Thị trường bất động sản ở Đắk Lắk có chiều hướng phục hồi tích cực

NDO - Ngày 20/4, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk tổ chức hội thảo “Thị trường bất động sản Đắk Lắk trong thời kỳ mới - Thách thức và cơ hội” với sự chủ trì tham gia của lãnh đạo chính quyền địa phương, cùng đại diện một số sở, ngành các tỉnh khu vực Tây Nguyên.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo thu hút hơn 400 đại biểu, khách mời là đại diện các tổ chức, hiệp hội, đơn vị đầu tư hoạt động liên quan lĩnh vực bất động sản và phát triển đô thị tại Đắk Lắk và Tây Nguyên; các cá nhân, tổ chức môi giới, kinh doanh đầu tư bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Hội thảo có sự tham gia trao đổi, dẫn dắt vấn đề của một số diễn giả, chuyên gia tư vấn hàng đầu, như tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế tài chính; Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, chuyên gia bất động sản…

Đây là hội thảo chuyên ngành lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk sau một thời gian bình ổn sắp xếp bởi những ảnh hưởng từ thị trường chung và diễn biến bất lợi của suy thoái kinh tế. Đồng thời nhằm đón đầu, nắm bắt những cơ hội mới khi các luật liên quan thị trường bất động sản được triển khai cho giai đoạn từ 2023-2030 tầm nhìn đến 2045.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk Nguyễn Văn Kế, hội thảo sẽ lan tỏa sâu rộng những tín hiệu cần thiết về xu hướng của thị trường bất động sản tại địa phương. Qua đó góp phần tạo niềm tin cho thị trường, nhà đầu tư, định hướng rõ ràng, mục tiêu phát triển, bảo đảm quyền lợi, lợi ích chung, nhằm phát triển bền vững thị trường bất động sản trên địa bàn Đắk Lắk cũng như khu vực Tây Nguyên.

Thị trường bất động sản ở Đắk Lắk có chiều hướng phục hồi tích cực ảnh 1

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế tài chính tham luận tại hội thảo.

Theo Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, suốt một thời gian dài, hoạt động thị trường bất động sản ở Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên ít bị ảnh hưởng từ bối cảnh sôi động chung của bất động sản cả nước. Đặc biệt thành phố Buôn Ma Thuột và các đô thị ở cao nguyên ít chịu tác động diễn biến đầu tư nhà đất như các đô thị lớn ở hai đầu đất nước và vùng duyên hải miền Trung. Điều này giúp hoạt động bất động sản địa phương có những định hướng và duy trì sự ổn định cần thiết trong quản lý, quy hoạch, thiết chế thị trường.

Bước vào năm 2024, thị trường bất động sản cả nước đang có những diễn tiến cấu trúc lại, vượt thoát những sai lệch nhất định về định hướng, quy mô đầu tư phát triển, nhất là những hiện trạng đầu cơ đất đai gây ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia và đời sống người lao động. Các Luật Đất đai sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở… mới ban hành bắt đầu có hiệu lực, sẽ mở ra một bối cảnh mới về quản lý, phát triển thị trường nhà và đất ở. Thị trường bất động sản Đắk Lắk cũng trong xu thế chung ấy nên cần có những chuyển biến, thu hút đầu tư hợp lý hơn để phát triển.

“Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản ở Đắk Lắk đã vượt qua “vùng đáy” và khả năng sẽ phục hồi tích cực vào cuối năm nay. Đây cũng là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư cân nhắc quay lại thị trường’’, các chuyên gia nhận định.

Hội thảo “Thị trường bất động sản Đắk Lắk trong thời kỳ mới - Thách thức và cơ hội” nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư và cộng đồng về xu hướng vận động phát triển mới, những nhận diện cần thiết về các cơ hội tích cực trong lĩnh vực bất động sản khu vực. Hội thảo cũng là dịp các đơn vị, tổ chức kinh doanh liên quan mảng bất động sản và phát triển đô thị tại địa bàn cùng nhìn nhận, trao đổi lại về thực tế hoạt động vừa qua, đánh giá những tiềm lực thực có và nhận diện rõ hơn những cơ hội mới ở tương lai gần.

Tại hội thảo, các đơn vị nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ số trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản đã giới thiệu một số công cụ giúp tăng cường hiệu quả hoạt động môi giới, cơ hội tương tác thị trường cho đội ngũ tham gia đầu tư, kinh doanh. Đại diện các sở, ngành các tỉnh Tây Nguyên chia sẻ về chính sách ưu đãi, hỗ trợ, cơ hội mời gọi đầu tư vào lĩnh vực xây dựng nhà ở của tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và nhà ở phù hợp cho người dân sẽ được quan tâm, ưu tiên hàng đầu…