Tội phạm mạng có thể khiến Đức thiệt hại 206 tỷ euro trong năm 2023

NDO - Việc đánh cắp thiết bị và dữ liệu công nghệ thông tin (IT) cũng như hoạt động gián điệp và phá hoại trong lĩnh vực kỹ thuật số và công nghiệp có thể khiến Đức thiệt hại 206 tỷ euro (223,55 tỷ USD) trong năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa: Reuters)
(Ảnh minh họa: Reuters)

Thông tin trên được Hiệp hội kỹ thuật số Bitkom của Đức công bố sau cuộc khảo sát gần đây với hơn 1.000 công ty.

Theo đó, đây sẽ là năm thứ 3 liên tiếp thiệt hại mà tội phạm mạng gây ra cho quốc gia này vượt mốc 200 tỷ euro.

“Khoảng 3/4 trong số những công ty được khảo sát cho biết đã hứng chịu các cuộc tấn công mạng trong 12 tháng qua, giảm nhẹ so với tỷ lệ 84% ghi nhận năm ngoái”, Chủ tịch Bitkom Ralf Wintergerst chia sẻ tại họp báo công bố kết quả khảo sát.

Ông Wintergerst nhận định, số công ty bị tấn công mạng giảm nhẹ là một dấu hiệu tích cực, cho thấy các biện pháp bảo vệ đang phát huy tác dụng.

Cũng theo người đứng đầu Bitkom, lần đầu tiên hơn một nửa số công ty Đức được khảo sát cảm thấy sự tồn tại của họ bị đe dọa bởi các cuộc tấn công mạng. Tỷ lệ này 2 năm trước đây lần lượt ở mức 45% và 9%.