Tiếp sức mùa thi an toàn, hiệu quả

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024 tại Hà Nội, hơn 3.000 thanh niên tình nguyện Thủ đô không ngại nắng nóng, đã đồng hành với gần 116.000 thí sinh, hỗ trợ bằng nhiều việc làm thiết thực, giúp các thí sinh nỗ lực vượt vũ môn.
0:00 / 0:00
0:00

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội có hơn 3.000 tình nguyện viên được tuyển chọn, tập huấn, tham gia tiếp sức tại 201 điểm thi. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên 30 quận, huyện, thị xã đã vào cuộc, tích cực tham gia hỗ trợ các thí sinh. Trước khi kỳ thi diễn ra, các đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền chương trình “Tiếp sức mùa thi” cho thí sinh, triển khai tư vấn tự động gắn với nền tảng chatbot trực tuyến và trí tuệ nhân tạo thông minh (AI). Các cơ sở đoàn đã rà soát tình hình thực tế tại từng điểm thi, từ đó lên phương án triển khai các hoạt động phù hợp.

Tại quận Long Biên, Đoàn Thanh niên quận giao cho các cơ sở Đoàn khối phường và khối trường huy động, lựa chọn tình nguyện viên có sức khỏe, ý thức kỷ luật tốt. Bí thư Quận đoàn Long Biên Vũ Thị Thanh cho biết: “Chúng tôi tổ chức tập huấn các kỹ năng và yêu cầu nhiệm vụ tới các tình nguyện viên; phân công rõ nhiệm vụ, rõ người, tránh chồng chéo, dư thừa lực lượng. Bên cạnh đó, chúng tôi phân ca trực luân phiên để bảo đảm sức khỏe cho tình nguyện viên, trang bị mũ, khẩu trang...”. Huyện đoàn Thanh Oai đã thành lập các đội hình “Tiếp sức mùa thi” tại bốn điểm thi.

Theo Bí thư Huyện đoàn Nguyễn Thị Minh Nguyện, các đội hình đón tiếp và hỗ trợ thí sinh các nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí như nước uống đóng chai, đồ dùng học tập, khẩu trang, nước sát khuẩn...; động viên tinh thần các thí sinh trước khi vào thi và sau khi kết thúc bài thi.

Tình nguyện viên cũng hỗ trợ thí sinh trong các tình huống cần thiết như: Đưa các thí sinh khó khăn về vận cộng vào phòng thi; hỗ trợ các thí sinh quên mang giấy tờ; đưa đón các thí sinh và người nhà thí sinh khi được đề xuất giúp đỡ trong các tình huống phát sinh... “Hơn 200 tình nguyện viên năng nổ và nhiệt huyết đã hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giúp các em có một kỳ thi hiệu quả. Đây cũng là dịp để thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo vì cộng đồng”, Bí thư Huyện đoàn Thanh Oai Nguyễn Thị Minh Nguyện chia sẻ.

Gần 300 tình nguyện viên huyện Gia Lâm cũng phát huy tinh thần xung kích, đồng hành cùng thí sinh tại chín điểm thi trên địa bàn. Anh Nguyễn Huy Hoàn, Bí thư Đoàn xã Cổ Bi, Đội trưởng Đội “Tiếp sức mùa thi” tại Trường THPT Cao Bá Quát cho biết, những ngày qua thời tiết ở Hà Nội nắng nóng, oi bức, nhưng 30 đoàn viên, thanh niên xã Cổ Bi đã thực hiện thành công chương trình tiếp sức mùa thi cho các thí sinh dự thi vào lớp 10.

Đội hình “Giao thông xanh” thực hiện các nhiệm vụ, hướng dẫn phân luồng giao thông các tuyến đường, các nút giao thông tại điểm thi và khu vực chung quanh điểm thi. Các vị phụ huynh còn được tình nguyện viên hướng dẫn đến khu vực nhà chờ để nghỉ ngơi, an tâm đợi con làm bài thi. “Với tinh thần tình nguyện cao nhất, chúng tôi đã cùng nỗ lực vượt khó khăn, hỗ trợ thí sinh và người nhà, để các em có được kỳ thi an toàn, hiệu quả”, anh Nguyễn Huy Hoàn cho biết.