Thị trường việc làm của OECD được cải thiện

Theo báo cáo của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ thất nghiệp tại hầu hết các nền kinh tế chủ chốt của OECD như Mỹ, Anh, Ðức, giảm ba tháng liên tiếp. Các chuyên gia kinh tế đánh giá, thị trường việc làm được cải thiện cho thấy các nền kinh tế lớn của OECD đang dần phục hồi ổn định hơn.

Số người đăng ký thất nghiệp ở Tây Ban Nha giảm trong năm 2013. Ảnh: AFP
Số người đăng ký thất nghiệp ở Tây Ban Nha giảm trong năm 2013. Ảnh: AFP

Báo cáo của OECD cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp của các nước trong khối này ở mức 7,6%, giảm trong tháng thứ ba liên tiếp. Tỷ lệ thất nghiệp của hầu hết các nền kinh tế lớn trong OECD đã giảm khá mạnh, còn ở các nước thành viên khu vực đồng ơ-rô (Eurozone), tỷ lệ này vẫn duy trì ở mức ổn định 12%. Theo báo cáo vừa công bố của Bộ Lao động Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 1 vừa qua chỉ còn ở mức 6,6%. Ðây là con số ấn tượng bởi lần đầu kể từ năm 2008 tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ thấp nhất, sau nhiều năm luôn ở mức cao xấp xỉ 10% do tác động của khủng hoảng kinh tế 2007-2009. Các doanh nghiệp phi nông nghiệp của Mỹ đã tạo ra được 113 nghìn việc làm mới chỉ trong tháng đầu tiên của năm 2014.

Trong khi đó, các nền kinh tế lớn khác của châu Âu như Anh, Ðức, Tây Ban Nha cũng ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp giảm trong thời gian gần đây. Tại đảo quốc sương mù, số liệu Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) vừa công bố cho thấy, thị trường lao động nước này đã được cải thiện với tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức 7,1% trong quý cuối cùng của năm 2013. Trong thời gian trên, số người không có việc làm tại Anh giảm 167 nghìn người xuống còn 2,32 triệu người, ghi nhận số người bị thất nghiệp giảm nhiều nhất kể từ năm 1997. Cơ quan thống kê liên bang Ðức cho biết, số người có việc làm tại Ðức tăng cao kỷ lục trong năm 2013, đạt 41,78 triệu người, đánh dấu năm tăng thứ bảy liên tiếp về chỉ số lao động có việc làm tại Ðức. Việc làm tăng khiến số người thất nghiệp tại Ðức giảm 1,6% so với năm trước, xuống chỉ còn hơn 2,3 triệu người, mức thấp nhất trong các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU). Trong khi đó, Tây Ban Nha là nước có tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh nhất trong Eurozone, giảm 0,3%, sau đó là Ai-len và Xlô-va-ki-a với mức giảm 0,2%. Bộ Việc làm và An sinh xã hội Tây Ban Nha mới đây cũng thông báo số người đăng ký thất nghiệp ở nước này đã giảm gần 150 nghìn trường hợp trong cả năm 2013 và hiện còn 4,7 triệu người. Ðây là lần đầu tiên tỷ lệ thất nghiệp giảm tại Tây Ban Nha kể từ năm 2006.

Việc tỷ lệ thất nghiệp liên tiếp giảm tại các nước OECD là tín hiệu tích cực cho thấy các nền kinh tế trong khối này đang từng bước phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, việc tỷ lệ thất nghiệp, nhất là thất nghiệp trong giới trẻ vẫn cao và không đồng đều ở các nước vẫn đang là thách thức lớn với OECD. Trong tháng 12-2013, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở các nước OECD ở mức 15,5%. Nhằm khắc phục tình trạng nêu trên, EU đã hối thúc các nước thành viên sớm triển khai chiến lược đối phó nạn thất nghiệp trong thanh niên, đẩy mạnh cải cách kinh tế, thúc đẩy tạo việc làm.

Dù thị trường việc làm được cải thiện cho thấy các nền kinh tế lớn của OECD đang dần phục hồi ổn định hơn, song OECD vẫn lo ngại về nguy cơ các nền kinh tế có thể lại rơi vào vòng xoáy của tình trạng tăng trưởng chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp cao đan xen. OECD cảnh báo, mối lo này đã tồn tại trong các nền kinh tế phát triển của OECD trong một thời gian, giờ lại xuất hiện tại các nền kinh tế mới nổi của thế giới.

Các chuyên gia kinh tế của OECD kêu gọi các nền kinh tế cần thực hiện cải cách toàn diện, tăng năng suất lao động, giảm rào cản thương mại và đầu tư nước ngoài, giảm thuế cho người tiêu dùng, giảm thuế chuyển nhượng bất động sản, do động lực cải cách của các nền kinh tế đã chậm lại sau giai đoạn khủng hoảng tài chính. Ngoài ra, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cần giảm quy mô kích thích kinh tế đã đưa đến áp lực cho một số thị trường mới nổi, đồng thời các thị trường mới nổi cần giảm trở ngại về cơ sở hạ tầng và pháp luật.

Có thể bạn quan tâm