày một tăng cao.