Gần 1000 đại biểu dự hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 29 tại điểm cầu Trung tâm hành chính Đà Nẵng

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 28/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng “về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”.
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Nông Văn Cán.

Khởi tố Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng ở Cao Bằng

Sáng 18/7, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố đối với bị can Nông Văn Cán (sinh năm 1977), ở tổ 3, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, hiện là Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Nguyên Bình, nguyên là Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Nguyên Bình về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình lĩnh án 54 tháng tù

Ngày 22/6, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với 8 bị cáo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong thực hiện gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị, đào tạo chuyển giao công nghệ thuộc Dự án Xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy Hòa Bình.
Đại diện các cơ quan chức năng xem xét các tài liệu liên quan.

Khởi tố 2 cán bộ lợi dụng chức quyền cấp "sổ đỏ" sai quy định ở thị xã Bỉm Sơn

Ngày 12/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Mai Quang Bính (sinh năm 1963) và Vũ Văn Phụng (sinh năm 1971), đều ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tạm giữ hình sự các đối tượng chống người thi hành công vụ.

Xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ

Các số liệu thống kê gần đây cho thấy, hành vi chống người thi hành công vụ tại nhiều địa bàn trên cả nước đang có chiều hướng gia tăng với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động. Tình trạng này không chỉ nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và tính nghiêm minh của pháp luật mà còn gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận nên cần kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm.