Sáng mãi truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ

Chiều 18/8, trong không khí hào hùng của những ngày Cách mạng Tháng Tám, các thế hệ cán bộ, công nhân viên của Công ty Tuyển than Cửa Ông đã cùng nhau ôn lại truyền thống 66 năm xây dựng và phát triển của Công ty.

Quang cảnh hội nghị gặp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Công ty Tuyển than Cửa Ông. (Ảnh: Quang Thọ)
Quang cảnh hội nghị gặp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Công ty Tuyển than Cửa Ông. (Ảnh: Quang Thọ)

Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Công ty, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nguyễn Anh Chương khẳng định, hành trình 66 năm xây dựng và phát triển của Công ty là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách và lòng yêu nghề sắt son, cùng những truyền thống tốt đẹp đã được xây dựng, trao truyền của biết bao thế hệ những người thợ Tuyển than Cửa Ông Anh hùng; Những người thợ của Công ty hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ và truyền thống của đơn vị anh hùng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng Công ty và ngành Than phát triển bền vững.

tt-2.jpg
Hệ thống kho chứa than và máy đánh đống, rót than hiện đại của Công ty Tuyển than Cửa Ông. (Ảnh Quang Thọ)

Lịch sử còn mãi khắc ghi hình ảnh, đêm mùng 6 rạng ngày 7/11/1929, giữa sự kiểm soát gắt gao của thực dân Pháp, người thanh niên cộng sản Ngô Huy Tăng đã dũng cảm cắm lá cờ đỏ búa liềm trên đỉnh cầu trục Poóc tích số 1 để kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga. Đây là sự kiện chấn động, khơi dậy tinh thần sục sôi, mở màn cho nhiều phong trào đấu tranh và cuộc tổng bãi công vang dội của công nhân Vùng mỏ.

Ra đời trên nền tảng truyền thống cách mạng ấy, Xí nghiệp Bến Cửa Ông - tiền thân của Công ty Tuyển than Cửa Ông ngày nay đã nhanh chóng trở thành lực lượng nòng cốt trong sản xuất và phục vụ kháng chiến. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, những chuyến tàu chở than vẫn nối tiếp ra khơi, những dây chuyền sản xuất vẫn đỏ lửa giữa bom đạn. Hình ảnh người thợ mỏ "tay búa, tay súng" đã trở thành biểu tượng đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Vùng mỏ anh hùng.

Hiện nay, Cầu trục Poóc-tích số 1 vẫn được khai thác trong dây chuyền sản xuất tiêu thụ than của Công ty Tuyển than Cửa Ông. Trải qua nhiều lần nâng cấp, hiện đại hóa thiết bị, cầu trục nay đã đạt năng suất bình quân 200 tấn than/giờ, là một trong 2 thiết bị cầu trục đảm nhận việc rót than tiêu thụ trên cảng Cửa Ông, mắt xích cuối cùng trong dây chuyền sản xuất chính của Công ty.

co-3.jpg
Công nhân Phân xưởng vận tải bảo dưỡng sửa chữa thiết bị phục vụ yêu cầu sản xuất của Công ty. (Ảnh Quang Thọ)

Ông Trần Văn Vẻ, nguyên Giám đốc Công ty Tuyển Than Cửa Ông xúc động chia sẻ, lịch sử hơn một thế kỷ của vùng đất Cửa Ông không chỉ ghi dấu sự hình thành ngành công nghiệp than hiện đại, mà còn khẳng định nơi đây là chiếc nôi của phong trào công nhân Việt Nam, cái nôi của tổ chức Đảng đầu tiên Vùng mỏ. Chính truyền thống cách mạng ấy đã tạo nên nền tảng chính trị, hun đúc nên bản lĩnh của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và người thợ mỏ Cửa Ông.

Trải qua 66 năm, đến nay Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trở thành đơn vị tuyển than chủ lực của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ, nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, lập nên những kỳ tích mới, xứng đáng với truyền thống hào hùng của đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới và nhiều danh hiệu cao quý khác.

co-4.jpg
Hệ thống bốc rót than hiện đại của Công ty Tuyển than Cửa Ông. (Ảnh Quang Thọ)

Đặc biệt, trong giai đoạn 2020-2025, nhiều dự án trọng điểm của công ty được thực hiện, đánh dấu bước đột phá trong công nghệ, đầu tư thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và bảo vệ môi trường; năm 2015, công ty được Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam; đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 14001: 2015 về công tác môi trường và cũng là doanh nghiệp duy nhất của ngành than và đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh được nhận danh hiệu này; năm 2025, công ty quyết tâm hoàn thành mục tiêu tạo vành đai xanh, đưa công viên vào trong nhà máy.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Cụ thể, than nhận trong kỳ đạt 6,850 triệu tấn; Than sạch sản xuất đạt 6,425 triệu tấn; tiêu thụ hơn 7 triệu tấn than; doanh thu đạt 13.724 tỷ đồng; tiền lương bình quân của người lao động đạt gần 16 triệu đồng/người/tháng.

Có thể bạn quan tâm