Các tập thể tiêu biểu trong công tác dân tộc được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước tặng Bằng khen.

Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến vùng dân tộc thiểu số và miền núi

NDO - Bình Phước là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Với sự quan tâm của hệ thống chính trị và sự góp phần quan trọng của đội ngũ người có uy tín, già làng tiêu biểu, nhân sĩ trí thức, cán bộ cốt cán, doanh nhân, người sản xuất kinh doanh giỏi, học sinh sinh viên, thanh niên tiêu biểu là người đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng tỉnh Bình Phước ngày càng giàu mạnh.
Toàn cảnh hội nghị tôn vinh, biểu dương người có uy tín tỉnh Nghệ An 2023.

Nghệ An tôn vinh, biểu dương 120 người có uy tín

NDO - Tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín lần thứ 4, năm 2023 và gặp mặt lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh là người dân tộc thiểu số đã nghỉ hưu với sự tham dự 120 đại biểu - người có uy tín đến từ địa bàn các huyện, thị miền núi của tỉnh.
Các đại biểu dự Chương trình Thay lời tri ân 2023.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Nhà giáo phải được đãi ngộ xứng đáng

Tối 19/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp Thay lời tri ân năm 2023 với chủ đề "Tôi chọn nghề giáo". Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu ý kiến.
Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih đã mang nhiều loại dân tộc thiểu số Tây Nguyên giới thiệu tại nhiều sân khấu âm nhạc dân gian trong nước và quốc tế. (Ảnh: Hoàng Ngọc)

Tôn vinh cống hiến nghệ nhân người dân tộc thiểu số

NDO - Nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Dự án 6), tỉnh Gia Lai vừa quyết định hỗ trợ kinh phí để trao truyền văn hóa truyền thống và đào tạo bồi dưỡng thế hệ kế cận cho bốn Nghệ nhân Ưu tú là người dân tộc người Ba Na và Jrai .
Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sóc Trăng: Tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 10/8, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tổ chức Họp mặt tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham dự buổi họp mặt, có lãnh đạo tỉnh và hơn 400 đại biểu là người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số về dự họp mặt.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân tiểu biểu trong hiến máu tình nguyện.

Sóc Trăng: Tôn vinh 158 tình nguyện viên hiến máu tiêu biểu

Ngày 14/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ tôn vinh những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2023 và hưởng ứng Ngày Quốc tế người hiến máu (14/6). Tham dự lễ có lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và 158 tình nguyện viên hiến máu tiêu biểu của tỉnh Sóc Trăng.
Ban Tổ chức tôn vinh 8 gương ưu tú có thành tích hiến máu nhiều lần được bình chọn tham dự chương trình Lễ Tôn vinh cấp quốc gia.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023

Ngày 9/6, tại hội trường quận ủy quận Gò Vấp, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp tổ chức Hội nghị Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 nhân Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6 và phát động chiến dịch Những giọt máu hồng - Hè năm 2023.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Văn Huyến tặng bằng khen cho người hiến máu tiêu biểu.

Hậu Giang tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023

Ngày 9/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hậu Giang phối hợp Ban tổ chức “Hành trình đỏ” Trung ương, Công đoàn viên chức, Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố Vị Thanh tổ chức khai mạc hưởng ứng "Hành trình đỏ" lần thứ IV với chủ đề “Giọt hồng trên đất Hậu Giang” và Tôn vinh 63 gia đình, 136 cá nhân hiến máu tiêu biểu năm 2023.