Thừa Thiên Huế đón 240 công dân đầu tiên trở về từ vùng dịch

NDO -

Cùng nhiều địa phương khác trên cả nước, sau khi có sự thống nhất của UBND TP Hồ Chí Minh, chiều 26/7, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đón công dân trở về địa phương bằng phương tiện đường hàng không.

Thừa Thiên Huế ưu tiên đón người lớn tuổi, người có bệnh về để điều trị, phụ nữ có thai và con nhỏ, người dễ bị tổn thương do dịch bệnh về quê tránh dịch bệnh.
Thừa Thiên Huế ưu tiên đón người lớn tuổi, người có bệnh về để điều trị, phụ nữ có thai và con nhỏ, người dễ bị tổn thương do dịch bệnh về quê tránh dịch bệnh.

Việc đón công dân trở về sẽ được tỉnh Thừa Thiên Huế chia thành nhiều đợt nhằm bảo đảm điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, các đối tượng ưu tiên về đợt này bao gồm: Người lớn tuổi, người có bệnh về để điều trị, phụ nữ có thai và con nhỏ, người dễ bị tổn thương do dịch bệnh.

Trước đó, các công dân Thừa Thiên Huế đều đã được tổ chức xét nghiệm tại sân bay Tân Sơn Nhất trước khi lên máy bay. Ngay sau khi đến Huế, việc tổ chức đón tại sân bay Phú Bài, vận chuyển đến khu cách ly cũng đã được địa phương này chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn cho người dân và cộng đồng.

Đây là chương trình nhằm hỗ trợ công dân Thừa Thiên Huế đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 có nhu cầu trở về quê, đồng thời góp phần chia sẻ khó khăn trong công tác phòng. chống dịch TP Hồ Chí Minh.

Cũng trong chiều nay, Thừa Thiên Huế đã tiễn 64 y, bác sĩ tình nguyện lên đường chi viện các tỉnh phía nam dập dịch.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam