Mở cửa du lịch quốc tế: Nhiều quốc gia đón tín hiệu tích cực bất ngờ

NDO -

Mở cửa du lịch quốc tế trong bối cảnh biến chủng Omicron lan rộng đang luôn là bài toán đau đầu với các nhà chức trách. Nhưng không phải là không thể thành công trong việc thích ứng an toàn với dịch. Nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang chứng minh được rằng, mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế sớm, kết quả tích cực hơn mong đợi. 

Đấu trường La Mã Colosseum, Italia đông du khách trở lại. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Đấu trường La Mã Colosseum, Italia đông du khách trở lại. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Châu Âu: Du lịch hồi sinh 

“Tháng 1/2022, châu Âu đã nhiều ca nhiễm Omicron nhưng bọn em từ Hà Lan tới Italia và Séc vẫn rất đơn giản, không phải xét nghiệm và cách ly”, Diệp Linh, sinh viên năm thứ nhất tại Hà Lan chia sẻ về chuyến đi du lịch tới Italia và Séc hồi tháng 1/2022.

Linh cho biết, dù đi bằng máy bay hay tàu hỏa trong suốt chuyến đi, em và các bạn đều không cần phải làm xét nghiệm trước khi khởi hành và đến nơi. Tại các địa điểm điểm tham quan, khách sạn, nhà hàng, chỉ cần quét mã QR chứng nhận tiêm chủng vaccine trong EU, xuất trình thẻ cư trú để xác minh thông tin, khai báo y tế trên trang thông tin của từng nước, và đeo khẩu trang N95.

“Đến nay, châu Âu đã mở cửa cho du khách quốc tế. Việc đi lại đã dễ dàng hơn, nhiều nơi không bắt trình chứng nhận tiêm chủng vaccine nữa, người dân tại nhiều nước như Hà Lan thậm chí còn không bắt buộc phải đeo khẩu trang dù số ca mắc Covid-19 hằng ngày vẫn tăng”, Diệp Linh chia sẻ.

EU chính thức mở cửa du lịch nội khối từ tháng 7/2021. Việc mở cửa du lịch nội khối được thực hiện với 27 quốc gia trong EU với các quy định đơn giản giúp nhiều quốc gia trong EU dần hồi sinh được ngành công nghiệp không khói, vốn là động lực chính của tăng trưởng kinh tế.

Mở cửa du lịch quốc tế: Nhiều quốc gia đón tín hiệu tích cực bất ngờ -0
Nhiều quốc gia châu Âu đã dỡ bỏ các quy định phòng dịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp)  

Cơ quan thống kê của EU ngày 14/3 công bố số liệu cho thấy, tháng 2/2021, lượng lưu trú qua đêm của du khách tại EU trong kỳ nghỉ ngắn ngày đạt 102,2 triệu đêm, tăng 237%. Con số này gấp ba lần so cùng kỳ năm 2020, mặc dù vẫn thấp hơn 27% so năm 2019.

Việc nới lỏng các hạn chế ngăn chặn Covid-19 và các chiến dịch tiêm chủng rộng khắp đã giúp du lịch của EU phục hồi từ đầu mùa hè, dù sự xuất hiện của biến thể Omicron khiến tốc độ hồi phục du lịch bị chậm lại trong mùa đông.

Trong đó, số đêm lưu trú của khách nội khối EU đóng góp tới 68%, khách ngoài khu vực EU chiếm gần 1/4.

Dựa trên diễn biến của dịch và tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cao trên thế giới, từ ngày 1/3, EU đã dỡ bỏ lệnh cấm du lịch, cho phép du khách đến từ các quốc gia ngoài liên minh nhập cảnh với điều kiện đã đủ liều vaccine ngừa Covid-19  được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt, đồng thời nới lỏng hạn chế đối với những du khách tiêm các vaccine của Ấn Độ và Trung Quốc.

Những hạn chế sẽ được dỡ bỏ đối với du khách tiêm mũi vaccine cuối cùng của các mũi vaccine cơ bản ít nhất 14 ngày và không quá 270 ngày trước khi nhập cảnh vào các nước EU. Những người đã tiêm quá 9 tháng phải tiêm mũi tăng cường. Người khỏi Covid-19 và phục hồi trong vòng 180 ngày cũng được chấp thuận.

Nếu không tiêm đủ hoặc tiêm vaccine chưa được EU công nhận, du khách cần xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 tiếng trước khi khởi hành (áp dụng với cả trẻ từ 6 đến 18 tuổi), hoặc thêm các biện pháp kiểm dịch, cách ly.... tùy trường hợp. Trẻ dưới 6 tuổi được miễn trừ mọi hạn chế.

Các quy định đã áp dụng với công dân thuộc EU sẽ có hiệu lực với tất cả công dân ngoài khối, tuy nhiên mỗi nước sẽ có thêm điều kiện khác nhau khi đón khách. Thí dụ, tại Bỉ, Italia, du khách khi nhập cảnh sẽ không phải làm xét nghiệm, cách ly nếu đã có giấy chứng nhận tiêm chủng, phục hồi hoặc xét nghiệm âm tính.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc mở cửa đón du khách quốc tế ngoài EU sớm sẽ giúp ngành du lịch của khu vực này được vực dậy nhanh chóng.

Trung Đông và châu Á: Thành công vượt kỳ vọng 

Một câu chuyện thành công vượt bậc khi táo bạo mở lại du lịch quốc tế là Dubai (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất UAE). Nới lỏng các biện pháp hạn chế với du khách quốc tế từ giữa năm ngoái, đến ngày 28/2, chính quyền Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) thông báo toàn bộ khách quốc tế tiêm phòng đầy đủ không cần xuất trình xét nghiệm PCR âm tính khi đến Dubai. Những người chưa tiêm chủng đầy đủ khi nhập cảnh phải có kết quả PCR âm tính trong 48 tiếng trước ngày khởi hành, hoặc giấy xác nhận khỏi Covid-19.

Việc mở cửa du lịch quốc tế thông thoáng hơn này là nhờ trước đó, Dubai đã thu được các kết quả vượt xa mong đợi từ du lịch quốc tế. Báo cáo tháng 2 của Bộ Kinh tế và Du lịch (DET) Dubai cho biết, Dubai đã đón hơn 3,4 triệu lượt khách quốc tế trong quý IV/2021, đạt 74% mức du khách trước đại dịch của quý 4 năm 2019. Báo cáo này nhận định, xu hướng tích cực này sẽ tiếp tục trong năm 2022 và hơn thế nữa.

Mở cửa du lịch quốc tế: Nhiều quốc gia đón tín hiệu tích cực bất ngờ -0
Du khách Việt Nam tham quan tại Dubai đầu tháng 3/2022 (Ảnh: Công ty Pan American Travel) 

Thực tế, ngay khi đường bay thương mại quốc tế được mở lại từ 15/2, du khách Việt Nam đã lựa chọn Dubai là điểm đến cho chuyến đi đầu tiên sau hơn 2 năm đóng cửa biên giới. Nhiều đoàn khách tại các công ty du lịch ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có các chuyến du lịch Dubai an toàn và thuận tiện nhờ thủ tục tới Dubai nhanh chóng, như bỏ xét nghiệm với du khách đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19. Đại diện một công ty tổ chức tour đi từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh sang Dubai cho biết, từ lúc hạ cánh tới Dubai, cả đoàn chỉ mất 40 phút để được nhập cảnh.

Một trong những quốc đảo mở cửa du lịch quốc tế sớm nhất trên thế giới là quần đảo Maldives. Ngay từ năm ngoái, đảo quốc thiên đường du lịch biển này đã có những cơ chế thông thoáng với khách quốc tế. Du khách không phải cách ly bắt buộc nhưng phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 96 giờ trước khi nhập cảnh, khai báo y tế trên website nhập cảnh Maldives Immigration IMUGA. Visa 30 ngày được cấp tại cửa khẩu miễn phí.

Kết quả vượt hơn mong đợi khi trong 2 tháng đầu năm nay, Madives thu về 137 triệu USD, so với 88 triệu USD thu được trong 2 tháng đầu năm 2021, theo số liệu thống kê của Cơ quan thuế nội địa Maldives (MIRA.

MIRA cho biết, lý do chính của việc tăng doanh thu là do thời gian dành cho khách du lịch tăng lên và lượng khách du lịch tăng lên.

Bộ Du lịch Maldives thông báo, tính đến ngày 23/2, nước này đón tổng số khách du lịch là 251.339 lượt, tăng 46,9% so cùng kỳ năm 2021, trong đó 39.660 khách du lịch đến từ Nga.

Tại khu vực Đông Nam Á, dù mở cửa muộn hơn Thái Lan, song ngành du lịch Philippines đón nhận dấu hiệu tích cực không ngờ tới. Báo Inquirer ngày 5/3 đưa tin, Bộ trưởng Du lịch Philippines Bernadette Romulo-Puyat thông báo, từ ngày 10 đến ngày 28/2-tức là 19 ngày kể từ ngày mở cửa trở lại du lịch quốc tế-Philippines đã đón tổng cộng 47.715 lượt khách. Trong số này có hơn 26 nghìn khách nước ngoài, hơn 21 nghìn khách là người Philippines đang sinh sống ở ngoài nước.

Phần lớn khách tới Philippines đến từ Mỹ, Canada, Anh, Hàn Quốc và Australia, vốn là những thị trường khách hàng đầu của nước này trước đại dịch.

Philippines đã mở cửa biên giới với du khách quốc tế đã tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 từ ngày 10/2. Du khách tiêm phòng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành sẽ không bị cách ly khi nhập cảnh vào quốc gia này. Sau khi nhập cảnh, du khách chỉ phải tự theo dõi cho đến ngày thứ 7 kể từ ngày đến.

Nước này cũng thực hiện việc miễn thị thực cho công dân của khoảng 150 quốc gia.

Bộ Du lịch Philippines kỳ vọng, lượng khách quốc tế tới nước này sẽ tiếp tục tăng cao nhờ các chính sách thông thoáng với du khách, đặc biệt là vào kỳ nghỉ lễ trong tháng 4 và mùa hè này.

Ngành du lịch được coi là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Philippines đã mất khoảng 400 tỷ pesos doanh thu do lượng khách du lịch quốc tế sụt giảm vì các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Quốc gia Đông Nam Á này mong đợi, việc đăng cai Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu của Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) từ ngày 20/4 đến 22/4 sẽ đem lại sự phục hồi mạnh mẽ hơn nữa cho ngành du lịch trong nước cũng như thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch thế giới.

Vào cuối tháng 2 năm nay, trong một tuyên bố đưa ra, Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi dỡ bỏ các quy định hạn chế với du lịch. Tuyên bố nhấn mạnh, các lệnh hạn chế này không mang lại giá trị gia tăng cho nền kinh tế mà ngược lại sẽ chỉ tiếp tục góp phần căng thẳng kinh tế và xã hội.