Yên Bái giao quân nhanh gọn, đúng luật

NDO - Yên Bái đã thực hiện chủ trương “tuyển quân tròn khâu” với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế thấp nhất tỷ lệ bù đổi sau giao nhận quân, gọi thanh niên là công chức, viên chức và con em cán bộ vào Quân đội nhằm bảo đảm công bằng xã hội; ưu tiên gọi nhập ngũ con em đồng bào dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ cơ sở.
0:00 / 0:00
0:00
Tuổi trẻ thành phố nô nức lên đường làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ. (Ảnh: THANH SƠN)
Tuổi trẻ thành phố nô nức lên đường làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ. (Ảnh: THANH SƠN)

Sáng 25/2, tại 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái đồng loạt diễn ra Lễ giao nhận quân năm 2024. Do làm tốt các bước tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ được tiến hành công bằng, dân chủ, công khai theo Luật Nghĩa vụ quân sự, đến 8 giờ sáng 100% tân binh đã lên xe về đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương Yên Bái đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.

Yên Bái đã thực hiện chủ trương “tuyển quân tròn khâu” với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế thấp nhất tỷ lệ bù đổi sau giao nhận quân, gọi thanh niên là công chức, viên chức và con em cán bộ vào Quân đội nhằm bảo đảm công bằng xã hội; ưu tiên gọi nhập ngũ con em đồng bào dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ cơ sở.

Yên Bái giao quân nhanh gọn, đúng luật ảnh 2

Các tân binh Yên Bái trước giờ lên xe về đơn vị mới. (Ảnh: THANH SƠN)

Năm 2024, chất lượng tân binh của Yên Bái khá cao: tuổi đời từ 18 đến 21 chiếm gần 88%; trình độ văn hóa từ trung học phổ thông trở lên chiếm gần 56%; sức khỏe loại 1, 2 chiếm gần 66%. 100% là đoàn viên, trong đó đảng viên trẻ chiếm gần 1%.

Các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân đã làm tốt công tác hiệp đồng và tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân theo hướng “Ba gặp, bốn biết”, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Các địa phương tổ chức các buổi gặp mặt, động viên tặng quà 1,7 triệu đồng/tân binh trước khi lên đường, thực hiện đầy đủ chính sách hậu phương Quân đội, tạo khí thế cho thanh niên lên đường làm nhiệm vụ.