Taekwondo Việt Nam với thế hệ mới hướng tới Olympic 2028

Taekwondo Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với mục tiêu xa nhất là Olympic Los Angeles 2028. Từ công tác đào tạo huấn luyện viên, cập nhật luật thi đấu quốc tế đến tái cấu trúc lực lượng đội tuyển và bảo đảm nguồn lực tài chính, năm 2026 được xem là điểm khởi đầu cho hành trình dài hơi ấy.

Các võ sĩ Taekwondo Việt Nam đoạt Huy chương vàng nội dung quyền biểu diễn sáng tạo hỗn hợp tại SEA Games 33. (Ảnh QUYẾT THẮNG)
Các võ sĩ Taekwondo Việt Nam đoạt Huy chương vàng nội dung quyền biểu diễn sáng tạo hỗn hợp tại SEA Games 33. (Ảnh QUYẾT THẮNG)

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) đã tổ chức khóa tập huấn huấn luyện viên (HLV) quốc tế, đào tạo và bồi dưỡng trọng tài quốc gia năm 2026. Đáng chú ý, Việt Nam là liên đoàn thành viên đầu tiên được Liên đoàn Taekwondo thế giới mở khóa tập huấn HLV quốc tế và phổ biến luật mới trong năm nay. Khóa tập huấn thu hút 450 học viên là HLV, vận động viên (VĐV) đến từ các đơn vị trên cả nước.

Sự tham dự của Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo thế giới (WT) Lee Seung Min và Tổng trọng tài quyền thế giới Yoon Jun Cheol thể hiện sự quan tâm lớn của Liên đoàn Taekwondo thế giới với Taekwondo Việt Nam. Ông Yoon Jun Cheol đã trực tiếp hướng dẫn, phổ biến luật thi đấu mới ở nội dung quyền tiêu chuẩn và quyền sáng tạo với sự hỗ trợ của ông Nguyễn Thanh Huy-Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VTF, trọng tài quyền cao cấp quốc tế (S Class).

Khóa tập huấn không chỉ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật luật mới của Liên đoàn Taekwondo thế giới, mà còn bảo đảm tính công bằng, chuyên nghiệp cho các giải đấu trong nước, đồng thời đưa Taekwondo Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) Trương Ngọc Để khẳng định vai trò then chốt của công tác trọng tài trong việc bảo đảm tính công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp. Ông cho rằng, lớp bồi dưỡng không chỉ giúp cập nhật kiến thức và kỹ năng điều hành, mà còn là dịp để nâng cao bản lĩnh, đạo đức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trọng tài quốc gia trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Song song với việc nâng chuẩn chuyên môn, trước đó VTF đã chính thức ra mắt đội tuyển Taekwondo Việt Nam tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời ký kết hợp tác tài trợ chiến lược với Tập đoàn CJ (Hàn Quốc).

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam vừa trải qua kỳ SEA Games 33 thành công tại Thái Lan, giành 4 Huy chương vàng (HCV) trong đó có 1 HCV biểu diễn quyền và xếp nhì toàn đoàn sau chủ nhà Thái Lan (10 HCV). Ở nội dung đối kháng, đội tuyển giành 3 HCV, nổi bật là tấm HCV hạng cân 54 kg nam của Nguyễn Hồng Trọng - danh hiệu trở lại sau 22 năm ở hạng cân truyền thống này.

Tuy nhiên, sau SEA Games 33, lực lượng đội tuyển có nhiều thay đổi. Hai nhà vô địch Nguyễn Thị Ánh Tuyết (57 kg) và Bạc Thị Khiêm (73 kg) đã giải nghệ. Trương Thị Kim Tuyền-cựu VĐV từng dự Olympic Tokyo 2020, vô địch châu Á cũng chia tay đội tuyển. Bước sang năm 2026, Nguyễn Hồng Trọng là nhà vô địch SEA Games duy nhất còn lại trong đội hình. Ở hạng cân 49 kg nữ, hai VĐV Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan (Gia Lai) được kỳ vọng thay thế vai trò của Kim Tuyền. Trong khi đó, Trần Nguyễn Ánh Ngân và Phạm Ngọc Châm lần lượt thay Bạc Thị Khiêm và Ánh Tuyết.

Theo ông Trương Ngọc Để, lễ ra mắt đội tuyển mới không chỉ mang ý nghĩa giới thiệu lực lượng, mà còn thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào thế hệ VĐV trẻ-những gương mặt được đặt mục tiêu tạo dấu ấn tại ASIAD và Olympic trẻ trong tương lai. Năm 2026 được dự báo dày đặc giải đấu quốc tế quan trọng như ASIAD, Giải vô địch châu Á, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á, CJ Open 2026 và Giải vô địch thế giới. Trong bối cảnh ấy, việc tiếp tục gắn bó với nhà tài trợ-Tập đoàn CJ đến năm 2028 được xem là nền tảng tài chính và chuyên môn quan trọng để đội tuyển duy trì tập huấn, thi đấu quốc tế dài hạn.

Ông Kim Sae Won, Tổng Giám đốc Công ty CJ Foods Việt Nam khẳng định, mục tiêu không chỉ dừng ở ASIAD 2026 hay các giải vô địch châu Á, mà còn hướng tới Olympic Los Angeles 2028. Theo ông, CJ sẽ nỗ lực hỗ trợ để Taekwondo Việt Nam đạt được những thành tích xứng đáng tại đấu trường cao nhất.

Một thay đổi đáng chú ý khác trong năm 2026 là lần đầu tiên sau 12 năm, VTF đưa cả hai đội đối kháng nam và nữ về tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, đội nữ chuyển ra Hà Nội tập huấn từ năm 2013, đội nam từ năm 2016. Việc tái tập trung lực lượng tại “cái nôi” một thời của Taekwondo Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo môi trường tập luyện thống nhất, thuận lợi cho việc quản lý và xây dựng chiến lược dài hạn.

Trong bối cảnh lực lượng chuyển giao mạnh mẽ sau SEA Games 33, việc nâng chuẩn chuyên môn theo luật mới của WT, củng cố đội ngũ trọng tài, tập trung đội tuyển và bảo đảm nguồn lực tài chính được xem là những trụ cột cho mục tiêu Olympic. Con đường đến Los Angeles 2028 còn nhiều thử thách, nhưng những bước đi đầu năm 2026 cho thấy Taekwondo Việt Nam đang lựa chọn cách tiếp cận bài bản: Chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, trẻ hóa lực lượng và đầu tư dài hạn. Với nền tảng đó, giấc mơ Olympic đang dần được định hình không chỉ bằng kỳ vọng, mà bằng một chiến lược cụ thể và có tính hệ thống.

Có thể bạn quan tâm