Thừa Thiên - Huế: Nhiều diện tích lúa và hoa màu vụ đông xuân bị thiệt hại nặng do mưa lũ

NDĐT - Trận mưa lũ bất thường trong những ngày qua với lượng cực lớn giữa tháng 3 đã khiến cho hàng trăm ha lúa, hoa màu tại tỉnh Thừa Thiên - Huế chìm trong nước lũ; thiệt hại bước đầu lên hàng chục tỷ đồng. UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo các địa phương tập trung mọi phương tiện để cứu lúa, hoa màu; yêu cầu các huyện, thị xã thống kê thiệt do mưa lũ và sẽ có các hỗ trợ giúp nông dân tiếp tục sản xuất vụ đông xuân.

Hơn 1.000 ha lúa đông xuân tại huyện Quảng Điền bị ngập úng, hư hỏng.
Hơn 1.000 ha lúa đông xuân tại huyện Quảng Điền bị ngập úng, hư hỏng.

Nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ngập chìm trong lũ

Thông tin từ huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết: do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, mưa lớn đầu nguồn, từ ngày 27-3, Nhà máy thủy điện Hương Điền xả lũ đã gây nên tình trạng ngập lụt ở vùng hạ lưu tại huyện Quảng Điền. Huyện đang triển khai các biện pháp thoát nước, giúp nhân dân hạn chế thiệt hại.

Thống kết của các địa phương cho thấy, đến ngày 29-3, nước lũ đã rút xuống từ 1 đến 1,5 tấc. Tuy nhiên, diện tích lúa và hoa màu bị ngập vẫn chưa giảm. Toàn huyện Quảng Điền có 1.106 ha lúa đang làm đòng bị ngập ngang và quá đòng, 132,6 ha hoa màu của nông dân các xã vùng thấp trũng như: Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng Phú và thị trấn Sịa bị ngập gần như mất trắng; 7,4 ha nuôi trồng thủy sản nước ngọt bị mất trắng hoàn toàn; 160m đê bao nội đồng bị vỡ, hệ thống tiêu thoát lũ vùng Quảng Vinh, thị trấn Sịa và kè Quảng Thành đang thi công bị sạt, khối lượng đất cấp phối bị trôi ước khoảng 400m3. Ước thiệt hại ban đầu tại huyện Quảng Điền hơn 45 tỷ đồng; trong đó: lĩnh vực nông nghiệp (lúa, hoa màu, thủy sản): 44,7 tỷ đồng, thủy lợi: 0,52 tỷ đồng.

Tại cánh đồng lúa của HTX sản xuất nông nghiệp số 1, thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) hiện có khoảng 100 ha/180 ha diện tích lúa đang trong giai đoạn làm đòng của bà con nông dân bị ngập lút từ 0,5 đến 1 mét. Phó chủ nhiệm HTX nông nghiệp số 1, ông Nguyễn Văn Quang cho hay: Ngay khi nhận thông tin về việc xả lũ của thủy điện Hương Điền, HTX đã huy động xã viên bám đồng ruộng, tiến hành thoát nước nhưng do nước lũ xả với lưu lượng lớn và quá nhanh, gây ngập sâu nhiều cánh đồng. Người nông dân và chính quyền không thể khắc phục ngay được; hệ thống đê bao thủy lợi trên địa bàn cũng bị sập và hư hỏng, không phát huy tác dụng.

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền, ông Hoàng Vọng cho biết: Lúc 7 giờ 30 phút sáng 27-3, huyện Quảng Điền nhận được thông tin xả lũ từ Nhà máy thủy điện Hương Điền. Trước tình hình trên, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành các biện pháp để bảo vệ các diện tích lúa, hoa màu, nhưng do nguồn nước lũ xả quá nhanh với tốc độ 1.000 m3/giây nên công tác chủ động khắc phục thoát nước ở các cánh đồng không kịp, gây ngập úng nhiều diện tích lúa và hoa màu. Nhiều tuyến giao thông ở các xã vùng thấp trũng đi huyện cũng bị chia cắt do ngập lụt.

