Khai mạc kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa X
Sáng 9/12, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025). Kỳ họp sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/12.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#phát triển kinh tế-xã hội
Có 310 kết quả
Sáng 9/12, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025). Kỳ họp sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/12.
Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).
Những kết quả đạt được thời gian qua tiếp tục khẳng định vai trò của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, là nơi kết tinh ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời là thiết chế quan trọng bảo đảm cho sự phát triển nhanh, bền vững của Đà Nẵng trong kỷ nguyên phát triển mới.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục xác định việc tổ chức thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp trong giai đoạn đầu là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã là “then chốt của then chốt”.
Sáng 13/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh.
Sáng 13/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, với 15 chỉ tiêu chủ yếu được đặt ra, trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD...
Sáng 13/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách thuộc thẩm quyền.
Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã xử lý 1.100 trong số 1.313 dự án chậm triển khai, đạt tỷ lệ 83,7%, khơi thông hàng nghìn tỷ đồng nguồn lực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân.
Hôm nay (27/10), Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bước vào tuần làm việc thứ hai, xem xét, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước...
Trong hai ngày 23 và 24/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba. Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết quan trọng nhằm phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.
Từ 0 giờ 00 ngày 1/1/2026, Việt Nam sẽ tiến hành Tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa quản lý tài sản công, nhằm bảo đảm minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia, tăng kỷ luật tài chính-ngân sách và phòng chống lãng phí trong giai đoạn phát triển mới.
Đồng Nai đang nỗ lực triển khai các chương trình đột phá mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.
Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng vừa tổ chức công bố điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải đến năm 2045 theo Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, hội tụ đầy đủ các tiềm năng, lợi thế từ biển, rừng, cảng biển, cửa khẩu… cùng hệ thống di sản, danh lam thắng cảnh mở ra dư địa phát triển rộng lớn. Với lợi thế đó, Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội bứt phá để trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực trong giai đoạn mới.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, thành phố Hải Phòng đã nỗ lực hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành thông suốt, ổn định, hiệu lực, hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội.
Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Quảng Ngãi có 96 xã, phường và đặc khu. Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, chính quyền cơ sở nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ I về phát triển kinh tế-xã hội, an sinh đời sống cho nhân dân.
Những năm qua, phụ nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tích cực thực hiện các nhiệm vụ công tác hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước và đạt nhiều kết quả tích cực.
Thành phố Hải Phòng tham gia Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” tại Trung tâm triển lãm quốc gia, với không gian triển lãm ngoài trời có chủ đề “Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình cùng đất nước”.
Trong thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, công tác sắp xếp, bố trí cán bộ chủ chốt có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng.
Chiều 24/8, Tổ công tác số 06 của Chính phủ do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao làm Tổ trưởng làm việc với các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ đôn đốc tình hình sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
Trên cơ sở tăng trưởng ấn tượng của 6 tháng đầu năm 2025, với mức 11,51% (cao nhất cả nước) và qua rà soát, khai thác các động lực tăng trưởng mới sau sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Quảng Ngãi quyết định điều chỉnh hàng loạt chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó đưa tốc độ tăng trưởng năm 2025 từ 8,87% lên 10%.
Đại hội giữa nhiệm kỳ III Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA) xác định tiếp tục phát huy vai trò nhằm đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội của hai nước.
“Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, vươn mình phát triển” là chủ đề được các xã, phường của tỉnh Tây Ninh chọn làm chương trình hành động trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong giai đoạn 2025-2030.
Được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 5 địa phương cũ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế mới bằng những thành tựu phát triển toàn diện trên các lĩnh vực với quyết tâm xây dựng quê nhà trở thành đô thị phát triển nhanh và bền vững, hướng tới đạt chuẩn phường vào năm 2030.
Tính tới hết tháng 7/2025, thành phố Hải Phòng có 7/9 chỉ tiêu kinh tế-xã hội dự kiến đạt và vượt kịch bản tăng trưởng.
Sáng 29/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiên Lữ được long trọng tổ chức với sự tham gia của 198 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 2.200 đảng viên đến từ 58 chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ dự và chỉ đạo Đại hội.
Chiều 27/7, tại Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về tình hình và kết quả triển khai, thực hiện các nghị quyết, kết luận gần đây của Trung ương; công tác lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Trong 2 ngày 24-25/7, Đảng bộ phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy , Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ dự và chỉ đạo đại hội. Đây là đại hội điểm của Đảng bộ Thành phố Cần Thơ.
Sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, hệ thống tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (cũ) có nhiều thay đổi, trong đó có hoạt động tín dụng chính sách xã hội.
Sáng 17/7, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Tổ đại biểu số 2 đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 25 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026.