Sức khỏe tâm thần là một trong ba yếu tố hình thành nên sức khỏe của mỗi con người. Tại Việt Nam, có khoảng 15 triệu người có vấn đề về sức khỏe tâm thần, tuy nhiên mạng lưới cơ sở y tế cũng như đội ngũ cán bộ y tế chuyên ngành sức khỏe tâm thần đang rất thiếu, đòi hỏi các cấp, ngành liên quan cần có những giải pháp để công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần ngày càng được cải thiện.
Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc 10 rối loạn tâm thần thường gặp là 14,9% số dân, tương đương khoảng 15 triệu người. Trầm cảm, lo âu là những rối loạn tâm thần thường gặp chiếm tỷ lệ cao, lên tới 5 đến 6% dân số, còn lại là các rối loạn tâm thần khác…
Các nhà nghiên cứu sử dụng các công cụ AI để phân tích dữ liệu não thu thập từ các bệnh nhân và quan sát thấy một dấu hiệu chung về hoạt động não bộ, tức "dấu ấn sinh học".
Cũng như nhiều nước trên thế giới, tại Việt Nam đang có sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm. Tuy nhiên so với các chuyên ngành khác, sức khỏe tâm thần là lĩnh vực sức khỏe cộng đồng vẫn ít được quan tâm hơn .
Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Hà Nội) vừa cấp cứu cho một bé sơ sinh mới 5 ngày tuổi, có biểu hiện ngộ độc thuốc trầm cảm. Mẹ bé đã điều trị trầm cảm 2 năm nay.
Giúp người dùng tự phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tinh thần, kết nối đến các chuyên gia uy tín và theo dõi hỗ trợ tinh thần lâu dài là mục tiêu mà ứng dụng chăm sóc sức khoẻ tinh thần Safe and Sound hướng tới.
Liên tiếp xảy ra các vụ việc đau lòng liên quan học đường như: Bạo lực, trầm cảm... thời gian qua, để lại hậu quả nghiêm trọng, làm tổn thương cả về thể chất và tinh thần của các em học sinh. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên là do công tác tư vấn tâm lý học đường hiện chưa được quan tâm, thực hiện sát sao, hiệu quả.
Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trịnh Thị Thanh Hương, Phòng Tâm lý lâm sàng, Viện Sức khỏe tâm thần, hiện nay, tỷ lệ trẻ vị thành niên đi khám về sức khỏe tâm thần, đặc biệt là trẻ em khó thích ứng trong học tập, giao tiếp tăng cao.
Nhiều khoảng trống điều trị cho các vấn đề sức khỏe tâm thần, thiếu cơ sở điều trị tuyến dưới, nhận thức của người dân chưa đầy đủ khiến 2/3 người bệnh có rối loạn tâm thần chưa được chăm sóc sức khỏe tâm thần chính thức.
Những ông bố, bà mẹ trong xã hội hiện đại dường như đang bị bế tắc khi phải định hướng, nuôi dạy con, đặc biệt là giai đoạn tuổi dậy thì và những áp lực khi kỳ thi tốt nghiệp đang tới gần.
Khi trẻ chớm bộc lộ ý nghĩ về tự sát, về chán sống, nhiều bậc cha mẹ lại gạt đi và cho rằng không nên nghĩ đến những điều tiêu cực. Theo các chuyên gia tâm lý, đây là tín hiệu kêu cứu mà các bậc cha mẹ phải đặc biệt lưu tâm.
Với sự tham dự của nhiều chuyên gia về tâm lý tuổi học trò, tọa đàm trực tuyến “Trầm cảm tuổi học đường: Cách nào vượt qua?” do báo Đại Đoàn Kết tổ chức ngày 7/4 đã góp phần làm rõ, tìm kiếm giải pháp đồng hành và chữa trị kịp thời đối với vấn đề trầm cảm tuổi học đường.
Sự phát triển của Internet cùng việc phải học tập online kéo dài suốt hơn một năm qua tác động rất lớn tới tâm sinh lý của trẻ. Gia đình là nhân tố quan trọng nhất để giúp các con vượt qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý này, tránh cho trẻ những trầm cảm, stress học đường, hạn chế gây ra những hệ lụy không đáng có.
Rối loạn giấc ngủ, không có nhu cầu giao tiếp, khó học tập trung, thấy buồn chán… là những dấu hiệu rất đơn giản để nhận ra con mình đang đối mặt với trầm cảm. Người lớn cần chú ý những dấu hiệu đơn giản để cùng con vượt qua giai đoạn này vì trầm cảm kéo dài sẽ có những hành vi tiêu cực.
Có hơn 50% bệnh nhân nhiễm Covid-19 nằm tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP Thủ Đức) bị rơi vào tình trạng rối loạn lo âu. Với những người nặng từng phải thở máy, tỷ lệ đó còn cao hơn tới hơn 66%. Bệnh nhân từng thở HFNC có tỷ lệ trầm cảm là 66,7%.
Stress, trầm cảm, lo âu, thậm chí mắc bệnh rối loạn cảm xúc, tâm thần… là những hậu quả về mặt sức khỏe của con người trước đại dịch Covid-19. Đặc biệt, những người từng phải thực hiện cách ly y tế hay điều trị Covid-19 gặp không ít sang chấn về mặt tâm lý.