[Video] Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 49,3 tỷ USD
Từ đầu năm 2026 đến nay, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 49,3 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ. Ngành nông nghiệp xuất siêu khoảng 14,25 tỷ USD.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#thủy sản
Có 323 kết quả
Từ đầu năm 2026 đến nay, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 49,3 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ. Ngành nông nghiệp xuất siêu khoảng 14,25 tỷ USD.
8 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì đà tăng trưởng, xuất khẩu đạt 49,3 tỷ USD, xuất siêu đạt 14,25 tỷ USD. Bốn tháng cuối năm, ngành Nông nghiệp và Môi trường tập trung các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và vượt 15/15 chỉ tiêu kế hoạch năm.
Với điều kiện thuận lợi phát triển nuôi thủy sản trên biển, nhiều địa phương tại tỉnh Lâm Đồng đang chuyển từ lồng gỗ sang lồng HDPE có độ bền cao, tăng khả năng chống chịu, giảm rủi ro và từng bước hình thành các vùng nuôi biển công nghệ cao.
Hoạt động thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản được thành phố Đồng Nai tổ chức hằng năm với khoảng 1 triệu con/năm, góp phần bổ sung nguồn giống vào các thủy vực tự nhiên, phục hồi quần đàn các loài thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học.
Báo cáo định kỳ tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố ngày 3/9 cho thấy, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tháng 8 nói riêng và 8 tháng nói chung duy trì ổn định.
Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa ban hành Công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển về việc thực hiện công tác an toàn thực phẩm đối với cảng cá công lập.
Ngày 28/8, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ và kết nối các mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản gắn với sinh kế cộng đồng ở Đồng Tháp”. Tham dự tọa đàm có các chuyên gia, nhà khoa học, Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nông dân, ngư dân.
Hiện nay, các thị trường nhập khẩu nông, thủy sản ngày càng siết chặt yêu cầu về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS). Để giữ và gia tăng thị phần, doanh nghiệp cần chuyển từ xử lý khi có sự cố sang chủ động nhận diện và kiểm soát rủi ro ngay từ quá trình sản xuất.
Tỉnh An Giang dồn toàn lực triển khai đợt cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) sau các khuyến nghị mới đây của Ủy ban châu Âu (EC).
Chiều 25/8, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, trao đổi về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, tiềm năng, lợi thế của thành phố và cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa Cần Thơ với đối tác Bờ Biển Ngà trong thời gian tới.
Mưa lớn liên tục khiến nhiều địa phương của tỉnh Lạng Sơn ngập úng cục bộ. Nhiều hồ nuôi cá tầm của nhân dân bị lũ gây đục nguồn khiến cá chết hàng loạt gây thiệt hại lớn.
Ngày 19/8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam năm 2026 (VIETFISH 2026) với chủ đề “Innovation-Sustainability” (Đổi mới-Bền vững).
Ngày 19/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam (Vietfish 2026), Gian hàng Quốc gia Na Uy chính thức khai mạc, mở thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp, công nghệ và kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Na Uy trong phát triển thủy sản xanh, bền vững.
Thực hiện quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU yêu cầu từ nay đến ngày 31/8 phải tạo chuyển biến thực chất, xây dựng kế hoạch hành động theo các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) và nền tảng quản lý nghề cá thống nhất trên toàn quốc.
Phiên tòa được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân trong thực hiện các quy định về chống khai thác IUU, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác thủy sản, cùng cả nước thực hiện mục tiêu sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC)...
Triển lãm Thủy sản quốc tế năm 2026 (VIETFISH 2026) lần đầu chào đón các nhà mua hàng quốc tế đến từ nhiều thị trường trọng điểm, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ trực tiếp và thiết lập các mối quan hệ hợp tác lâu dài.
Tại cuộc họp được tổ chức ở Thủ đô Phnom Penh ngày 5/8, Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thống nhất một kế hoạch hành động mới nhằm tăng cường bảo vệ lao động di cư trong ngành thủy sản.
Đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét bổ sung quy định riêng đối với hàng hóa nông sản, thủy sản tươi sống được áp dụng cơ chế "luồng xanh" ưu tiên và thực hiện cơ chế thông quan trước, kiểm tra sau, dựa trên kết quả đánh giá rủi ro điện tử và chứng nhận xuất xứ kiểm dịch tự động từ hệ thống một cửa quốc gia.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tháng 7/2026 và 7 tháng qua duy trì ổn định, kéo dài chuỗi ổn định từ trước đến nay.
Ngày 30/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị với các hiệp hội ngành hàng về thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản những tháng cuối năm 2026.
Chiều 30/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh đạt hơn 1,3 tỷ USD, bằng 52% kế hoạch, tăng gần 7% so cùng kỳ.
Không hàng rào kiên cố, không lồng bè nuôi nhốt, đàn cá tự nhiên tại bến nước Đình thần An Bình thuộc phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vẫn bám trụ sinh sống nhờ sự chở che của cộng đồng. Rất đông người dân tìm đến nơi đây để cho cá ăn, thư giãn.
Vùng biển Khánh Hòa đang chứng kiến một cuộc chuyển mình của nghề nuôi biển. Xen giữa những lồng bè gỗ truyền thống đã gắn bó với ngư dân hàng chục năm là những cụm lồng công nghệ HDPE hiện đại, vững vàng vươn ra trước sóng gió.
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khi thu về gần 6 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, tăng 13% so với cùng kỳ.
Ngày 19/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết đã có kết quả kiểm tra chất lượng mẫu nước và xét nghiệm bệnh trên mẫu cá chết sau khi xảy ra tình trạng cá tự nhiên và cá nuôi lồng bè chết bất thường với số lượng hàng chục tấn trên sông Hiếu và sông Thạch Hãn.
Miệt Thứ (An Giang) được bao bọc bởi biển Tây và các con sông, rạch, gồm mười Thứ, mở đầu là Thứ hai và kết thúc là Thứ 11, tên gọi ghép “Miệt” và “Thứ” đã bao hàm vùng đất xa xôi, trắc trở.
Ở phía bắc tỉnh Quảng Trị, thị trấn Quán Hàu (nay là xã Quảng Ninh), nổi tiếng với đặc sản con hàu. Đây là loại nhuyễn thể có thịt ngon, vị ngọt và giàu dinh dưỡng. Hàu ở Quảng Ninh chủ yếu được khai thác tự nhiên, ngư dân lặn xuống đáy sông Nhật Lệ, cạy đá lấy hàu.
Với những sản phẩm nổi tiếng từ yến, vùng nuôi rong nho ven biển, nguồn thủy sản dồi dào đến đàn dê, cừu đặc trưng của vùng đất nắng gió, Khánh Hòa đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Halal, mở ra cơ hội tham gia thị trường hơn 2 tỷ người tiêu dùng trên toàn cầu.
Ngày 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp báo và giao ban báo chí quý II năm 2026, nhằm cung cấp thông tin về bức tranh kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm, đồng thời công bố chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch sắp diễn ra tại địa phương.
Bão số 1 đổ bộ và quần thảo nhiều giờ tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) trong đêm 4, rạng sáng 5/7, gây mưa lớn, gió mạnh, làm nhiều nhà dân tốc mái, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại và mất điện trên diện rộng.