Tích cực phòng, chống cháy rừng tại miền trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, ngày hôm qua (7-5), ở phía tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ C, có nơi hơn 37 độ C... Hôm nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các khu vực trên và mở rộng sang hầu hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38 độ C, có nơi hơn 38 độ C; phía đông Bắc Bộ phổ biến 34 đến 37 độ C. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này kéo dài trong vài ngày tới.

Hạn hán nghiêm trọng khiến vùng đất ngọt hóa của huyện Thới Bình (Cà Mau) ngày càng bị nhiễm mặn, ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân. Ảnh: LÊ HÙNG
Hạn hán nghiêm trọng khiến vùng đất ngọt hóa của huyện Thới Bình (Cà Mau) ngày càng bị nhiễm mặn, ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân. Ảnh: LÊ HÙNG

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, năm 2015 tình hình thời tiết, thủy văn sẽ diễn biến phức tạp hơn. Dự báo sẽ có khoảng 9 đến 10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Ðông, trong đó có khoảng bốn đến năm cơn bão, áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

* Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có văn bản gửi các tỉnh miền trung về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó, yêu cầu tăng cường tuyên truyền, tổ chức hoạt động của lực lượng kiểm lâm xử lý kịp thời các đám cháy phát sinh ngay từ ban đầu. Tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy ở những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao...

* Nhằm quản lý, bảo vệ rừng, nhất là phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hạn, lực lượng kiểm lâm Quảng Nam xây dựng kế hoạch, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, truy quét tại các vùng trọng điểm khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ trái phép. Từ đầu năm đến nay, đã phát hiện, lập biên bản 316 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

* Hơn 2.500 ha hồi ở Lạng Sơn bị nhiễm bệnh: Ngày 7-5, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện có khoảng hơn 2.500 ha rừng hồi bị nhiễm bọ ánh kim, trong đó diện tích đến ngưỡng phòng trừ là gần 2.000 ha tập trung ở các huyện Văn Quan, Cao Lộc và Lộc Bình. Tỉnh đang tích cực chỉ đạo các địa phương tập trung phòng chống hiệu quả dịch bệnh.

* Kể từ đầu mùa khô hạn đến nay, nông dân trong tỉnh Cà Mau bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng do thời tiết khắc nghiệt gây ra. Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, hiện nay vùng nông thôn của Cà Mau đang thiếu nước nghiêm trọng. Ðặc biệt, trong tháng 5 này thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, thiệt hại có thể còn lớn hơn nếu không có các biện pháp chủ động phòng, chống.

Ngày 7-5, do thời tiết hạn hán kéo dài, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) đã phối hợp Công an tỉnh và Trung tâm cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường chở nước sinh hoạt cho đồng bào vùng cao thuộc khu vực Lục Khu, Hà Quảng. Chương trình hỗ trợ nước cho đồng bào vùng cao Lục Khu được tiến hành từ ngày 7 đến 18-5, cấp nước hỗ trợ cho tám xã với gần 10 nghìn người thiếu nước ăn. Nếu thời tiết vẫn tiếp tục khô hạn, huyện sẽ đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí để cấp nước cho đồng bào và huy động toàn bộ phương tiện chuyên chở nước tham gia. Hiện tại, trung bình mỗi ngày có bốn đến năm lượt xe chở nước cho bà con, ưu tiên những xóm ở vùng sâu, vùng xa.

Tính đến đầu năm 2015, cả nước còn 1.250 cá thể gấu bị nuôi nhốt trong các trang trại, giảm 72% so với năm 2005. Ðây là một trong những kết quả của chiến dịch chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu vừa được công bố tại buổi họp báo "Chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tại Việt Nam: 10 năm một chặng đường" do Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) phối hợp với Tổ chức World Animal Protection tổ chức sáng 7-5, tại Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm