Tháng 11 diễn ra Festival “Thổ cẩm Lào Cai - Sắc màu văn hóa”

Từ ngày 8-10/11, Lào Cai sẽ tổ chức Festival “Thổ cẩm Lào Cai - Sắc màu văn hóa” tại số 2 Fansipan, đường Fansipan, thị xã Sa Pa. Festival sẽ diễn ra các hoạt động trình diễn về thổ cẩm và giới thiệu các sản phẩm; chương trình nghệ thuật đặc sắc khai mạc Festival “Thổ cẩm Lào Cai - Sắc màu văn hóa” với chủ đề “Sa Pa thổ cẩm miền sương mây”.
Festival là cơ hội để các nghệ nhân người dân tộc thiểu số ở Lào Cai giới thiệu tới du khách sản phẩm thổ cẩm.
Festival là cơ hội để các nghệ nhân người dân tộc thiểu số ở Lào Cai giới thiệu tới du khách sản phẩm thổ cẩm.

Festival giới thiệu văn hóa thổ cẩm đặc trưng các dân tộc: Mông, Dao, Tày, Giáy, Xá Phó gắn với xúc tiến quảng bá về du lịch, giới thiệu các làng du lịch, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề của tỉnh; trưng bày những bộ trang phục, vải, hoa văn thổ cẩm các dân tộc; diễn viên (nghệ nhân) trình diễn quy trình sản xuất thổ cẩm truyền thống các dân tộc; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thổ cẩm ứng dụng phục vụ du khách.

Thúc đẩy tăng trưởng xanh từ quản lý rừng bền vững

Theo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó quy hoạch đất rừng tỉnh đến năm 2030 là 172.000 ha. Việc đẩy mạnh phát triển và quản lý rừng bền vững, tăng diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC (Chứng chỉ rừng bền vững) sẽ giúp các địa phương có lợi thế về lâm nghiệp trở thành vùng cung cấp nguyên liệu rừng bền vững. Chứng chỉ FSC là điều kiện để các sản phẩm từ rừng của tỉnh sẽ được nâng cao và tiếp cận được các thị trường “khó tính” như: Hoa Kỳ, EU...

Hơn 1.000 người tham gia phiên giao dịch việc làm

Tại Trường THPT Hàm Yên, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang phối hợp UBND huyện Hàm Yên tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2024. Tham gia phiên giao dịch việc làm có hơn 1.000 học sinh trên địa bàn huyện Hàm Yên. Tại phiên giao dịch có 30 doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng; nhu cầu đào tạo nghề và tư vấn về thị trường lao động trong nước, thị trường xuất khẩu lao động tại một số nước với nhiều lĩnh vực, ngành nghề như: May mặc, da giày, xây dựng, vận tải, du lịch, cơ khí…

Tháng 11 diễn ra Festival “Thổ cẩm Lào Cai - Sắc màu văn hóa” ảnh 1

Các đoàn viên, thanh niên được tư vấn việc làm tại phiên giao dịch việc làm huyện Hàm Yên.

Hỗ trợ hơn 200 đoàn viên, người lao động sửa nhà ở

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên, người lao động của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh sửa chữa nhà ở do ảnh hưởng bởi bão số 3 năm 2024. Theo đó, Liên đoàn hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhà ở bị tốc mái, hư hỏng cho 214 đoàn viên, người lao động của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Mức hỗ trợ cho mỗi đoàn viên, người lao động là ba triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ là 642 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí của các đơn vị hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng do cơn bão và nguồn kinh phí tích lũy của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Hà Giang kích cầu du lịch

Từ tháng 6 đến tháng 9/2024, Hà Giang thường xuyên xảy ra mưa lũ, sạt lở đất, ảnh hưởng lĩnh vực du lịch. Hiện mùa mưa lũ đã qua, để thu hút du khách, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang kêu gọi các hội viên, cơ sở kinh doanh giảm giá các dịch vụ từ 10 đến 30%. Thời gian thực hiện từ giữa tháng 9/2024 đến tháng 2/2025. Hiệp hội Du lịch Hà Giang có hơn 100 thành viên, hiện một số khách sạn lớn đã thực hiện việc giảm giá như: Khu nghỉ dưỡng H’Mông Village (Quản Bạ); khách sạn Phoenix, khách sạn Yên Biên Luxury (thành phố Hà Giang). Chương trình giảm giá đối với các đoàn khách là một trong những giải pháp phục hồi, phát triển, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng du lịch năm 2024.

Tổ chức trình diễn mô hình trồng ngô lai

Tại xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên (Sơn La), Công ty TNHH Syngenta Việt Nam vừa tổ chức trình diễn mô hình trồng ngô lai đơn F1 NK 6253. Dự chương trình có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Yên Châu, Bắc Yên cùng đông đảo người dân trồng giống ngô lai đơn F1 NK 6253. Vụ Xuân năm 2024, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam cung cấp cho thị trường tỉnh Sơn La khoảng 1.000 tấn ngô giống NK 6253 với tổng diện tích gieo trồng gần 60.000 ha, riêng xã Phiêng Côn trồng gần 3.000 ha. Bắt đầu trồng từ tháng 5, đến nay toàn bộ diện tích trồng ngô NK 6253 đã bắt đầu cho thu hoạch với năng suất bình quân đạt 9 tấn ngô hạt/ha.