Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Đảng ủy Bộ Y tế
Sáng 20/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, các cơ quan liên quan về đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới.
Đề nghị tiếp tục đánh giá đầy đủ nguồn lực phát triển của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ nguồn lực nào là lợi thế nổi trội, nguồn lực nào có thể huy động ngay, nguồn lực nào là tiềm năng chưa được chuyển hóa thành động lực phát triển; đồng thời nhấn mạnh thể chế và quản trị là nguồn lực đặc biệt, nguồn lực của mọi nguồn lực, cải cách thể chế trong giai đoạn tới không chỉ là sửa luật, sửa thủ tục, mà là giải phóng lực lượng sản xuất, mở không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp Đảng ủy Chính phủ hoàn thiện báo cáo về nguồn lực phát triển đất nước, trình Bộ Chính trị xem xét.
*Chiều 20/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về công tác y học cổ truyền Việt Nam. Cùng dự cuộc làm việc có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, sự phát triển của ngành y học cổ truyền vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa tạo được bước đột phá rõ nét, chưa khai thác hết tiềm năng rất lớn của đất nước. Khẳng định việc phát triển ngành công nghiệp dược liệu trở thành một ngành kinh tế chiến lược quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải phát triển ngành này đồng bộ theo chuỗi từ giống, vùng trồng, tiêu chuẩn truy xuất, nguồn gốc chiết suất, bào chế sản phẩm, thương hiệu, thị trường xuất khẩu; phải quy hoạch đồng bộ các vùng trồng dược liệu trọng điểm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị sớm xây dựng để trình ban hành Chiến lược phát triển y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu quốc gia về y học cổ truyền Việt Nam.
Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các nước
*Sáng 20/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Rick Switzer, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những thành tựu trong hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao, kinh tế thương mại, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hợp tác giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.
Đại sứ Rick Switzer nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định thương mại đối ứng với hợp tác kinh tế-thương mại hai nước, đánh giá cao hợp tác tích cực, thiện chí của các Bộ, ngành, đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam thời gian qua, khẳng định Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các Bộ, ngành Chính phủ Việt Nam, nỗ lực hết sức để hai bên sớm đạt được thỏa thuận, đóng góp tích cực cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ hai nước trong tương lai.
*Chiều 20/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng tình đoàn kết, sự ủng hộ chí tình, trong sáng, thủy chung mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.
Trong thời gian tới, Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba. Theo đó, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất; thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp và hợp tác bền vững;…
Nhất trí cao với những ý kiến chỉ đạo định hướng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes khẳng định Cuba luôn coi Việt Nam là người anh em, người đồng chí thân thiết và là hình mẫu trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước; khẳng định những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam những năm qua là nguồn cảm hứng của nhân dân Cuba; mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là các bài học trong quá trình 40 năm triển khai chính sách Đổi mới của Việt Nam; sẵn sàng cùng Việt Nam triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu, nhất là nông nghiệp và công nghệ sinh học.
*Chiều 20/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 3 tỷ USD; tạo thuận lợi hơn nữa cho các sản phẩm thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau; đồng thời hợp tác chặt chẽ để thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng là thành viên.
Hai Thủ tướng cũng chia sẻ các biện pháp của mỗi nước trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó biến động của giá nhiên liệu, gồm các chính sách tài khóa, chính sách hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp, người dân. Hai Thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp bền vững, thúc đẩy mô hình nông nghiệp phát thải thấp và phát triển năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng gió và điện mặt trời.
* Cũng trong chiều 20/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Ri Sung Guk, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả nhận thức chung và các thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, trọng tâm là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc thúc đẩy hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có trong đó có Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học-kỹ thuật; đồng thời, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân; tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm.
Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Ri Sung Guk khẳng định sẽ nỗ lực hết sức đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên; mong muốn Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho công tác của Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu
Sáng 20/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban khẩn trương đổi mới mạnh phương thức thẩm tra, từ "thẩm tra hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách", tức là phải dựa nhiều trên phân tích chính sách, dữ liệu, đánh giá tác động và dự báo rủi ro, chủ động tham gia sớm hơn vào chu trình chính sách như thế nào.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xây dựng Ủy ban Kinh tế và Tài chính thành một Ủy ban mạnh về chuyên môn, mạnh về dữ liệu, mạnh về chuyên gia. Trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang diễn ra mạnh mẽ, Ủy ban cần đi đầu trong số hóa, ứng dụng công nghệ, AI để nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát và phân tích chính sách.
*Chiều 20/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban quán triệt phương châm: Tham mưu sớm hơn, sâu hơn, chắc hơn; quy trình rõ hơn, gọn hơn, trách nhiệm hơn; công tác cán bộ chặt chẽ hơn, minh bạch hơn; công tác đại biểu thực chất hơn, chuyên nghiệp hơn; chuyển đổi số đi vào nghiệp vụ lõi, phục vụ quản lý, tham mưu, giám sát và ra quyết định.
Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chuyển mạnh từ tham mưu thủ tục sang tham mưu chiến lược. Ủy ban phải chuyển từ tư duy “làm đúng quy trình” sang tư duy thiết kế chính sách, chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng và dự báo vấn đề.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
Trong các ngày 8/5 và 20/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định:
- Thi hành kỷ luật cảnh cáo các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn.
- Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí: Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, Bùi Văn Hải.
Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
Phiên họp thứ nhất Tổ Biên tập Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tổ Biên tập Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tổ chức Phiên họp thứ nhất.
Phiên họp công bố các quyết định thành lập Tổ Biên tập gồm 30 thành viên; thường trực Tổ Biên tập gồm 15 thành viên; phân công các thành viên Tổ Biên tập vào hai nhóm tổng kết. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo đảm nhiệm chức danh Tổ trưởng Tổ Biên tập.
Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định việc Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh là nhiệm vụ chính trị chiến lược, quan trọng nhằm chuẩn bị cho Đại hội XV của Đảng. Công tác tổng kết cần tập trung đánh giá sâu sắc toàn bộ chặng đường 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh; nhận diện nút thắt cần tháo gỡ; giải quyết những vấn đề lịch sử, lý luận còn tồn tại khoảng trống, có sự khác nhau trong đánh giá. Thông qua đó, đúc rút các quy luật, bài học kinh nghiệm và tầm nhìn, định hướng dài hạn phát triển đất nước thời gian tới.
Tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, Tổ Biên tập khẩn trương chắt lọc hoàn thiện các văn bản, tài liệu dự liệu; phân công rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, bảo đảm tiến độ tổng kết.
Cựu Bộ trưởng Y tế nhận trách nhiệm người đứng đầu
Chiều 20/5, tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo.
Trả lời tại tòa, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận, các nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát là đúng đối với bị cáo. Với vai trò là người đứng đầu của ngành lúc bấy giờ, cựu lãnh đạo Bộ Y tế nhận chịu trách nhiệm chung trong quản lý điều hành, lãnh đạo, kiểm tra giám sát.
Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử về các khoản tiền đã nhận, bị cáo Tiến khai nhận các lần nhận quà của bị cáo là nhân viên cấp dưới là khoảng 7,5 tỷ đồng. Khi được hỏi về số tiền mà bà khai không khớp lời khai các bị cáo tại cơ quan điều tra, cựu lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, "anh em đã mang đến nhà mà đã khai thì chắc là sự thật và tôi đã nhận". Bị cáo cũng cho biết, hành vi của mình là hoàn toàn sai nhưng không hề gợi ý, không thỏa thuận và cũng không biết nguồn tiền.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến nhận trách nhiệm của người đứng đầu về toàn bộ hành vi của mình theo cáo trạng.
Giá vàng, bạc trong nước và thế giới tiếp tục giảm mạnh
Tại thị trường trong nước, sáng nay (20/5), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu hầu hết giữ nguyên giá mua-bán so cuối tuần trước.
Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 20/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 159-162 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng/lượng so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 158,5 triệu đồng/lượng, bán ra 161,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ ngày 20/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 85,3 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.480,1 USD/ounce.
Cuối giờ sáng 20/5, giá bạc thế giới lao dốc xuống dưới ngưỡng 74 USD/ounce kéo theo sự sụt giảm mạnh của giá bạc giao dịch trong nước. Sự biến động về giá này của kim loại trắng được ghi nhận giữa lúc căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đang làm dấy lên lo ngại lạm phát và khả năng duy trì lãi suất ở mức cao hơn.
Công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2026
Ngày 20/5, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đã diễn ra lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2026. Thông tin đáng chú ý tại buổi lễ là đội vô địch mùa giải năm nay sẽ đại diện Việt Nam tham dự Giải Bóng đá nữ Vô địch các câu lạc bộ (CLB) châu Á mùa giải 2027/2028.
Năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc 15 năm liên tiếp Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc đồng hành cùng giải đấu trên cương vị nhà tài trợ chính.
Giải năm nay có sự tham dự của 7 đội bóng nữ, bao gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Than Khoáng sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) I và Thành phố Hồ Chí Minh II. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà-sân khách để tính điểm xếp hạng chung cuộc.
Lượt đi diễn ra từ ngày 20/6 đến 19/7/2026, còn lượt về từ ngày 23/7 đến 21/8/2026. Đội vô địch sẽ nhận cúp, huy chương vàng cùng 500 triệu đồng tiền thưởng, đồng thời giành quyền tham dự Giải Bóng đá nữ Vô địch các câu lạc bộ châu Á 2027/2028. Theo kết quả bốc thăm, ngày khai mạc 20/6 sẽ chứng kiến ba cặp đấu: Thái Nguyên T&T gặp Phong Phú Hà Nam, đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh I chạm trán Thành phố Hồ Chí Minh II và Hà Nội I đối đầu Hà Nội II.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Nga Putin
Sáng 20/5 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc.
Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, năm nay hai nước Trung Quốc và Liên bang Nga kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược, 25 năm ký Hiệp ước hợp tác láng giềng hữu nghị. Quan hệ hai nước phát triển từng bước lên đến tầm cao như hiện nay là do không ngừng làm sâu sắc sự tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược với ý chí vượt mọi khó khăn, thách thức; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực với tinh thần nâng lên tầm cao mới.
Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, kiên trì thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Liên bang Nga phát triển lâu dài, lành mạnh, ổn định, chất lượng cao là lợi ích căn bản của hai nước, cũng là lựa chọn chiến lược để thuận với xu thế phát triển của thế giới.
Về phần mình, Tổng thống Putin cho rằng, quan hệ hai nước đạt tới tầm cao chưa từng có. Trao đổi cấp cao ngày càng mật thiết; sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; thương mại song phương tăng trưởng ổn định; hợp tác về năng lượng, giao thông, logistics, khoa học-công nghệ ngày càng đi vào chiều sâu.
Kết thúc hội đàm, hai bên ra Tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa phối hợp chiến lược toàn diện, làm sâu sắc hợp tác láng giềng hữu nghị giữa Trung Quốc và Liên bang Nga.
Hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác về kinh tế-thương mại, giáo dục, khoa học-công nghệ.