Chứa chấp người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 10 triệu đồng
Hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt tiền 3-5 triệu đồng; phạt 5-10 triệu đồng với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Thuốc lá điện tử
Có 139 kết quả
Hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt tiền 3-5 triệu đồng; phạt 5-10 triệu đồng với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử.
Sáng 26/12, Báo Công Lý phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá-Bộ Y tế tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá”.
Một năm trước, Quốc hội Việt Nam đã thể hiện vai trò lãnh đạo xuất sắc trong lĩnh vực y tế công cộng khi ban hành lệnh cấm toàn diện đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, nhằm bảo vệ sức khỏe và tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Để bảo đảm tính toàn vẹn của Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị mạnh mẽ nên đưa các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh của Luật Đầu tư (sửa đổi) và không có trường hợp ngoại lệ.
Chiều 1/12, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin về tăng cường thực thi Nghị quyết của Quốc hội về quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố Báo cáo lần thứ 10 của nhóm nghiên cứu về Quy định sản phẩm thuốc lá (TobReg) đưa ra quan điểm khoa học cần thận trọng về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác.
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ban soạn thảo sẽ điều chỉnh bổ sung thêm khí N2O trong bóng cười cũng như các chất hướng thần vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Ban soạn thảo sẽ phối hợp với Bộ Công an và Bộ Y tế rà soát để có quy định chặt chẽ về vấn đề này.
Quốc hội ban hành Nghị quyết 173/2024/QH15 cấm các sản phẩm thuốc lá mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 được xem là biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trước những tác hại không mong muốn. Tuy nhiên đến nay, do thiếu chế tài cụ thể, các cơ quan chức năng vẫn khó kiểm soát mặt hàng này.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam khẳng định lập trường đồng hành cùng Bộ Y tế trong việc kêu gọi lệnh cấm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
Hơn 1.400 đại biểu đến từ 162 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có mặt tại Geneva (Thụy Sĩ) tham dự Kỳ họp lần thứ 11 của hội nghị các bên (COP11) tham gia Công ước khung của Tổ chức Y tế thế giới về Kiểm soát Thuốc lá (WHO FCTC).
Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nam, 17 tuổi, nhập viện ngày 26/10/2025 trong tình trạng kích thích, co giật và hôn mê sau khi sử dụng thuốc lá điện tử.
Các ý kiến trao đổi tại Hội thảo “Giáo dục và truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học” do Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức đều cho rằng các sản phẩm thuốc lá, nhất là thuốc lá thế hệ mới đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường.
Việc nghiên cứu đưa ra những bằng chứng phục vụ cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đẩy mạnh triển khai trong thời gian qua. Nhờ đó, nhiều giải pháp cụ thể được thực thi để giảm tỷ lệ hút thuốc lá ở Việt Nam.
Việt Nam, là một trong những quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá cao trên thế giới, khoảng 15,6 triệu người trưởng thành sử dụng thuốc lá (chiếm 22,5%). Những người hút thuốc, hút thuốc lá thụ động (hít phải khói thuốc) có thể mắc các bệnh ung thư, các triệu chứng hô hấp, đột quỵ, tim mạch, thai nhi chậm phát triển hoặc sinh non...
Từ nhiều năm học trước, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ mô hình “Trường học không khói thuốc” tại tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn. Nó không chỉ là một mô hình quản lý, mà là biểu tượng của nếp sống văn minh, trách nhiệm xã hội và sự phát triển toàn diện của nhà trường.
Ngoài những tác hại đã được biết đến như gây nghiện do chứa nicotine, ung thư, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch, tâm thần, hô hấp, tim mạch… thuốc lá mới còn có nguy cơ gây ra nhiều ảnh hưởng cấp tính nguy hiểm và nguy cơ phát sinh các vấn đề xã hội nghiêm trọng hơn rất nhiều so với thuốc lá điếu thông thường.
Ngày 11/11/2004, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và có hiệu lực từ ngày 17/3/2005. Sau hai thập kỷ thực hiện Công ước, Việt Nam đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ trong chiến lược kiểm soát thuốc lá.
Từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 12/2025, các Trung tâm Y tế khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ phối hợp các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Việt Nam là một trong những quốc gia ký kết sớm nhất Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới thể hiện rõ chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong việc chủ động hội nhập quốc tế, đồng thời coi trọng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Do nguy cơ cao ảnh hưởng với sức khỏe con người và tính chất đa dạng, phức tạp không thể kiểm soát, chính phủ nhiều nước đã đưa ra các quy định quản lý hoặc cấm hoàn toàn các hương liệu trong thuốc lá điện tử.
Một thiếu niên 15 tuổi bị ngộ độc phải nhập viện sau khi sử dụng thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy. Khi nhập viện xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn nao, toát mồ hôi, sùi bọt mép, co giật... Các bác sĩ phát hiện người bệnh bị suy thận, tăng áp lực động mạch phổi… đặc biệt là thương não chất trắng hai bên.
Nhằm lôi kéo người sử dụng thuốc lá, các công ty sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đã quảng bá cho là sản phẩm của mình là “an toàn hơn”. Tuy nhiên thực chất các sản phẩm này vẫn chứa nhiều hóa chất độc hại, có khả năng gây nghiện mạnh, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về pha, trộn các chất gây nghiện, ma túy.
Ngày 5/10, tại Trường trung học cơ sở Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội), Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá phối hợp Viện Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu khoa học tổ chức trao giải Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và Cuộc thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử dành cho thiếu nhi toàn quốc.
Khói thuốc lá chứa hàng nghìn chất độc hại. Với các loại thuốc lá mới, nhất là thuốc lá điện tử được các công ty sản xuất quảng cáo là “ít hại hơn” nhưng thực tế chứa hàm lượng nicotine rất cao để tăng khả năng gây nghiện, thậm chí bị lợi dụng pha trộn ma tuý.
Chiều 2/10, Lễ mít tinh "Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng" diễn ra tại Trường đại học Luật Hà Nội với những hoạt động ý nghĩa.
Trong những năm qua, các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá đã từng bước được hoàn thiện, từ luật đến nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ, thông tư, hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan nhằm giảm thấp nhất tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ người dân.
Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 173/2024/QH15 cấm hoàn toàn thuốc lá thế hệ mới, đặc biệt là thuốc lá điện tử, từ ngày 1/1/2025 là bước đi thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đối mặt với việc cắt giảm ngân sách y tế công và sự mở rộng chiến lược tiếp thị của ngành công nghiệp thuốc lá, thì cần có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính bền vững nhằm thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá (FCTC) của Tổ chức Y tế Thế giới.
Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, trong hai năm qua, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong tất cả các nhóm tuổi của đều tăng cao, nhất là học sinh từ 13-15 tuổi. Mặc dù các loại thuốc lá thế hệ mới đã bị cấm nhưng những sản phẩm độc hại này vẫn len lỏi vào môi trường học đường, nhắm vào trẻ em và thanh thiếu niên.
Các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi nam, 15 tuổi, nhập viện trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, loạng choạng, bủn rủn tay chân… nguyên nhân được xác định là do sử dụng thuốc lá điện tử.