Hà Nội một góc nhìn

Mùa hè cho con

Mọi ngả đường Hà Nội đều đang ngợp trong sắc tím tha thiết của bằng lăng, sắc đỏ rực của phượng vĩ. Hai loài hoa ấy xuất hiện cũng là khi học sinh đã kết thúc một kỳ thi quan trọng và sắp sửa được nghỉ hè. Một kỳ nghỉ dài ngày với biết bao hứa hẹn đón đợi các em.
0:00 / 0:00
0:00
Một lớp học đá bóng cho trẻ em trong dịp hè tại Trung tâm Thể dục thể thao quận Hoàn Kiếm. (Ảnh ĐĂNG ANH)
Một lớp học đá bóng cho trẻ em trong dịp hè tại Trung tâm Thể dục thể thao quận Hoàn Kiếm. (Ảnh ĐĂNG ANH)

Nhưng đa số người lớn lại bước vào mùa hè với một tâm thế khác. Những băn khoăn, lo lắng hiện hữu bằng những chia sẻ, than thở giữa các phụ huynh, xoay quanh câu chuyện nghỉ hè thì cho các con chơi gì, làm gì, học gì, ở đâu… Thực tế thì phụ huynh không cần phải “đau đầu” như vậy.

Nghỉ hè là dịp để học sinh được nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái sau một năm học dài. Đây là lúc cần dành cho con nhiều thời gian hơn và cùng con tìm hiểu, lên kế hoạch để sử dụng những ngày hè một cách hợp lý, bổ ích, lý thú và an toàn.

Có rất nhiều bố mẹ đã tìm những lớp học thêm cho con, lịch học kín cả mùa hè, với suy nghĩ vừa là cho con có thêm kiến thức, vừa như một cách để quản lý con. Nhưng lựa chọn này vô hình trung sẽ tạo thêm áp lực và sự mệt mỏi cho con, cách học này sẽ mang tính chất nhồi nhét kiến thức nhiều hơn là tiếp thu.

Cùng là lựa chọn đi học thêm, nhưng bố mẹ có thể trò chuyện để biết xem con mình thích thú và có năng khiếu học bộ môn nghệ thuật, thể thao gì, như học đàn, học vẽ, học múa, chơi bóng, chơi cầu, võ thuật...

Những bộ môn được lựa chọn theo sở thích và năng khiếu sẽ giúp trẻ bộc lộ được khả năng của mình, cũng là cách giúp trẻ thư giãn, rèn luyện ý chí, sức khỏe. Bên cạnh đó là những khóa học kỹ năng sống rất cần thiết với trẻ em. Qua những khóa học này, trẻ sẽ trưởng thành hơn, biết ứng xử, giao tiếp, biết ứng phó với các tình huống nguy hiểm xảy ra để bảo vệ bản thân an toàn...

Nhiều gia đình chọn cho con tham gia những trại hè, những khóa trải nghiệm thực tế qua sự kết nối giữa gia đình với nhà trường hay với một trung tâm, tổ chức uy tín nào đó, để học sinh có những chuyến đi cắm trại, trải nghiệm dài ngày. Qua đây trẻ được giao lưu học hỏi nhiều điều trong cuộc sống, rèn luyện được sự tự lập, cũng là cách để trẻ em thành phố được tìm hiểu và gần gũi với thiên nhiên hơn.

Cho con về quê nghỉ hè với những gia đình có ông bà, anh em ruột thịt ở vùng nông thôn cũng là một lựa chọn tốt. Đó là thời gian để trẻ có thêm kinh nghiệm sống với một đại gia đình lớn hơn, được hòa mình vào không khí quê hương, được trải nghiệm đời sống nông thôn với nhiều điều hấp dẫn. Qua đó trẻ cũng sẽ có thêm những kinh nghiệm, tình cảm quý giá cho riêng mình.

Còn rất nhiều lựa chọn bổ ích khác như, bố mẹ có thể lựa chọn một số công việc phù hợp độ tuổi để dạy con cách làm việc, để con biết giá trị của lao động; mua những cuốn sách hay cho con đọc, để con được khám phá thế giới và hiểu về con người hơn qua trang sách; cho trẻ đi du lịch, tham quan những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử để trẻ thêm hiểu, thêm yêu quê hương đất nước...

Mỗi gia đình hãy lựa chọn cho con mình một kỳ nghỉ hè phù hợp và ý nghĩa nhất, để sau những tháng hè, con trở nên chững chạc, hiểu biết và khỏe mạnh hơn. Không nên vì sự bận bịu, mà bỏ mặc con với chiếc điện thoại hay ipad; không nên vì muốn thành tích mà ép con gánh nặng học hành. Hãy để những mùa hè luôn là niềm mong đợi, là nơi cất giữ những điều thú vị cho con.