Huy động các phương tiện, vật tư để cứu lúa

Theo ông Nguyễn Đại Vui, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), đến ngày 29-3, toàn huyện có gần 60 ha diện tích lúa đông xuân bị ngập nước, riêng diện tích cây lạc bị ngập nước đã rút hẳn, nhưng thiệt hại rất lớn. Huyện Phong Điền đang chỉ đạo các địa phương cùng bà con nhân dân tập trung huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khẩn trương triển khai phương án khắc phục hậu quả lũ lụt bằng cách huy động toàn bộ máy bơm tiêu úng để cứu lúa đông xuân và hoa màu, đồng thời ra quân diệt chuột, hạn chết thấp nhất thiệt hại do mưa lũ. Huyện Phong Điền cũng đang tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc, khắc phục số diện tích cây lạc xen sắn có tỷ lệ thiệt hại dưới 30%; những diện tích có tỷ lệ thiệt hại cao, huyện chỉ đạo chuyển đổi trồng ngô hoặc đậu, đỗ các loại.

Tại huyện Quảng Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Tuấn cho biết: hiện tại, UBND huyện đang tích cực chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, các xã, thị trấn cùng các HTX và bà con nông dân nhanh chóng triển khai phương án phòng chống lũ lụt, tích cực tiêu úng ngay sau khi nước rút để cứu lúa và thu hoạch nhanh các sản phẩm rau màu, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.

Theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động của đới gió đông trên cao, trong các ngày từ 25 đến 27-3, tại Thừa Thiên - Huế đã có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa tập trung ở khu vực vùng núi. Tại khu vực Tà Lương (huyện A Lưới) và Bạch Mã (huyện Phú Lộc), lượng mưa phổ biến từ 250 đến 380mm.

Thống kê bước đầu cho thấy, toàn tỉnh có 1.137 ha lúa bị ngập úng và hư hỏng, trong đó Phú Lộc: 140 ha, Quảng Điền: 800 ha, thị xã Hương Trà: 80ha, Phong Điền: 117 ha. Mưa lớn còn làm 106,5 ha hoa màu bị ngập úng, tập trung ở các xã Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Vinh, Thị trấn Sịa (Quảng Điền), phường Tứ Hạ và các xã Hương Vân, Hương Xuân (thị xã Hương Trà), xã Phong Sơn, Phong Hòa, Phong Bình (huyện Phong Điền). Về giao thông, một số tuyến đường liên xã, liên thôn ngập úng cục bộ tại địa phận đi qua các xã Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ (Quảng Điền), có nơi ngập sâu từ 0,2 đến 0,3 mét; một số tuyến đường liên phường Hương Toàn, thị xã Hương Trà ngập sâu từ 0,1 đến 0,3m.

Để bạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các địa phương thông báo cho nhân dân vùng hạ du biết để chủ động phòng tránh. Tỉnh cũng đã chỉ đạo Công ty TNHH 1TV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh cùng các địa phương phối hợp vận hành các công trình thủy lợi khu vực hạ du sông Bồ, sông Hương; mở các cửa cống trên đê ven phá, mở cửa đập Thảo Long nhằm tăng khả năng thoát lũ bảo vệ sản xuất.

* Một người tử vong khi đánh cá trên sông Bồ

Thông tin UBND huyện Phong Điền chiều 29-3 cho biết: Tại xã Phong Sơn (huyện Phong Điền), đợt mưa lũ bất ngờ diễn ra trong mấy ngày qua gây thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân. Tuy mưa lớn đã tạnh, nhưng trong lúc đánh cá trên sông Bồ, ông Trần Thêm (SN 1958), trú tại thôn Hiền Sỹ (xã Phong Sơn) do sơ ý để ngã xuống sông dẫn đến tử vong. Huyện Phong Điền cùng các đơn vị, ban, ngành liên quan và xã Phong Sơn đã đến động viên, thăm hỏi và bước đầu hỗ trợ một phần kinh phí để gia đình nạn nhân lo tang lễ.

Nông dân tại các xã vùng thấp trũng Quảng Điền đau lòng trước diện tích lúa đang làm đòng ngập chìm trong nước lũ.

Tuyến đường liên xã từ Quảng Thọ về Quảng Phước (huyện Quảng Điền) bị nước lũ gây chia cắt.

Xã Quảng Thành đã huy động bà con nông dân dùng bao cát đắp đê chắn nước lũ tràn qua các đồng ruộng.

Nước lũ dâng cao gây ngập lụt các nhà dân tại xã Quảng Thọ (Quảng Điền).

Nông dân Quảng Điền phải di chuyển đồ đạc, xe máy lên cao khi lũ lớn tràn về.

Nước lũ dâng cao tràn vào sân trụ sở UBND xã Quảng Thành (Quảng Điền).

Học sinh tại xã Quảng An (Quảng Điền) trên đường về nhà phải lội qua vùng nước ngập gần 0,5m.

Có thể bạn quan tâm