Các trường hợp tử vong đó đều là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên trong thời gian tới, ngành y tế tập trung nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tiêm chủng. PGS.TS Ðỗ Sĩ Hiển, cố vấn Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia cho biết, sẽ tăng cường tập huấn cho cán bộ cấp cơ sở về thực hành tiêm chủng; giám sát và xử lý phản ứng sau tiêm chủng; củng cố và tăng cường dây chuyền bảo quản vắc-xin. Hiện nay có nhiều dự án đầu tư để bảo đảm an toàn tiêm chủng. Trong đó phải kể đến dự án của Luxembourg hỗ trợ Việt Nam năm triệu euro để tăng cường dây chuyền lạnh bảo quản vắc-xin gồm 990 tủ lạnh chuyên dụng, 36 tủ đá, 1.000 hòm lạnh bảo quản vắc-xin để thay thế thiết bị bảo quản của tuyến huyện và phần lớn tuyến tỉnh. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản thông qua Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) sẽ cung cấp cho Việt Nam phích đựng vắc-xin cho tuyến xã. Bên cạnh đó, chương trình tiêm chủng sẽ đầu tư mua thêm thiết bị kiểm tra nhiệt độ bảo quản vắc-xin để vắc-xin đến người tiêu dùng bảo đảm an toàn nhất.
Hiện nay không có vắc-xin nào an toàn 100% đối với người được tiêm, cũng như không có vắc-xin nào bảo vệ cơ thể khỏi bệnh hoàn toàn. Vẫn có một tỷ lệ dù là rất nhỏ vẫn có thể mắc bệnh và có phản ứng sau tiêm nặng. Vắc- xin là kháng nguyên và có những trẻ có cơ địa dị ứng với kháng nguyên lạ giống như đưa thuốc hoặc thực phẩm (tôm, cua, thịt gà...) vào cơ thể và gây dị ứng. Theo ông J.M.Ô-li-vê, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết: Vắc-xin viêm gan B không chống chỉ định đối với bất kỳ trẻ nào trên toàn thế giới. Qua nghiên cứu chưa thấy có sự khác biệt giữa trẻ em Việt Nam và trẻ em các quốc gia khác trên thế giới về mức độ nhạy cảm của cơ thể đối với các loại vắc-xin.
Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia được triển khai rộng rãi từ năm 1985. Ngoài sáu loại vắc-xin truyền thống: lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, những năm gần đây có thêm bốn loại vắc-xin mới được triển khai tiêm phòng cho trẻ em là: viêm gan B, viêm não Nhật Bản (2/3 số huyện) và thương hàn, tả (ở những vùng có nguy cơ cao). Ðến nay, tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm đầy đủ sáu loại vắc-xin luôn đạt hơn 90%; tỷ lệ trẻ mắc các bệnh có vắc-xin dự phòng giảm đáng kể. Trong đó phải kể đến việc thanh toán được bệnh bại liệt vào năm 2000, loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm 2005. Ngoài ra, các bệnh bạch hầu, sởi, ho gà cũng giảm hàng trăm lần.
Từ kết quả đó cho thấy, tiêm vắc-xin vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Vì lợi ích của cả cộng đồng, lợi ích của việc đi tiêm chủng với những tai biến và tỷ lệ do các bệnh đó gây ra, các bà mẹ vẫn nên đưa con mình đi tiêm chủng. Ngay như bệnh viêm gan B lây truyền qua đường mẹ con rất lớn, trong khi đó có tới 20% người Việt Nam mang kháng nguyên viêm gan B; khoảng 10% số bà mẹ mang thai có mang vi-rút viêm gan B và 90% trong số đó truyền sang con trong quá trình sinh nở. Nếu trẻ không được tiêm phòng ngay sau khi sinh, sẽ dẫn đến nguy cơ mắc viêm gan mạn, xơ gan và ung thư gan dẫn đến tử vong rất cao. Chính vì vậy, Tổ chức Y tế thế giới đã khuyến cáo các bà mẹ nên cho trẻ tiêm vắc-xin viêm gan B trong vòng 24 giờ sau khi sinh để hạn chế số người lành mang vi- rút viêm gan B sau này. Trong khi đó, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong còn cao trùng với thời gian trẻ cần tiêm vắc-xin viêm gan B nên dẫn tới việc người dân hiểu lầm trẻ tiêm vắc-xin viêm gan B dễ tử vong. Bên cạnh sự cố gắng của ngành y tế, để an toàn khi tiêm, gia đình, các bậc phụ huynh nên có sự tư vấn hợp tác chặt chẽ với các bác sĩ về tình trạng sức khỏe của trẻ trong một vài tuần qua có biểu hiện gì không, tiền sử bệnh tật, dị ứng với thuốc, hóa chất, thức ăn... để loại trừ những phản ứng bất lợi cho trẻ.