Thừa Thiên Huế tuyên dương 10 “Phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng”

Đây là lần thứ 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên dương những “Phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng”, nhằm ghi nhận sự cống hiến và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu vì cộng đồng trên các lĩnh vực; đồng thời, tạo sự lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp đến toàn xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng 10 gương mặt “Phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng” được tuyên dương năm nay.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng 10 gương mặt “Phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng” được tuyên dương năm nay.

Ngày 16/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Chương trình tuyên dương “Phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng” lần 2, năm 2023 nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/20223) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tham dự, có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài cùng lãnh đạo sở, các ban, ngành liên quan và đông đảo cán bộ, hội viên các cấp hội phụ nữ trong tỉnh.

Thừa Thiên Huế tuyên dương 10 “Phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng” ảnh 1

Quang cảnh Chương trình tuyên dương “Phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng” lần 2, năm 2023.

Đây là lần thứ 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Chương trình tuyên dương những “Phụ nữ tiêu biểu” vì cộng đồng, qua đó nhằm ghi nhận sự cống hiến và tôn vinh, biểu dương những tấm gương phụ nữ tiêu biểu có những đóng góp vì cộng đồng trên các lĩnh vực; đồng thời, lan tỏa những hành động đẹp, những việc làm đem lại lợi ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trần Thị Kim Loan cho rằng, trong đời thường, thật xúc động và vui mừng khi chúng ta luôn được chứng kiến nhiều câu chuyện, nhiều tấm gương phụ nữ đã hy sinh, cống hiến cho cộng đồng, quê hương, đất nước. Sự đóng góp không tên và thầm lặng của các chị đã đúc kết nên những giá trị đạo đức truyền thống: “Anh hùng, yêu nước, nhân ái, thủy chung, nghĩa tình và giàu đức hy sinh”. Các chị đã phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, góp phần xây dựng xã hội nhân văn, đầy tình thương, lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng.

Thừa Thiên Huế tuyên dương 10 “Phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng” ảnh 2

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trần Thị Kim Loan phát biểu tại lễ tuyên dương.

Chị Trần Thị Kim Loan nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Nếu làm khoa học, làm quản lý, làm lãnh đạo thì phải lao tâm khổ tứ, ngày đêm suy nghĩ, trăn trở, tìm mọi cách sáng tạo để thúc đẩy công việc. Nếu là người lao động bình thường thì hết lòng, hết sức tận tụy để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, đóng góp được nhiều nhất. Thêm mỗi việc làm tốt, mỗi nghĩa cử cao đẹp là thiết thực góp phần xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp trong xã hội ta, góp phần làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Theo chị Kim Loan, trong rất nhiều tấm gương phụ nữ đã và đang miệt mài, thầm lặng giúp đỡ những hoàn cảnh éo le, khó khăn, yếu thế trong xã hội, chúng ta thật sự xúc động và trân trọng biết ơn có nhiều người nước ngoài đang âm thầm hỗ trợ cho chúng ta. Tiêu biểu có chị Watanabe, người “Mẹ Nhật” gần 20 năm dành tình yêu thương cho bệnh nhi ung thư Việt, đã âm thầm xin viện trợ để nối dài sự sống cho hàng nghìn bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Thừa Thiên Huế tuyên dương 10 “Phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng” ảnh 3

Các gương mặt phụ nữ tiêu biểu giao lưu tại chương trình tuyên dương.

Đó là những nữ tu vừa làm tốt việc đạo, làm tốt việc đời: soeur Nguyễn Thị Kim Hoa, Tiến sĩ, bác sĩ được mệnh danh là “Nữ tu khoác áo blouse trắng” đã rất tích cực, đóng vai trò quan trọng trong triển khai ghép tủy ở trẻ em ung thư. Là soeur Vũ Thị Thọ, người sáng lập ra cô Nhi viện Sơn Ca, đã từng nuôi hơn 200 em mồ côi được đi học văn hóa và phát triển nghệ thuật, âm thầm kêu gọi hỗ trợ sinh kế cho hàng trăm người nghèo, dân tộc thiểu số khó khăn. Là sư cô Thích Nữ Liên Trí trao tặng hàng nghìn suất quà, sinh kế cho các hộ gia đình khó khăn vượt nghèo.

