Trường THPT Hà Huy Tập hiện có 52 lớp học, với hơn 2.100 học sinh các khối 10, 11 và 12.

Thông tin về vụ nữ sinh lớp 11 ở thành phố Vinh bị đánh phải nhập viện

Ngày 28/3, thầy giáo Cao Thanh Bảo, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, nhà trường đang phối hợp với Công an phường Vinh Tân để làm rõ vụ việc học sinh T.H.M.N (lớp 11D6) bị nhóm nữ sinh khóa trên đánh phải nhập viện.
Thành phố Vinh hiện có 33 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 phường và 9 xã. (Ảnh: SÁCH NGUYỄN)

Thành phố Vinh được đề nghị xây dựng phương án sau sắp xếp giảm còn 3 đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 21/3, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã gửi văn bản tới Ủy ban nhân dân thành phố Vinh về việc xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã. Dựa trên quy mô diện tích, dân số và các điều kiện khác, cùng với tỷ lệ giảm dự kiến từ Trung ương, Sở Nội vụ đề nghị thành phố Vinh giảm xuống còn 3 đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp.
Cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam, nối Quốc lộ 1A qua thành phố Vinh (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Trong ảnh: Trạm thu phí BOT Bến Thủy 1.

Người dân mới sáp nhập vào thành phố Vinh đề nghị được miễn phí xe ô-tô khi qua cầu Bến Thủy 1

Những ngày gần đây, nhiều chủ phương tiện ở 11 phường, xã mới sáp nhập vào thành phố Vinh (Nghệ An) bức xúc về việc cũng là công dân của thành phố Vinh, nhưng lại không được miễn thu phí xe ô-tô khi lưu thông qua cầu Bến Thủy 1.
Hệ thống hơn 600 camera được lắp đặt tại 191 điểm trên địa bàn thành phố Vinh.

Hơn 7.000 trường hợp ở Nghệ An bị xử phạt sau hơn 1 tháng triển khai Nghị định 168

Ngày 11/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau hơn 1 tháng triển khai Nghị định 168/NĐ-CP của Chính phủ (từ ngày 1/1/2025 đến nay), lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 7.899 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt 7.481 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 14,7 tỷ đồng.
Một góc thành phố Vinh

Thành phố Vinh quyết liệt triển khai chiến dịch “Sạch về ma túy”

Trước tình hình ma túy ngày càng phức tạp tại các đô thị lớn, thành phố Vinh, thủ phủ của tỉnh Nghệ An, đã đưa ra một chiến lược mới mang tính quyết định nhằm đối phó với vấn nạn này. Được triển khai với mục tiêu rõ ràng: xây dựng thành phố “sạch về ma túy” vào năm 2026, chiến dịch không chỉ bảo vệ an ninh trật tự mà còn tạo ra một môi trường sống lành mạnh, an toàn, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Từ sáng sớm, các mẹ, các chị đã tất bật bên những bếp than hồng.

Than rực hồng, mùi cá nướng thơm phức giữa mùa đông mưa lạnh

Không chỉ là điểm du lịch nổi tiếng, Cửa Lò còn là nơi cung cấp nguồn hải sản phong phú, chất lượng. Hải sản Cửa Lò trở thành lựa chọn của nhiều người mỗi khi có nhu cầu mua để dùng, hoặc làm quà biếu, trong đó có nhiều loại cá nướng. Với khoảng 40 lò nướng đang hoạt động, tập trung chủ yếu ở phường Nghi Thủy và Nghi Hải, nghề nướng cá là nghề truyền thống, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho phụ nữ nơi đây.
Trong 10 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ tiêm vaccine phòng sởi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt 89,5% (chỉ tiêu của tỉnh đặt ra là 79,1%).

Nghệ An ghi nhận hàng trăm ca mắc bệnh sởi tản phát

Ngày 5/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hàng trăm ca mắc bệnh sởi tản phát. Ca bệnh sởi được ghi nhận đầu tiên vào tháng 3 và có xu hướng tăng nhanh từ tháng 4 đến tháng 7. Số ca mắc giảm dần ở tháng 8, nhưng tăng nhanh trở lại từ tháng 9 đến nay.
Hạ tầng khu tái định cư giai đoạn 1 cơ bản đã được hoàn thành từ cuối năm 2021, đủ điều kiện bàn giao để tổ chức di dân vào vùng dự án.

Nghệ An: Khu tái định cư di dân khẩn cấp vùng thiên tai vẫn chưa được bàn giao, tiếp nhận

Do nằm ngoài đê sông Lam, nên cụm dân cư Hòa Lam (thôn Thuận Hòa, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, Nghệ An) thường xuyên phải chịu cảnh ngập sâu, nhất là vào mùa mưa bão. Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, ổn định cuộc sống cho người dân, Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai xã Hưng Hòa, thành phố Vinh là dự án mang tính cấp bách. Tuy hạ tầng khu tái định cư (giai đoạn 1) cơ bản đã được xây dựng xong từ cuối năm 2021, nhưng đến nay, hàng chục hộ dân sống trong vùng thiên tai nguy hiểm vẫn chưa được di dời.
“Bà con mong muốn được di dời càng sớm càng tốt, chứ ở như thế này khổ sở, nguy hiểm lắm”, bà Hoàng Thị Thuyết, Trưởng thôn Thuận Hòa chia sẻ.

Thấp thỏm bên bờ sông Lam!

Không chỉ thiệt hại về tài sản, mà tính mạng của người dân cũng thường xuyên bị đe dọa mỗi mùa mưa bão, bởi vậy Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai xã Hưng Hòa, thành phố Vinh là dự án mang tính cấp bách. Về cơ bản, hạ tầng khu tái định cư đã xây dựng xong từ cuối năm 2021, nhưng đến nay các hộ dân vẫn chưa được giao đất để di dời đến nơi ở mới an toàn.
Sau mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh sẽ có 33 đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: SÁCH NGUYỄN

Thành phố Vinh mở rộng địa giới thành 33 đơn vị hành chính cấp xã

Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh từ 22 lên thành 33 đơn vị hành chính cấp xã có tổng diện tích là 166,25km2 và quy mô dân số 580.669 người.
Các thí sinh đến điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu từ sáng sớm.

Hơn 44.000 thí sinh ở Nghệ An bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Sáng 5/6, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chính thức bắt đầu. Sáng nay, tại 72 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An, hơn 44.000 thí sinh trên toàn tỉnh đã bước vào ngày thi đầu tiên. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh cao nhất từ trước đến nay, tăng thêm 7.249 thí sinh so với mùa thi trước.

Chú trọng đầu tư cho công nghiệp văn hóa

Xác định tầm quan trọng và thế mạnh của ngành công nghiệp văn hóa, nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền trung, đặc biệt là các địa phương có nhiều thế mạnh về văn hóa, di sản… đã và đang nghiên cứu ban hành các đề án phát triển riêng. Việc đầu tư kinh phí và đưa ra các chính sách đặc thù dành riêng cho lĩnh vực này góp phần tăng nguồn thu ngân sách, trở thành nội lực cho kinh tế vùng phát triển bền vững.
Các đại biểu nhấn nút khai mạc Hội chợ.

Hơn 250 gian hàng tham gia “Hội chợ công thương vùng Bắc Trung Bộ-Nghệ An 2023”

Tối 5/12, tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã diễn ra lễ khai mạc “Hội chợ công thương vùng Bắc Trung Bộ-Nghệ An 2023”. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại cấp vùng, thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023 do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức, thu hút sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.