Theo kế hoạch, vào 6 giờ chủ nhật ngày 30/8/2026, Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 sẽ đồng loạt diễn ra tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu Quảng Trị, lễ chào cờ sẽ được tổ chức đồng loạt tại 78 xã, phường, đặc khu...
Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm
Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm và thực hiện lấy, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm (xã Thiết Ống). Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm là nơi yên nghỉ của 2.187 liệt sĩ, trong đó 678 phần mộ chưa xác định được thông tin. Ban tổ chức đã rà soát, đối chiếu sơ đồ, vị trí của 678 phần mộ liệt sĩ nói trên; tiến hành khai quật, lấy mẫu, số hóa thông tin, đóng gói, niêm phong và bàn giao mẫu hài cốt theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chính xác tuyệt đối, không để xảy ra sai sót.
Xác minh thông tin khu vực nghi có mộ liệt sĩ
Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế vừa tiến hành khảo sát, nắm thông tin tại khu vực phía bắc đèo Phước Tượng, thôn Phước Tượng, xã Phú Lộc, thành phố Huế. Theo nguồn tin ban đầu từ Ban Chỉ đạo 515 và các nhân chứng, trong giai đoạn 1968-1970, có khoảng 4 chuyến xe chở ước tính 140 thi thể cán bộ, chiến sĩ hy sinh về chôn cất tại khu vực này.
Chuyến khảo sát nhằm gặp gỡ người cao tuổi, nhân chứng địa phương để củng cố, đối soát dữ liệu. Đây mới là bước thu thập, xác minh thông tin ban đầu. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị và Nhân dân tiếp tục cung cấp thêm thông tin, căn cứ xác thực về vị trí chôn cất để phục vụ công tác xác minh.
Chi trả chế độ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật
Tỉnh Nghệ An vừa quyết định bổ sung hơn 181,2 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước để chi trả chế độ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập năm học 2025-2026. Trong gần 164 tỷ đồng cấp cho các xã, phường, xã Đô Lương được phân bổ cao nhất với hơn 3,88 tỷ đồng; xã Tam Hợp hơn 3,26 tỷ đồng; phường Trường Vinh gần 2,9 tỷ đồng; xã Quỳnh Lưu hơn 2,88 tỷ đồng và xã Quỳnh Anh hơn 2,75 tỷ đồng.
Nguồn kinh phí này được sử dụng để chi trả chế độ cho giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập năm học 2025-2026, thực hiện theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo tổng hợp của ngành giáo dục, Nghệ An hiện có hơn 4.500 học sinh khuyết tật đang học hòa nhập tại các nhà trường, trong đó gần 2.600 học sinh tiểu học và gần 1.500 học sinh THCS.
Ra mắt “Trạm Cảnh sát thông minh” ở Thanh Hóa
Tại số 18 đường Phan Chu Trinh, phường Hạc Thành (Thanh Hóa), Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ ra mắt và vận hành thí điểm mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh”. Đây là một trong hai trạm được lựa chọn triển khai thí điểm trên phạm vi toàn quốc.
Trong giai đoạn thí điểm, Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” cung cấp 5 nhóm chức năng: Trình báo, phản ánh; gọi khẩn cấp SOS; cảnh báo thủ đoạn tội phạm; tra cứu trụ sở công an và hỏi đáp pháp luật.
Người dân, du khách có thể sử dụng thẻ căn cước hoặc hộ chiếu để đăng nhập; phản ánh các vấn đề về an ninh, trật tự, trật tự đô thị, tình trạng ép giá tại các điểm du lịch... Hệ thống ứng dụng AI và công nghệ giọng nói để ghi nhận, phân tích, hướng dẫn bổ sung thông tin rồi tự động phân loại, chuyển nội dung đến đơn vị công an có trách nhiệm xử lý.
Khởi công nhà máy điện rác công suất lớn
Tỉnh Nghệ An phối hợp chủ đầu tư vừa tổ chức khởi công nhà máy điện rác có công suất xử lý 1.500 tấn rác/ngày. Dự án được triển khai tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, xã Hải Lộc, do Công ty cổ phần Galax làm chủ đầu tư với quy mô gần 7,2 ha. Dự án có tổng mức đầu tư 4.056 tỷ đồng, công suất xử lý 1.500 tấn rác/ngày và công suất phát điện 30 MW, nằm trong nhóm các nhà máy điện rác lớn nhất cả nước hiện nay.
Theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 vào quý IV/2028, giai đoạn 2 vào quý IV/2030. Tuy nhiên, nhận thức rõ tính cấp thiết của dự án, chủ đầu tư quyết tâm hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị và bắt đầu vận hành cả hai giai đoạn trong quý IV/2027.