Tuổi trẻ cả nước cần đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong

NDO - Tổ chức Đoàn cùng tuổi trẻ cả nước cũng cần đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh tới tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong các phong trào hành động cách mạng, đồng thời gửi tặng thế hệ trẻ cả nước hai chữ: “Tiên phong”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Quang cảnh phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Sáng 15/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), diễn ra Lễ khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội vinh dự và vui mừng được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng, đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các đồng chí nguyên Bí thư Thứ nhất, Bí thư Trung ương Đoàn các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; cùng hơn 980 đại biểu cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Tuổi trẻ cả nước cần đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội.

Mở đầu là chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”. Tiếp đó, các đại biểu dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc và nhân dân Việt Nam.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Đoàn đại biểu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội, đại diện thiếu nhi cả nước trao những bó hoa tươi thắm và lời ca đến chào mừng Đại hội.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Báo cáo nêu rõ: sau hơn 35 năm đất nước đổi mới, thế hệ trẻ ngày càng có điều kiện phát triển toàn diện, học tập nâng cao trình độ, tiếp cận khoa học, công nghệ; đời sống vật chất, thể chất, tinh thần được nâng lên.

Tuổi trẻ cả nước cần đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong ảnh 2

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức chào cờ.

Phần lớn thanh niên có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, khẳng định bản lĩnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực hoạt động xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Thanh niên là tiên phong

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, với trái tim đầy nhiệt huyết, tinh thần đầy sáng tạo, ham học hỏi và khát vọng cháy bỏng, thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.

Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên hết thế hệ này đến thế hệ khác luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng hăng hái tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Thanh niên, công tác thanh niên ngày nay có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, gắn chặt với sự thành công của công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của các cấp bộ Đoàn cũng như tuổi trẻ cả nước trong nhiệm kỳ qua, nhất là trước những khó khăn, thách thức lớn như đại dịch Covid-19, Tổng Bí thư nhấn mạnh, thanh niên, công tác thanh niên ngày nay có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, gắn chặt với sự thành công của công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.

Tuổi trẻ cả nước cần đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới; tin tưởng, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho thanh niên; quan tâm, giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để thanh niên tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, của các địa phương, đơn vị; chăm lo quyền lợi chính đáng của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, cống hiến và trưởng thành.

Với tình cảm và niềm tin yêu sâu sắc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm mà tổ chức Đoàn cùng tuổi trẻ cả nước cần thực hiện tốt trong thời gian tới.

Cụ thể, cần tăng cường, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, để những chủ nhân tương lai của đất nước thật sự “vừa hồng, vừa chuyên”; đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn cũng như các tổ chức thanh, thiếu niên Việt Nam, coi đây là nền tảng cốt lõi để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tuổi trẻ cả nước cần đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong ảnh 4

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Ngoài ra, tổ chức Đoàn cùng tuổi trẻ cả nước cũng cần đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ.

Cuối bài phát biểu, Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh tới tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong các phong trào hành động cách mạng, đồng thời gửi tặng thế hệ trẻ cả nước hai chữ: “Tiên phong”.

Thay mặt Đại hội, đồng chí Bùi Quang Huy đã phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhận thức sâu sắc sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho thế hệ trẻ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm quán triệt, nhanh chóng thảo luận, tìm kiếm giải pháp hiệu quả để khắc phục những hạn chế; thực hiện tốt hơn công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa và phát huy tiềm lực, tiềm năng, sức sáng tạo không ngừng của tuổi trẻ; cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn đấu sớm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.