Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc hội nghị.

Hơn 1.000 đại biểu dự Hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc năm 2023

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc 2023. Đây là sự kiện trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28/8/1945-28/8/2023). Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng dự và chủ trì, cùng sự tham dự của hơn 1.000 cán bộ văn hóa tại 63 điểm cầu trên cả nước.
Tổng kiểm soát xe ô-tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô-tô vận tải hàng hóa bằng container.

Từ 1/8, tổng kiểm soát xe ô-tô kinh doanh vận tải toàn quốc

Việc tổng kiểm soát, nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và lái xe, đồng thời, phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container để kiến nghị các cơ quan chức năng các giải pháp khắc phục.
Ban tổ chức trao Bằng khen cho những thí sinh đoạt giải trong kỳ thi.

Vĩnh Long: Trao giải Olympic cơ học toàn quốc phía nam lần thứ 33 năm 2023

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 160 giải cá nhân và 8 giải đồng đội. Trong đó, có 127 thí sinh đoạt giải Ba ở 12 môn thi; 31 thí sinh đoạt giải Nhì ở 10 môn thi và 2 thí sinh đoạt giải Nhất ở 2 môn thi. Ở giải đồng đội, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen cho 3 giải Ba, 3 giải Nhì và 2 giải Nhất.
Cuộc thi và triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc 2023 thu hút gần 40 nghìn tác phẩm tham dự

Cuộc thi và triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc 2023 thu hút gần 40 nghìn tác phẩm tham dự

Diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 10/6, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cuộc thi và triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 có 401 bức tranh được trưng bày và trao giải thưởng được tuyển chọn từ hơn 38 nghìn tác phẩm dự thi của các em thiếu niên, nhi đồng trên toàn quốc.
Quang cảnh phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tuổi trẻ cả nước cần đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong

Tổ chức Đoàn cùng tuổi trẻ cả nước cũng cần đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh tới tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong các phong trào hành động cách mạng, đồng thời gửi tặng thế hệ trẻ cả nước hai chữ: “Tiên phong”.
[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV

[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV

Với 623 đại biểu tham dự, Đại hội diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980. Đại hội đã quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Ba xung kích” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
[Ảnh] Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

[Ảnh] Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Sáng 28/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) với sự tham dự của 1.091 đại biểu gồm các chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ, phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương dự và chúc mừng Đại hội.
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến.

Triển khai kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ trong toàn quốc

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, triển khai hai chuyên đề giám sát năm 2021, gồm: Giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.

Thủ tướng Pháp không loại trừ khả năng tái phong tỏa nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục xấu. (Ảnh: Le Monde)

Pháp tăng thời gian giới nghiêm trên toàn quốc

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ Pháp quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ 18 giờ từ ngày 16-1. Việc kiểm soát biên giới cũng sẽ được tăng cường đối với những người đến từ các nước ngoài khu vực EU, chỉ cho nhập cảnh nếu có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Tiết mục biểu diễn chào mừng tại Lễ Bế mạc. (Ảnh: Cục Nghệ thuật biểu diễn)

Trao giải Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên cải lương toàn quốc 2020

Tối 4-12, Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên cải lương toàn quốc 2020 đã chính thức bế mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 25-11). Cuộc thi năm nay thu hút 53 thí sinh, đến từ 19 đơn vị nghệ thuật trong cả nước tham dự, với 51 trích đoạn cải lương đặc sắc ở nhiều đề tài: Lịch sử, hiện đại, chiến tranh cách mạng, văn học…