Những hội viên, phụ nữ đầy lòng nhân ái, trăn trở vì những khó khăn của người dân trong cộng động, xứng đáng được vinh danh, như chị Huỳnh Ngọc Trang, 71 lần hiến máu và tiểu cầu, cứu sống nhiều bệnh nhân đang nguy kịch bất kể ngày hay đêm. Em Lê Thị Thanh Nhàn, cô gái từng bỏ việc hàng nghìn USD để mở ngôi nhà hoa giấy Lavin Home, tạo công ăn việc làm và nơi giao lưu cho người khuyết tật. Chị Trần Thị Hà, người phụ nữ thắp sáng ước mơ con chữ cho trẻ em, trực tiếp nuôi dạy và kết nối mạnh thường quân hỗ trợ 50 trẻ mồ côi, khó khăn.

Đối với chị Hồ Thị Châu, người đỡ đầu của nhiều hoàn cảnh éo le, bệnh tật với trên 20 năm hành trình làm thiện nguyện. Hay chị Hoàng Thị Kén, Chủ nhiệm hợp tác xã chổi đót giúp việc làm, tăng thu nhập cho hàng trăm phụ nữ dân tộc thiểu số khó khăn. Và em Nguyễn Thị Nhi, Chi hội trưởng phụ nữ (26 tuổi), dù còn trẻ nhưng đã kêu gọi, kết nối mạnh thường quân hỗ trợ hàng chục nghìn suất quà, sinh kế cho người nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá gần 8 tỷ đồng.

Thừa Thiên Huế tuyên dương 10 “Phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng” ảnh 4

Đây là dịp để tôn vinh, biểu dương các cá nhân phụ nữ có nhiều đóng góp, những hành động, việc làm đem lại lợi ích cho cộng đồng xã hội.

“Tất cả những thành tích đó của các nữ tu, các chị, các em là những bông hoa giữa đời thường nhưng vô cùng rực rỡ đã tô đẹp thêm màu sắc lung linh cho một vườn hoa với những con người sống có trách nhiệm, đầy tình nhân ái, vì mọi người, đã góp phần xây dựng xã hội nhân văn, lan tỏa lòng nhân ái "thương người như thể thương thân" trong cộng đồng”, chị Kim Loan xúc động.

Chị Trần Thị Kim Loan khẳng định: “Bằng tất cả sự trân trọng và tình cảm chân thành, thay mặt Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn đối với những tấm gương, những nỗ lực và cống hiến vô cùng quý báu của cá nhân điển hình có mặt ở đây và cả những “cô tiên giữa đời thường” nhưng chưa bao giờ được tuyên dương. Tôi mong muốn các chị, tiếp tục cống hiến cho cộng đồng để không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tin rằng, chị em phụ nữ vẫn sẽ tiếp tục tự tin, cố gắng khắc phục khó khăn, vượt qua định kiến giới, phát huy tinh thần tích cực, chủ động sáng tạo, hội nhập thời đại mới, mãi luôn là những đóa hoa tươi thắm, tỏa ngát hương thơm mang lại hạnh phúc cho cộng đồng chung quanh.

Thừa Thiên Huế tuyên dương 10 “Phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng” ảnh 5

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ phát biểu chúc mừng, chia vui cùng các gương mặt tiêu biểu được tuyên năm nay.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ gửi lời chúc mừng, chia vui cùng các gương mặt tiêu biểu và gửi lời chúc mừng đến tất cả phụ nữ nhân Ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam 20/10 và nhấn mạnh: “Vai trò của phụ nữ ngày càng lớn lên theo sự phát triển của xã hội. Phụ nữ có thể tham gia mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, xã hội. Trong tất cả các lĩnh vực đều có những gương mặt phụ nữ tiêu biểu. Chính họ là những người lan tỏa tình yêu thương ra cộng đồng, là nguồn cảm hứng để xã hội khơi dậy lòng trắc ẩn, nuôi dưỡng lòng biết ơn”.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy hy vọng với truyền thống nhân hậu, đảm đang, trí tuệ; với tính hy sinh, tấm lòng nhân hậu của những người phụ nữ xứ Huế tiếp tục lan tỏa tình yêu thương đến một thế hệ đầy lòng nhân ái, khơi dậy lòng trắc ẩn, chung tay sẻ chia khó khăn với những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi trong cộng đồng. Đồng chí biểu dương và cám ơn những đóng góp của các chị, nhất là 10 gương mặt tiêu biểu vì cộng đồng 2023, tri ân những người phụ nữ luôn vì cộng đồng.