Hà Nội chủ động ứng phó bão số 2

NDO -

Do ảnh hưởng cơn bão số 2, sáng 13-6, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa to kèm theo gió lớn. Lượng mưa từ 7 giờ 15 đến 9 giờ trung bình từ 30 đến 40mm, trong đó khu vực huyện Đông Anh có lượng mưa gần 50mm, quận Hoàng Mai gần 44mm. 

Lực lượng chức năng xử lý sự cố cây đổ. Ảnh: HIỆP BÌNH
Lực lượng chức năng xử lý sự cố cây đổ. Ảnh: HIỆP BÌNH

Gió lớn đã làm cây xà cừ có đường kính khoảng 70cm trong khuôn viên Tòa án nhân dân tối cao bật gốc đè sập khoảng 10 m tường rào, chắn ngang phố Hòa Lò. Rất may, thời điểm xảy ra sự cố không có người qua lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường, cưa dọn cây xanh, bảo đảm giao thông.

Trước đó, ngày 12-6, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội có công điện gửi UBND, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai các sở, ban, ngành và Công ty Thoát nước Hà Nội, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Thủy lợi sông Tích, sông Nhuệ, sông Đáy… chủ động đối phó kịp thời diễn biến bão, bảo đảm an toàn công trình, tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Công ty Thoát nước Hà Nội triển khai phương án thoát, tiêu thoát nước đô thị. Công ty Cây xanh tổ chức lực lượng ứng trực, kịp thời giải tỏa cây đổ khi có mưa to, gió lớn.