Đấu trường La Mã Colosseum, Italia đông du khách trở lại. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Mở cửa du lịch quốc tế: Nhiều quốc gia đón tín hiệu tích cực bất ngờ

Mở cửa du lịch quốc tế trong bối cảnh biến chủng Omicron lan rộng đang luôn là bài toán đau đầu với các nhà chức trách. Nhưng không phải là không thể thành công trong việc thích ứng an toàn với dịch. Nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang chứng minh được rằng, mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế sớm, kết quả tích cực hơn mong đợi. 

Người dân phường Diên Hồng (thành phố PleiKu) đến Trạm y tế phường khai báo y tế để được hướng dẫn phòng, chống dịch.

Gia Lai triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Sáng 1/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai cho biết, tính từ ngày 28/2 đến 9 giờ ngày 1/3, tỉnh Gia Lai ghi nhận 1.210 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Như vậy, liên tục trong 3 ngày, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận số ca dương tính mới lên con số hơn 1.000 ca (ngày 27/2: 1.168 ca; ngày 28/2: 1.072 ca).

Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu, hết quý I năm nay sẽ cơ bản hoàn thành bao phủ vaccine mũi ba cho những người đủ điều kiện.

Thái Nguyên nỗ lực giảm người nhiễm Covid-19

Những ngày gần đây, số người nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên liên tục tăng cao, có những ngày lên đến gần 2.500 ca nhiễm Covid-19, đứng thứ hai cả nước, hàng chục người đã tử vong. Trước tình hình đó, tỉnh thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm số người nhiễm Covid-19 trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. 

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người cao tuổi tại nhà ở Hà Nội.

Hà Nội còn 9 xã, phường vùng cam

Ngày 5/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Thông báo số 88/TB-UBND về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhật đến 9 giờ ngày 4/2). So với tuần trước đó, số lượng vùng xanh tăng, số lượng vùng cam, vùng vàng giảm.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh và Tổng Giám mục Nguyễn Năng, Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng Giáng sinh cơ sở tôn giáo và cá nhân tiêu biểu

Chiều 21/12, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, dẫn đầu đoàn lãnh đạo, cán bộ thành phố đến thăm và chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Giám mục Nguyễn Năng, Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021 và Tết Dương lịch năm 2022.

Karaoke được phép hoạt động trở lại tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh cho mở lại dịch vụ spa, karaoke, vũ trường có điều kiện

Chiều 16/11, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định quy định tạm thời các biện pháp "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn. Đáng chú ý, thành phố cho phép mở lại các các dịch vụ spa, karaoke, vũ trường có điều kiện tại các phường, xã cấp độ dịch 1, 2 và 3.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ.

Đồng Nai: Số ca mắc Covid-9 tăng cao là chuyện bình thường?

Trong 5 ngày đầu tiên của tháng 11, tỉnh Đồng Nai ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới liên tục tăng cao, bình quân mỗi ngày gần 1.000 ca; trong đó, có 2 ngày nhiều nhất cả nước. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ một số nội dung liên quan đến vấn đề này.

Hậu Giang duy trì các chốt kiểm soát phòng, chống dịch khu vực cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Hậu Giang quy định hướng dẫn tạm thời về phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành Quyết định số 1981/QĐ-UBND quy định hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh theo cấp độ dịch là cấp 2, có hiệu lực kể từ 17 giờ ngày 19/10/2021 đến khi có quyết định tiếp theo.  

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo một số bộ, ngành về phương án khởi động lại các hoạt động du lịch. (Ảnh: Đình Nam/Cổng TTĐT Chính phủ)

Ngành du lịch cần khẩn trương khôi phục lại hoạt động từng bước chắc chắn, an toàn

Sáng 14/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, một số cục, vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế về phương án khởi động lại các hoạt động du lịch trong tương lai.