Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản

Ngày 13/12, Bộ Ngoại giao ra thông cáo như sau: Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12.
Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan tiếp ông Fumio Kishida, Thủ tướng Nhật Bản, ngày 17/7/2023. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản thăm Trung Đông: Cái bắt tay cùng có lợi

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vừa kết thúc chuyến thăm Trung Ðông nhằm thúc đẩy quan hệ với ba quốc gia giàu năng lượng trong khu vực. Chuyến công du không chỉ giúp Tokyo bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, mà còn là cơ hội để Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar thúc đẩy mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sẽ đến Nhật Bản từ ngày 16 đến 17/3. Ảnh minh họa: Reuters

Trang mới trong quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản

Cuộc gặp thượng đỉnh Nhật Bản-Hàn Quốc được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk Yeol đến Nhật Bản từ ngày 16 đến 17/3. Với trọng tâm của cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo là bình thường hóa quan hệ song phương, chuyến thăm được kỳ vọng mở ra trang mới trong quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, nhất là hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh, khoa học và công nghệ.
Thủ tướng hai nước Thái Lan và Nhật Bản duyệt đội danh dự.

Thái Lan và Nhật Bản nhất trí nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược

Ngày 2/5, trong chuyến thăm chính thức Thái Lan, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và người đồng cấp Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã nhất trí sẽ nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước thành Đối tác chiến lược toàn diện. Hai nước cũng sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và quốc phòng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản phát triển toàn diện và thực chất

Trưa 1/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp và mời cơm thân mật Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi tiếp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua.

Nâng tầm Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản

Nâng tầm Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tái khẳng định quyết tâm của Việt Nam và Nhật Bản đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á phát triển lên tầm cao mới, ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.