Thúc đẩy mạnh mẽ hơn chuyển đổi số trong giới trẻ

NDO -

Chiều 30/3, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2022-2026 với nhiều nội dung liên quan đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong đời sống, phát triển kinh tế-xã hội.

Các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Anh Tuấn trao biên bản ký kết của chương trình phối hợp.
Các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Anh Tuấn trao biên bản ký kết của chương trình phối hợp.

Đến dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.

Nội dung chương trình phối hợp xoay quanh 6 trọng tâm chính: công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam; quản lý báo chí, xuất bản, thúc đẩy văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi; thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính, viễn thông; tăng cường thực hiện chuyển đổi số; nâng cao năng lực công dân toàn cầu, thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Chương trình phối hợp đặt mục tiêu nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong đời sống, trong phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên và cộng đồng.

Cụ thể hơn, có việc chuyển sinh hoạt của tổ chức Đoàn Thanh niên lên môi trường số; tuyên truyền, hướng nghiệp, khuyến khích thanh thiếu niên tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, trình độ, hiểu biết về công nghệ thông tin, nâng cao năng lực số.

Dịp này, Trung ương Đoàn đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng 3 đồng chí lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thông tin và truyền thông” tặng 10 đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn.