Nhân Dân - Ngày 27-1-2007, Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Ðà Nẵng nhận được đơn tố cáo của ông Lê Huy Hoàng, nguyên Ðội trưởng Ðội thuế liên phường Ea Tam-Ea Cao (TP Buôn Ma Thuột - Ðác Lắc) tố cáo một số cán bộ ngành thuế tỉnh Ðác Lắc đã tham nhũng, làm nhiều việc sai trái...
Những người này vẫn "nhởn nhơ" ngoài vòng pháp luật, trong khi những người tố cáo lại bị ông Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột trù dập và cho thôi việc trái Pháp lệnh Công chức.CÂU chuyện bắt đầu từ việc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Minh Nguyện (gọi tắt là Công ty TNHH Minh Nguyện), một đơn vị kinh doanh cà-phê, nông sản, phân bón có trụ sở tại huyện Cư M'gar (Ðác Lắc) bị Chi cục Thuế huyện Cư M'gar phát hiện có hành vi khai man để trốn thuế và đang làm thủ tục xử phạt hành chính.
Cho rằng mình bị oan, nên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nguyện làm đơn khiếu nại và xin miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp miền núi lên Cục Thuế tỉnh Ðác Lắc, đang trong quá trình xem xét thì ngày 22-11-2005 ông Trần Ðăng Ðức, Cục phó Cục Thuế tỉnh Ðác Lắc có văn bản yêu cầu Chi cục Thuế huyện Cư M'gar kiểm tra, xác minh lại các hóa đơn, xem xét các hành vi trốn thuế của Công ty TNHH Minh Nguyện để Cục Thuế thẩm định.
Trong khi chưa có văn bản của Chi cục Thuế huyện Cư M'gar thì ngày 23-12-2005, cũng chính ông Trần Ðăng Ðức, Cục phó Cục Thuế tỉnh ký quyết định số 23 về việc miễn giảm 233 triệu đồng tiền thuế cho Công tyTNHH Minh Nguyện. Theo nguyên tắc, doanh nghiệp vi phạm về thuế sẽ không được miễn giảm, thế nhưng ông Cục phó lại ra văn bản như vậy! Có lẽ từ văn bản sai trái đó mà cán bộ dưới quyền lợi dụng để vòi vĩnh doanh nghiệp. Cụ thể là Hứa Hồng Hải, cán bộ Phòng Tổng hợp-Dự toán của Cục Thuế tỉnh đã nhiều lần cầm tiền của ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc doanh nghiệp nói trên.
Bức xúc trước những tiêu cực trong cơ quan, một số cán bộ ngành thuế đã làm đơn tố cáo về hành vi tham nhũng, vòi vĩnh doanh nghiệp và ngày 12-1-2007, Thanh tra Tổng cục Thuế có kết luận số 267 như sau: Có cơ sở để kết luận hành vi đưa và nhận hối lộ theo đơn tố cáo. Ông Ðinh Quang Vũ, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Dự toán, khai nhận 5 triệu đồng; Hứa Hồng Hải khai nhận 15 triệu đồng, còn 40 triệu đồng ông Minh khai đưa cho ông Hải, nhưng ông Hải chưa thừa nhận, Tổng cục Thuế đã yêu cầu chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra để làm rõ.
Còn về việc miễn giảm thuế theo văn bản của ông Trần Ðăng Ðức, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ðác Lắc, thì theo Thanh tra Tổng cục Thuế kết luận: Các bộ phận có liên quan như tổ nghiệp vụ, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cư M'gar, Trưởng phòng Tổng hợp-Dự toán (Cục Thuế tỉnh) và Giám đốc Công ty TNHH Minh Nguyện đã hợp thức hóa hồ sơ để miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền là 233 triệu đồng là không đúng.
Qua đây cho thấy, văn bản sai trái của ông Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh là nguyên nhân dẫn đến việc các cán bộ dưới quyền vòi vĩnh doanh nghiệp và có hành vi nhận hối lộ, song điều rất ngạc nhiên là những người có liên quan đều bị đình chỉ công tác, riêng ông Trần Ðăng Ðức vẫn không hề bị xử lý. Theo ông Lê Văn Mạnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ðác Lắc, thì ông Ðức bị "oan", không thể xử lý được (?). Việc bao che cho hành vi sai trái của ông Ðức cần làm sáng tỏ và đưa ra trước công luận.
Ông Trần Ðăng Ðức, Cục phó Cục Thuế tỉnh Ðác Lắc, lúc còn là Trưởng phòng Trước bạ (Cục Thuế tỉnh) còn có những sai phạm, như cùng một số nhân viên Phòng Trước bạ tính lệ phí trước bạ cho các doanh nghiệp mua bán xe khi chưa có đầy đủ hồ sơ. Theo Tổng cục Thuế, ông Ðức và một số nhân viên Phòng Trước bạ đã vi phạm quy định tại điểm a, b khoản 1, mục III Thông tư số 19-TC/TCT ngày 16-3-1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 193-CP ngày 29-12-1994 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Ngoài ra, còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân mua bán xe máy trong tỉnh Ðác Lắc dùng hóa đơn của tỉnh Khánh Hòa và TP Hồ Chí Minh. Những sai phạm của ông Ðức đã có "hệ thống".
Ðơn tố cáo còn đề cập đến ông Ngô Việt Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột và một số nhân viên đã chi sai nguyên tắc đến hơn một tỷ đồng, riêng ông Hồng chi sai mục đích trong mua sắm với số tiền lên đến 350 triệu đồng. Ông làm chủ đầu tư công trình với kinh phí 2,4 tỷ đồng (trụ sở làm việc của Chi cục), một số hạng mục công trình mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng. Trước hiện tượng như vậy, nhân viên làm đơn tố giác, các ngành chức năng của thành phố đã kết luận về những sai phạm kể trên, song ông Ngô Việt Hồng cũng chỉ bị "rút kinh nghiệm".
Vấn đề ở đây là những người có sai phạm, trong đó không ít hành vi sai phạm cần phải đưa ra xét xử theo đúng pháp luật, thì được lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Ðác Lắc "cho qua", còn những người tố cáo những cán bộ có hành vi tham nhũng, tham ô thì bị cho thôi việc. Dư luận nhân dân đồng tình với ý kiến của ông Lê Huy Hoàng, nguyên Ðội trưởng Ðội thuế liên phường Ea Tam-Ea Cao, thuộc Chi cục thuế TP Buôn Ma Thuột (Ðác Lắc), các vụ việc sai trái ở Cục Thuế tỉnh Ðác Lắc cần phải làm sáng tỏ, xử lý đúng người, đúng tội, không để cho những cán bộ có chức, có quyền trù dập người tố cáo tham nhũng.