Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, SN 1974, trú tại 36 phố Hàng Thiếc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Sáng 19-10, chị Huyền đi khỏi nhà, đến đêm vẫn chưa thấy về. Khoảng 23 giờ cùng ngày, gia đình chị nhận được cuộc gọi của người dân từ số điện thoại di động của chị Huyền cho biết, thấy chiếc xe máy cùng tư trang cá nhân của chị bên vệ đường Cổ Linh (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) nhưng không thấy người đâu. Gia đình trình báo ngay sự việc với cơ quan công an. Sáng 22-10, gia đình tiếp tục báo cho cơ quan công an biết, trong quần áo của chị Huyền ở nhà, có một biên lai nộp tiền tại thẩm mỹ viện Cát Tường đề ngày 18-10. Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp giám đốc cơ sở thẩm mỹ viện là Nguyễn Mạnh Tường, bác sĩ Khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai cùng các nhân viên để điều tra sự việc. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, ngày 19-10, chị Huyền đã đến thẩm mỹ viện Cát Tường để phẫu thuật hút mỡ bụng và nâng ngực. Trong quá trình thực hiện, nạn nhân có biểu hiện bị sốc, khó thở, dẫn đến tử vong. Bác sĩ Tường cùng với nhân viên thẩm mỹ viện đã đưa xác nạn nhân lên cầu Thanh Trì ném xuống sông Hồng phi tang và mang xe máy, tài sản của nạn nhân đến khu vực phường Thạch Bàn bỏ lại, nhằm dựng hiện trường giả. Hiện cơ quan điều tra đang tìm kiếm thi thể nạn nhân và tiếp tục làm rõ vụ việc.
* Liên quan đến cái chết của chị Lê Thị Thanh Huyền, địa chỉ 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, tại Trung tâm Thẩm mỹ viện Cát Tường, số 45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, chiều 22-10, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Trung tâm Thẩm mỹ viện Cát Tường chưa được Sở Y tế Hà Nội cấp giấy phép hoạt động, do vậy việc cơ sở nói trên để xảy ra cái chết của chị Lê Thị Thanh Huyền là hết sức nghiêm trọng. Sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan công an, Sở Y tế sẽ tiến hành xử lý nghiêm các vi phạm nói trên theo đúng quy định của pháp luật. Ðược biết: Người thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ cho chị Lê Thị Thanh Huyền, do BS Nguyễn Mạnh Tường, hiện đang công tác tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai. BS Nguyễn Mạnh Tường đã được Bộ Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
* Sau khi có thông tin về ca tử vong nêu trên, chiều 22-10, Bộ Y tế có công văn hỏa tốc đề nghị Sở Y tế Hà Nội phối hợp với các đơn vị y tế liên quan kiểm tra, báo cáo các biện pháp chấn chỉnh tình trạng trên. Tối cùng ngày, Bộ cũng có cuộc họp bàn cách xử lý vụ việc.