Thêm một cơ sở điều trị chuyên ngành bỏng

NDO - Ngày 2/8, Bệnh viện Bạch Mai công bố Quyết định đổi tên Khoa Da liễu thành Khoa Da liễu và Bỏng, là đơn vị tuyến cuối trong điều trị các bệnh da liễu và bỏng.
0:00 / 0:00
0:00
Nghi thức ra mắt Khoa Da liễu và Bỏng.
Nghi thức ra mắt Khoa Da liễu và Bỏng.

Việc xây dựng và phát triển chuyên ngành bỏng thể hiện tính đúng đắn, phù hợp với thực tế mô hình bệnh tật và xã hội hiện này, cũng như bảo đảm Bệnh viện Bạch Mai là một trong những bệnh viện trung ương tuyến cuối lớn nhất cả nước.

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bỏng là một chấn thương thường gặp, tổn thương bỏng xuất hiện từ rất sớm và tồn tại song hành với sự phát triển của xã hội loài người. Ngày càng thường gặp hơn, phức tạp hơn do xuất hiện các tác nhân và các cơ chế gây bỏng mới. Thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp, các tòa nhà cao tầng… nguy cơ thảm họa cháy nổ và bỏng hàng loạt ngày càng nhiều hơn.

Gánh nặng bệnh tật do bỏng là rất lớn. Tổ chức Y tế thế giới cũng đã khuyến cáo bỏng là một vấn đề sức khỏe cộng đồng toàn cầu, ước tính có khoảng 180 nghìn ca tử vong do bỏng hàng năm, tập trung chủ yếu ở nước có thu nhập thấp và trung bình. Bỏng là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật, bao gồm thời gian nằm viện kéo dài, biến dạng và tàn tật, kỳ thị.

Thêm một cơ sở điều trị chuyên ngành bỏng ảnh 1
Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Khoa Da liễu và Bỏng.

Hai vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (tháng 9/2023) và vụ hỏa hoạn xảy ra tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội (tháng 5/2024) gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và hậu quả rất lớn cho xã hội.

Toàn bộ nạn nhân của vụ hỏa hoạn tại chung cư mini ở phố Khương Hạ chuyển đến đã được Bệnh viện Bạch Mai cứu sống nhờ sự phối hợp sớm, chặt chẽ của nhiều chuyên khoa: Da liễu, Hồi sức cấp cứu, Chống độc, Hô hấp, Nhi, Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình, Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Thần kinh, Tâm thần, Phục hồi chức năng, Miễn dịch, Dinh dưỡng lâm sàng…

Khảo sát tại các cơ sở y tế thuộc mạng lưới đào tạo, chỉ đạo tuyến và có hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai, thì chuyên ngành bỏng chưa thực sự được chú trọng đầu tư về con người và cơ sở vật chất, thường được giao cho các khoa điều trị về chấn thương, tạo hình.

Với vai trò là Bệnh viện tuyến cuối trong bậc thang điều trị của ngành y tế, Bệnh viện Bạch Mai nhận thấy cần thiết phải xây dựng chuyên ngành bỏng, để bảo đảm chức năng đầy đủ của bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh lớn nhất cả nước.

Sự kết hợp chuyên khoa Da liễu và Bỏng là có cơ sở, da là bộ phận lớn nhất của cơ thể, có nhiều biểu hiện bệnh lý khác nhau và thường là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên, nhiều nhất của bỏng. Đội ngũ nhân viên y tế của Khoa Da liễu có nhiều kinh nghiệm điều trị, chăm sóc người bệnh có tổn thương da diện tích lớn, phức tạp; có thể can thiệp điều trị bỏng ở nhiều giai đoạn khác nhau, can thiệp sớm các thủ thuật da liễu.

Ngoài ra, với sự phối hợp thường xuyên, liên tục đa chuyên khoa trong Bệnh viện thì người bệnh bỏng sẽ được điều trị một cách toàn diện. Vì vậy, Bệnh viện quyết định phát triển chuyên ngành bỏng trên cơ sở tổ chức lại Khoa Da liễu thành Khoa Da liễu và Bỏng.

Việc triển khai thêm chuyên ngành bỏng mở ra cơ hội để tập thể Khoa Da liễu và Bỏng ngày càng phát triển về chuyên môn kỹ thuật, đẩy mạnh thêm công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến về chuyên ngành bỏng.

Thêm một cơ sở điều trị chuyên ngành bỏng ảnh 2
Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại lễ công bố Quyết định của Bệnh viện Bạch Mai.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Bệnh viện Bạch Mai có quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ cũng như xác định vị trí việc làm để có chiến lược bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng như bố trí cơ sở vật chất để phát triển chuyên khoa sâu lĩnh vực da liễu, bỏng, qua đó, giúp người bệnh được tiếp cận các dịch vụ cấp cứu, điều trị kịp thời, chất lượng cao.

Nhân dịp này, Bệnh viện Bạch Mai cũng tổ chức Hội nghị khoa học chuyên ngành Da liễu và Bỏng. Hội nghị khoa học quy tụ hơn 300 nhà khoa học chuyên ngành Da liễu và Bỏng trên cả nước. Hội nghị triển khai nhiều nội dung khoa học về sự cấp thiết và vai trò của bác sĩ Da liễu, tạo hình thẩm mỹ sau bỏng, xử lý vết thương do bỏng và những đổi mới, tiến bộ trong ứng dụng công nghệ vào chuyên ngành da liễu thẩm mỹ.