Về tài sản, hủy bỏ kê biên tài sản 438.652m2 đất dự án Rusalka (tại TP Nha Trang) đã bị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng; tiếp tục giữ nguyên kê biên các tài sản hợp pháp khác của bị cáo để bảo đảm việc thi hành án.
Về số tiền do Vũ Anh Tuấn (đối tác làm ăn khác của Nguyễn Ðức Chi) hỗ trợ trả nợ cho Công ty xuất nhập khẩu và lương thực (XNK và LT) Trà Vinh thay cho Nguyễn Ðức Chi nếu có tranh chấp sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự khác.
Ðối với bị cáo Nguyễn Thọ Trí, nguyên Giám đốc Công ty XNK và LT Trà Vinh, HÐXX đã áp dụng Khoản 1 và 2 Ðiều 25 Bộ luật Hình sự tuyên miễn trách nhiệm hình sự.
Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố Nguyễn Ðức Chi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Truy tố Nguyễn Thọ Trí về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, Nguyễn Ðức Chi đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5.281.762.862 USD tiền mua gạo của Công ty XNK và LT Trà Vinh. Trong hai năm 2002 - 2003, lấy tư cách là Giám đốc kinh doanh của Công ty Arabella - LCSA (trụ sở tại Mỹ), Nguyễn Ðức Chi mua của Công ty XNK và LT Trà Vinh 31.488 tấn gạo, trị giá 5.994.862 USD. Tuy nhiên, đến ngày 25-6-2005, khi bị bắt tạm giam, Nguyễn Ðức Chi vẫn còn nợ Công ty XNK và LT Trà Vinh 2.456.502,34 USD (trong đó có 654.485,17USD tiền lãi). Nguyễn Thọ Trí do chủ quan, tin tưởng vào sự giới thiệu của Tham tán thương mại Ðại sứ quán Việt Nam tại Nga nên đã ký hợp đồng bán gạo trả chậm mà không đòi mở L/C để bảo đảm việc thanh toán, không thế chấp bảo lãnh tài sản... để Nguyễn Ðức Chi lừa đảo, chiếm đoạt 5.271.762 USD. Hành vi của Nguyễn Thọ Trí đã bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Sau nhiều lần đòi nợ không được, Công ty XNK và LT Trà Vinh đã có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Ðức Chi lên cơ quan CSÐT Bộ Công an.
Trong thời gian bị giam, Nguyễn Ðức Chi đã trả gần hết nợ cho Công ty XNK và LT Trà Vinh (thông qua Vũ Anh Tuấn, một đối tác làm ăn khác của Nguyễn Ðức Chi) chỉ còn thiếu hơn 2,6 tỷ đồng nợ tiền lãi do trả chậm.