Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang phát động đợt thi đua cao điểm

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “Tự hào truyền thống-Viết tiếp chiến công-Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn viên, người lao động tỉnh Lào Cai thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, lao động, sản xuất. (Ảnh Lan Hương)
Đoàn viên, người lao động tỉnh Lào Cai thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, lao động, sản xuất. (Ảnh Lan Hương)

Đợt thi đua cao điểm được thực hiện từ ngày 19/7 đến hết ngày 31/12/2024 với các nội dung trọng tâm: Thi đua làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thi đua triển khai tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm gắn với tổng kết năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Để triển khai thực hiện hiệu quả nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam...

Triển khai chương trình “2.000 sáng kiến - linh hoạt, sáng tạo”

Triển khai Chương trình “2.000 sáng kiến - linh hoạt, sáng tạo”, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, năm 2024 và 2025, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Lào Cai phấn đấu đóng góp 2.000 sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn. Trong đó, năm 2024 phấn đấu có 800 sáng kiến; năm 2025 phấn đấu có 1.200 sáng kiến.

Khám, chữa bệnh, cứu trợ nhân đạo cho nhân dân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Nhà sách Hương Liên (thành phố Sơn La) tổ chức chương trình khám, chữa bệnh, cứu trợ nhân đạo cho nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 2 tại xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.

Tại chương trình, cán bộ, y, bác sĩ đã tổ chức khám huyết áp, tim mạch, da liễu và phát thuốc miễn phí cho 250 nhân dân các bản bị ảnh hưởng mưa lũ; tư vấn các biện pháp phòng ngừa bệnh, công tác vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, đoàn tình nguyện còn tặng 54 suất quà, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm. Chương trình có tổng kinh phí 85 triệu đồng, được trích từ quỹ phúc lợi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm.

Đại Từ có bảy xã hoàn thành từ 17-19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Năm 2024, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) lựa chọn 15 xã xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao. Tính đến cuối tháng 7, địa phương đã có 7/15 xã hoàn thành từ 17 đến 19 tiêu chí NTM nâng cao. Cụ thể, xã Vạn Thọ đạt 19/19 tiêu chí; hai xã Tân Linh và Cát Nê đạt 18/19 tiêu chí; các xã Phú Xuyên, Văn Yên, An Khánh và Bản Ngoại đạt 17/19 tiêu chí.

Từ nay đến cuối năm, huyện Đại Từ tiếp tục chỉ đạo 15 xã giữ vững các chỉ tiêu, tiêu chí NTM nâng cao đã đạt; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt theo kế hoạch đề ra; lập và hoàn thiện hồ sơ minh chứng các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM nâng cao theo quy định.

Hà Giang gieo cấy được hơn 26.000 ha lúa vụ mùa

Tính đến hết tháng 7, toàn tỉnh Hà Giang gieo cấy được hơn 26.000 ha lúa vụ mùa, đạt hơn 93% kế hoạch năm 2024 và tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2023. Vụ mùa năm nay, các địa phương sử dụng các giống lúa thuần, lúa lai ngắn ngày, có chất lượng cao, phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang phát động đợt thi đua cao điểm ảnh 1

Lúa mùa tại xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) phát triển tốt. (Ảnh Trần Kế)

Để bảo đảm tiến độ gieo cấy, thời gian qua, các địa phương tập trung chỉ đạo ngành chuyên môn tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân thực hiện gieo cấy đúng khung thời vụ; lựa chọn giống lúa bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng; đẩy mạnh cơ giới hóa trong các khâu làm đất, gieo cấy, mở rộng mô hình mạ khay, máy cấy.

Hơn 5.700 ha lúa mùa cần phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ, đến ngày 31/7, có 1.234,4 ha trên trà lúa mùa sớm nhiễm sâu cuốn lá nhỏ, trong đó có 852,5 ha nhiễm trung bình, còn lại là nhiễm nhẹ.

Dự báo, sâu non sẽ nở rộ và gây hại vào đầu đến giữa tháng 8, trong đó dự kiến diện tích phòng trừ: Trà mùa sớm khoảng 2.200ha, thời gian phòng trừ tốt nhất từ ngày 1-5/8; trà mùa trung hơn 3.500 ha, thời gian phòng trừ tốt nhất từ ngày 6-10/8, một số huyện có diện tích gieo cấy sau có thể phun muộn hơn, nhưng không quá ngày 13/8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã chỉ đạo tập trung chăm sóc và phòng trừ sinh vật gây hại lúa vụ mùa 2024 và đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất thực hiện tốt một số nội dung về chăm sóc lúa mùa, phòng trừ sinh vật gây hại và cung ứng vật tư nông nghiệp...