Thanh niên Quảng Ngãi nô nức lên đường nhập ngũ

NDO - Sáng 25/2, hòa với khí thế Ngày hội tòng quân của cả nước, thanh niên tỉnh Quảng Ngãi hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024 .
0:00 / 0:00
0:00
Tân binh Quảng Ngãi nô nức bước qua cầu vinh quang lên đường về đơn vị mới.
Tân binh Quảng Ngãi nô nức bước qua cầu vinh quang lên đường về đơn vị mới.

Đến dự Lễ giao nhận quân của thị xã Đức Phổ, được tổ chức tại Quảng trường 8 tháng 10, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và thị xã Đức Phổ đã ân cần thăm hỏi, tặng hoa động viên 323 tân binh thị xã Đức Phổ ra sức học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo thị xã Đức Phổ, đồng chí Bùi Văn Lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ trân trọng cảm ơn những người cha, người mẹ, người thân, các gia đình đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục những người con yêu quý của mình, để hôm nay trở thành những chiến sĩ, gánh vác trọng trách vẻ vang bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững sự bình yên cho quê hương, đất nước.

Nhắc đến truyền thống quê hương Đức Phổ anh hùng, mảnh đất cách mạng đã được hun đúc từ bao đời nay, đồng chí Bùi Văn Lý mong muốn và tin tưởng các tân binh sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thanh niên Quảng Ngãi nô nức lên đường nhập ngũ ảnh 2

Tặng quà và hoa động viên cho đại diện các tân binh trước khi về đơn vị mới.

Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành từ thị xã đến cơ sở phải thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, luôn quan tâm, chăm lo, giúp đỡ các gia đình quân nhân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định đời sống, phát triển kinh tế để con em yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Đó cũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ tình cảm và quyết tâm trước khi lên đường nhập ngũ, tân binh Thiều Quang Tính khẳng định, đây là trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào của bản thân cũng như của mỗi thanh niên. Do vậy, mỗi thanh niên nhập ngũ đều nguyện khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Dù ở đơn vị nào và đi bất cứ nơi đâu, các thanh niên vẫn luôn ý thức phát huy phẩm chất sáng ngời Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, tân binh Thiều Quang Tính bày tỏ.

Thanh niên Quảng Ngãi nô nức lên đường nhập ngũ ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân động viên, chúc tân binh an tâm lên đường nhập ngũ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đánh giá về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của tỉnh, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhờ sự chỉ đạo sớm và chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh nên từ công tác chuẩn bị đến giao, nhận quân đều được triển khai thực hiện chu đáo và đồng bộ, đảm bảo chất lượng về mọi mặt.

Cụ thể, về sức khỏe, trình độ học vấn của thanh niên, tỷ lệ đều cao hơn năm 2023. Đặc biệt, tinh thần, ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được xác định rất rõ ràng. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo khí thế thi đua cho Ngày hội tòng quân diễn ra trang trọng và đầm ấm và sôi nổi, góp phần cho công tác giao, nhận quân trên địa bàn Quảng Ngãi thành công tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu pháp lệnh rất quan trọng ngay từ đầu năm, tạo tiền đề quan trọng để Quảng Ngãi hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024.