Sáng 9/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Dưới sự điều hành của Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, Hội nghị đã nhận được nhiều tham luận, góp ý liên quan đến công tác sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Ngoài ra, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số bất cập trong quản lý, kéo giảm tỷ lệ người sử dụng thuốc lá gắn với xây dựng môi trường sống lành mạnh.
Theo đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau hơn một thập kỷ triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hiện tình trạng thanh thiếu niên tiếp cận các sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, nung nóng... đã đặt ra nhiều thách thức mới về quản lý, truyền thông.
Cụ thể, trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, việc hình ảnh hút thuốc lá xuất hiện trong phim ảnh, các MV ca nhạc, nội dung giải trí hoàn toàn có thể khiến giới trẻ bắt chước, làm theo. Đáng lo ngại hơn, trên môi trường mạng Internet, không ít sản phẩm mạo danh sản phẩm văn hóa, giải trí đang bị thả nổi, thiếu kiểm soát nội dung liên quan đến thuốc lá.
Trong khi đó, các tập đoàn, công ty sản xuất thuốc lá điện tử, nung nóng vẫn âm thầm đưa ra bằng chứng cho rằng các sản phẩm này không gây hại sức khỏe, tìm mọi cách để đánh tráo khái niệm, thường xuyên thay đổi tên gọi... để "lách luật".
Đồng tình với ý kiến trên, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Đường, Hội đồng Tư vấn về dân chủ, pháp luật (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cho rằng: Khi khái niệm thuốc lá được mở rộng, phạm vi điều chỉnh trong dự án Luật cũng cần được thay đổi tương ứng theo hướng bao quát toàn bộ các quan hệ xã hội cần điều chỉnh, đơn cử như các công nghệ sản xuất, chủ thể kinh doanh mới.
Bày tỏ sự tâm đắc đối với việc dự án Luật mở rộng phạm vi cấm cả với việc tàng trữ, vận chuyển quá cảnh, sử dụng thuốc lá điện tử, nung nóng, sản phẩm chứa nicotine mới cũng như quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị..., Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Đường đề nghị bổ sung cụm từ "thuốc lá mới" vào điều đầu tiên trong dự án Luật nhằm tăng cường minh bạch, tránh hiểu theo nghĩa hẹp là chỉ liên quan đến thuốc lá truyền thống.
Liên quan đến khía cạnh môi trường làm việc, đại diện Bộ Nội vụ nêu rõ: Một công sở không khói thuốc sẽ hạn chế nhiều tác động tiêu cực trong sinh hoạt, làm việc chung, giảm thiểu xung đột, bất tiện có thể phát sinh giữa những người hút thuốc và không hút thuốc, nhất là ở các khu vực tiếp công dân.
Cũng theo đại biểu từ Bộ Nội vụ, việc các cơ quan, tổ chức trong khu vực công thực hiện nghiêm những quy định về môi trường làm việc không khói thuốc sẽ góp phần tạo tác động lan tỏa tích cực đối với doanh nghiệp, các tổ chức xã hội.