Kết quả thư bạn đọc

Trả lời những thắc mắc tại Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội

NDO - Báo Nhân Dân nhận được văn bản số 632/PTHL ngày 28/7/2022 của Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (Đại học Quốc gia Hà Nội).
0:00 / 0:00
0:00

Nội dung chính văn bản như sau:

1- Về nội dung phản ánh: “Ông Nguyễn Hữu Hiếu cho chặt hạ nhiều cây dọc tuyến đường số 3, tuyến 11, tuyến 12 sau đó bán cho người nhà và không qua tập thể”: Ngày 2/11/2021, Đại học Quốc gia Hà Nội có Thông báo Kết luận số 3412/TBĐHQGHN về việc triển khai các hạng mục công trình phụ trợ phục vụ kế hoạch đưa sinh viên lên học tập tập trung tại Hòa Lạc giai đoạn 1 (2021-2023) trong đó giao nhiệm vụ cho Trung tâm “Rà soát tạo mặt bằng để phát triển quỹ đất hành lang hai bên đường số 11, 12 nhằm triển khai các dịch vụ phục vụ các nhu cầu cơ bản của sinh viên và hỗ trợ đào tạo nghiên cứu theo hướng xã hội hóa đầu tư”.

Thực hiện nhiệm vụ Đại học Quốc gia Hà Nội giao, Trung tâm đã ký hợp đồng với đơn vị đối tác để thực hiện gói thầu Dọn dẹp cảnh quan, môi trường một số khu vực phía Đông Nam dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trong đó công việc chính là cắt cỏ, xới gốc cỏ dại để bảo đảm vệ sinh đồng thời không cắt, chặt hạ cây, không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các cây gỗ, cây ăn quả có đường kính lớn hơn 20cm, các đồi chè đang canh tác trong khu vực. Như vậy, tại các tuyến 3, tuyến 11 và tuyến 12, hạng mục công việc được Trung tâm thực hiện chủ yếu là công tác dọn cỏ, cây bụi...

Hệ thống cây có đường kính lớn hơn 20cm hoặc cây có bóng mát đều được giữ lại và không thực hiện cắt, chặt hạ để duy trì, chăm sóc tạo bóng mát, làm đẹp cảnh quan. Đối với việc tự ý bán cây chặt hạ cho người nhà không qua tập thể, một số cây thuộc phạm vi dự án có hiện tượng chết, gãy đổ hoặc bị các đối tượng chặt phá trộm nhưng được thu hồi, Trung tâm thực hiện nghiêm túc lập biên bản, chặt hạ và chuyển về tập kết tại trung tâm để chờ làm thủ tục thanh lý theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm đã thực hiện một đợt thanh lý cây sau khi được sự đồng ý của Đại học Quốc gia Hà Nội tại công văn số 1130/QĐ-ĐHQGHN ngày 6/4/2022 có nội dung về việc đồng ý cho Trung tâm thanh lý số cây theo quy định. Triển khai quy trình theo quy định, Trung tâm đã thành lập Hội đồng thanh lý bao gồm các cá nhân đại diện các phòng chuyên môn và thành viên Ban giám đốc làm chủ tịch hội đồng để triển khai các bước: Thẩm định giá trị thực tế tài sản cần thanh lý; tổ chức thanh lý tài sản theo quy định. Các nội dung trên đều được Hội đồng Thanh lý triển khai họp đầy đủ, báo cáo giám đốc Trung tâm kết quả thực hiện theo quy định, công khai minh bạch và được tập thể quyết định. Toàn bộ thủ tục thanh lý cây đều được thực hiện sau khi có ý kiến đồng ý của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông qua tập thể lãnh đạo Trung tâm và thông báo công khai tới toàn bộ cán bộ Trung tâm.

2- Về nội dung phản ánh: “Việc dọn dẹp mặt bằng và chặt hạ cây xanh không lập hồ sơ thiết kế và dự toán, sau đó ép buộc cán bộ, công nhân viên phải ký một số chứng từ tạm ứng, chứng từ thanh toán khống để thanh toán”.

Trung tâm trả lời như sau: Từ đầu năm 2012 đến nay, Trung tâm thực hiện một nhiệm vụ duy nhất liên quan tới dọn dẹp cảnh quan khu vực núi Múc. Nhiệm vụ tập trung làm công tác giải tỏa cành cây gãy, cắt tỉa vén tán, cắt cành khô, gỡ phụ sinh. Toàn bộ nội dung được lập hồ sơ khảo sát, lên dự toán, phê duyệt kinh phí, ký hợp đồng và làm thủ tục thanh toán theo đúng quy định”.

3- Về nội dung: “Phối hợp Công ty cổ phần Coninco3C và Trung tâm tư vấn lập hồ sơ thiết kế, thẩm tra và phê duyệt dự toán hạng mục san nền và lắp đặt hệ thống nước tưới cây với giá trị là hơn 6,3 tỷ đồng. Trong khi, toàn bộ hạng mục đã được thi công hoàn thành ngoài hiện trường; Tổ chức đấu thầu nhằm hợp thức hóa gói thầu “Chuẩn bị mặt bằng thực hiện các công trình phụ trợ phục vụ kế hoạch đón sinh viên lên học tập trung tại Hòa Lạc giai đoạn (2021-2023), trong khi các công việc đã hoàn thành”.

Trung tâm trả lời như sau: Ngày 23/11/2021, Đại học Quốc gia Hà Nội có văn bản số 3749/ĐHQGHNXD về việc đồng ý chủ trương triển khai các công trình phụ trợ phục vụ kế hoạch đưa sinh viên lên học tập tại Hòa Lạc. Thực hiện chủ trương nêu trên, Trung tâm tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đấu thầu theo đúng quy định. Đến giai đoạn hiện nay, gói thầu đã hoàn thành được 40% tiến độ, đang làm thủ tục gia hạn thời gian thi công và điều chỉnh thay đổi các hạng mục thi công để triển khai thi công các giai đoạn tiếp theo. Trên đây là những nội dung chi tiết Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc tổng hợp, cung cấp tới Báo Nhân Dân để trả lời bạn đọc.