Phú Yên tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Phú Yên tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị

Chiều 6/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhằm xây dựng văn hóa công sở, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Nhiều tham luận về nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

Phú Yên đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo

Toàn tỉnh Phú Yên đăng ký, thực hiện có hiệu quả gần 7.700 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”… qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh hội thảo.

Khoa học và công nghệ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội TP Hồ Chí Minh

Ngày 16/2, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phải bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ gìn hòa bình để phát triển đất nước

Sáng 21/11, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” họp phiên thứ ba. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Quang cảnh hội nghị.

Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới

Chiều 14/11, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị.

Hình ảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2012-2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì Hội nghị.