Các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội thảo luận tại tổ về 2 dự án luật.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật

Tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 27/5, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu thảo luận ở tổ về 2 dự án luật: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, sáng 26/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).
Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16.

Đại diện cao nhất cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Ðiều đáng ghi nhận là các kỳ họp Hội đồng nhân dân (HÐND) được tổ chức hợp lý, khoa học, bảo đảm vừa kịp thời, vừa thực chất và hiệu quả, nhiều phương thức cải tiến, đổi mới như: Nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, “từ sớm, từ xa”; giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian chất vấn, thảo luận; công tác điều hành linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu.
Quang cảnh phiên thảo luận chiều 6/1 tại Hội trường Diên Hồng.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận sôi nổi về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Chiều 6/1, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh Duy Linh)

Thảo luận về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều 21/12, tiếp tục chương trình Phiên họp 18, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến thảo luận nhiều nội dung quan trọng về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Một liều vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 gồm hai mũi tiêm. (Ảnh: Bộ Y tế Nga)

Nga bàn việc tổ chức tiêm chủng đại trà cho người dân

Ngày 11-8, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Điều phối chống dịch Covid-19 trực thuộc Chính phủ Nga, đã chủ trì cuộc họp của Nhóm công tác trực thuộc Hội đồng này, với sự tham gia của những người đứng đầu cơ quan hành pháp liên bang và các thống đốc khu vực.