Sắp đến Tết Trung thu, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tăng cường công tác quản lý thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm các mặt hàng bánh kẹo, bánh trung thu, đồ chơi trẻ em. Công tác này cần được triển khai từ xa, từ sớm, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa.
Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế cho biết vừa phát hiện, thu giữ gần 1 tấn sụn chân gà không rõ nguồn gốc đang trên đường vận chuyển.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 3 vụ án liên quan đến việc buôn bán, tiêu thụ lợn chết, lợn bệnh ra chợ, quán ăn trên địa bàn thành phố.
Sáng 9/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 18 đã khai mạc Kỳ họp thứ 31. Đây là kỳ họp đầu tiên sau khi tỉnh Nghệ An hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp liên tiếp phát hiện các trường hợp xe khách vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang trong tình trạng phân hủy và bốc mùi hôi thối.
Là địa phương có cả tuyến biên giới trên bộ và trên biển, Quảng Ninh luôn phải đối mặt nhiều thách thức trong việc ngăn chặn hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thực phẩm bẩn, kém chất lượng vào nội địa.
Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng vừa xử phạt hành chính 3 cơ sở của Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, mỗi cơ sở 35 triệu đồng do giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.
Theo Công điện 82/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu ‘không vùng cấm, không ngoại lệ’, tăng cường thanh tra, xử lý cán bộ tiếp tay buôn lậu. Cuộc chiến chống gian lận thương mại và thực phẩm bẩn phải được thực hiện liên tục, không chỉ trong cao điểm, mà mỗi ngày.
Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đêm 28/4, Đội Quản lý thị trường số 17, thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với các lực lượng tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh N.Đ.C tại thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên phát hiện tại đây có gần 11 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Vụ việc gióng lên một hồi chuông cảnh báo về chất lượng an toàn thực phẩm, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các quán ăn vỉa hè. Việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.
Khoảng 20 tấn thịt gà đông lạnh, thịt gà ủ muối và nội tạng gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhiều sản phẩm đã có dấu hiệu hư hỏng được các cơ quan chức năng kịp thời "ngăn chặn" ra thị trường.
Thực phẩm bẩn là nỗi lo thường trực ở nước ta, đến Tết càng lo hơn. Thực phẩm bẩn bủa vây đến nỗi người tiêu dùng phải tặc lưỡi: Thôi thì sạch tương đối; Sợ cũng phải ăn; Không ăn thì chết luôn, ăn bẩn thì chết từ từ…
Mỗi dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm thực phẩm tăng cao đáng kể khi người dân chuẩn bị cho những ngày Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng “ào ạt” xuất hiện trên thị trường. Việc ngăn chặn tình trạng này luôn là vấn đề cấp bách, và những biện pháp quyết liệt của cơ quan chức năng cũng là cách để xây dựng một thị trường thực phẩm an toàn và bền vững.
Ngày 12/8, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, tạm giữ hơn nửa tấn thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ trị giá hàng chục triệu đồng.
Trên thị trường hiện nay ở Hà Nội, nhiều mặt hàng bị làm giả gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người, trong đó có thực phẩm và mỹ phẩm. Trước thực trạng này, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tăng cường nhiều biện pháp quyết liệt hơn nữa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
Thời gian qua, trên cả nước liên tục phát hiện các vụ vi phạm quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ðáng lo ngại, vẫn còn tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ thẩm lậu qua biên giới với số lượng không nhỏ, nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường nội địa.
Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu. Các cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp kiểm soát thị trường thực phẩm để ngăn ngừa thực phẩm “bẩn” gây ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng.
Hồi 8 giờ 15 phút, ngày 11/3, tại khu vực đường Trần Thị Lan, tổ 4, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Đội QLTT số 5 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai thực hiện khám lô hàng gồm các thùng các-tông và các bao tải.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 8 đến 14/2/2024) cả nước có 616 trường hợp khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, trong đó có 314 trường hợp nhập viện theo dõi và điều trị.
Dịp Tết, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao. Lợi dụng thời điểm này, nhiều đối tượng tìm mọi cách tuồn vào thị trường các loại hàng hóa, thực phẩm kém chất lượng… để kiếm lời, gây lo lắng cho người tiêu dùng. Mỗi dịp cuối năm, mặc dù cơ quan chức năng ra quân thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh truy quét, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra.
Ngày 18/1, Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin, trong ngày 17/1, đơn vị phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra, phát hiện gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.
Năm 2023 sắp khép lại, chuẩn bị đến Tết Nguyên đán 2024, nhu cầu mua nông sản, thực phẩm tươi sống của người dân rất lớn. Đây cũng là thời điểm một số đối tượng xấu lợi dụng tung ra thị trường thực phẩm bẩn, bán kiếm lời, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Để ngăn chặn vấn nạn này, rất cần sự mạnh tay vào cuộc của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
Để tránh những trường hợp đáng tiếc như bị ngộ độc, ảnh hưởng tới sức khỏe, học sinh cần có ý thức trong sử dụng thực phẩm hằng ngày, tuyệt đối không mua, sử dụng đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhiều dạng đồ ăn không bảo đảm hiện nhắm tới học sinh, dễ để các em tiếp cận khi chúng được bày bán ở khu vực chung quanh trường học.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an Hà Nam phối hợp Đội quản lý thị trường số 3 - Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Nam vừa tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm Trần Duy Đạt, địa chỉ xóm 3, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng (Hà Nam) do Trần Duy Đạt làm chủ, phát hiện hơn 6 tấn thực phẩm nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm.
Theo bạn đọc phản ánh, bên cạnh các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, thực phẩm được quản lý, kiểm tra theo quy định (chính ngạch) hoặc hàng hóa trao đổi cư dân biên giới (tiểu ngạch), vẫn còn một lượng không nhỏ thực phẩm "bẩn" thẩm lậu qua biên giới. Nhiều thùng nội tạng động vật khi bị phát hiện đã phân hủy và bốc mùi nồng nặc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Năm học mới 2023-2024 vừa bắt đầu, nhưng chung quanh các trường học lại tái diễn tình trạng nhiều hàng quán bán các loại quà vặt cho học sinh, nhất là vào thời điểm trước giờ vào học, giờ ra chơi và tan trường, khiến các vị phụ huynh rất lo lắng.
Từ 17 giờ tới đêm muộn, các quán đồ nướng trên các phố Yên Phụ nhỏ (quận Tây Hồ), Lý Văn Phức (quận Đống Đa), Gầm Cầu, Mã Mây (quận Hoàn Kiếm)... luôn tấp nập thực khách. Với giá cả phải chăng, thực đơn hấp dẫn, nhiều bạn trẻ lựa chọn các hàng quán này làm nơi tụ tập, hẹn hò, bỏ qua những nguy hiểm về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tổng cục Quản lý thị trường vừa cho biết, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hải Dương qua công tác trinh sát, nắm bắt địa bàn đã phát hiện tại hộ kinh doanh đang chứa trữ hơn 2,3 tấn thực phẩm là lòng lợn, mỡ đông lạnh, mỡ nước đã biến chất, chuyển màu, bốc mùi hôi thối.