Tư vấn pháp luật miễn phí cho công nhân, người lao động tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.

Hà Nội phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Sáng 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024 với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.
Tập thể người lao động Foster Bắc Ninh hứng khởi tại sân chơi "Giờ thứ 9" năm 2024.

Công nhân, người lao động Bắc Ninh vui cùng sân chơi “Giờ thứ 9”

Những màn trình diễn tài năng đặc sắc, không khí sôi nổi hào hứng và cả những phút giây suy tư lắng đọng... vừa được các công nhân, người lao động Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh (Từ Sơn, Bắc Ninh) mang đến mùa mới của chương trình gameshow “Giờ thứ 9” do VTV3 (Đài Truyền hình Việt Nam) sản xuất.
Lễ trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Chỗ dựa tin cậy của người lao động, cơ sở chính trị-xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước

Với phương châm “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”, từ ngày 1 đến 3/12, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
Thời gian qua, công đoàn các cấp đã có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng. (Ảnh minh họa)

Nỗ lực bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Trong thời gian qua, các cấp công đoàn đã chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc ở cơ sở; có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động, tuyên truyền để người lao động hiểu, chia sẻ khó khăn, đồng hành với doanh nghiệp, góp phần ổn định sản xuất, duy trì việc làm, cải thiện thu nhập.
Hà Nội thiết thực hỗ trợ người lao động trong Tháng Công nhân

Hà Nội thiết thực hỗ trợ người lao động trong Tháng Công nhân

Trong Tháng Công nhân năm 2023, các cấp công đoàn Thủ đô đã phối hợp tổ chức 5.167 cuộc đối thoại giữa công đoàn, người sử dụng lao động, người lao động. Từ các cuộc đối thoại, nhiều vấn đề người lao động quan tâm như giải quyết nhu cầu nhà ở, bảo đảm đời sống, an sinh xã hội; cải cách hành chính đã được giải đáp thỏa đáng.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động

Ngày 24/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với hơn 200 cán bộ Công đoàn và công nhân lao động đang làm việc tại Khu Công nghiệp An Nghiệp cùng các đoàn viên, công nhân lao động có thành tích tiêu biểu trong công tác, lao động, sản xuất giai đoạn 2021-2022 của tỉnh Sóc Trăng.
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng quà cho công nhân Nhà máy 6, Công ty Tân Đệ.

Trao tặng 150 suất quà cho công nhân, lao động tỉnh Thái Bình

Nhân Tháng Công nhân năm 2023, chiều 10/5, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đến thăm, tặng quà công nhân tại Nhà máy 6, Công ty Tân Đệ (xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Long An: Phát động tháng Công nhân "Kết nối công nhân-Xây dựng tổ chức"

Ngày 6/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2023, với chủ đề “Kết nối công nhân - Xây dựng tổ chức” gắn với Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động, chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình trao quà tới các khối thi đua, gửi tới đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân.

Chăm sóc sức khỏe, giảm thiểu căng thẳng cho đoàn viên công đoàn ngành Y tế

Ngày 5/5, tại Thái Nguyên, Công đoàn Y tế Việt Nam và Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trong ngành Y tế, kết hợp trao giải Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao kiến thức pháp luật, An toàn, vệ sinh lao động” lần thứ 3 năm 2023.
Đầu tư cho người lao động là đầu tư cho phát triển bền vững

Đầu tư cho người lao động là đầu tư cho phát triển bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ với những vấn đề mà công nhân, người lao động phải đối mặt; đồng thời, luôn quan tâm, ban hành những cơ chế, chính sách để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động; đầu tư cho sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh, để công nhân có môi trường thuận lợi cho lao động, sản xuất.
Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Công nhân-Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2023

Chiều 27/4, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương long trọng tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023.
Lễ phát động Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023.

Hà Nội phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân thành phố Hà Nội năm 2023. Hơn 400 công nhân lao động đại diện hơn 2,5 triệu công nhân, viên chức, lao động Thủ đô dự chương trình.