Nông dân thu 1.050 tỷ đồng từ trồng rau

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai, sáu tháng đầu năm 2024, nông dân toàn tỉnh trồng 7.560 ha rau, sản lượng đạt hơn 104.660 tấn, tổng giá trị đạt khoảng 1.050 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Nông dân Sa Pa chăm sóc rau. (Ảnh VIẾT VINH)
Nông dân Sa Pa chăm sóc rau. (Ảnh VIẾT VINH)

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất rau chuyên canh gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại các huyện: Bảo Thắng, Bát Xát, Bắc Hà, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai. Vùng sản xuất rau trái vụ tập trung chủ yếu tại các huyện: Bát Xát, Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương và thành phố Lào Cai, với khoảng 900 ha và sản lượng đạt gần 20.000 tấn. Giá các loại rau khá ổn định, bởi bên cạnh việc cung cấp nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh còn có lượng lớn rau được cung cấp ra các tỉnh lân cận.

Tiêm vắc-xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi ở huyện Bắc Sơn

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Sơn tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi cho 1.860 con lợn trên địa bàn ba xã: Nhất Hòa, Nhất Tiến, Vũ Lăng; huyện Bắc Sơn. Ngay sau khi được Công ty cổ phần AVAC Việt Nam hỗ trợ 2.000 liều vắc-xin, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã xây dựng kế hoạch, thực hiện tiêm phòng một liều cho lợn từ bốn tuần tuổi trở lên. Sau khi tiêm được hơn ba tuần, cán bộ kỹ thuật của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh sẽ lấy mẫu giám sát, đánh giá sau tiêm. Các hộ chăn nuôi lợn được miễn phí tiền vắc-xin và công tiêm trong đợt này.

Giám sát nguy cơ gây ô nhiễm với 598 mẫu thực phẩm

Từ đầu năm đến nay, công tác giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện thường xuyên tại trường học, các nhà máy, xí nghiệp, chợ, siêu thị, các sự kiện. Lực lượng chức năng đã tiến hành giám sát mối nguy gây ô nhiễm với 598 mẫu thực phẩm. Trong đó, kiểm nghiệm tại Labo 96 mẫu, 100% đạt yêu cầu; kiểm nghiệm nhanh 502 mẫu, 495/502 mẫu đạt yêu cầu (chiếm 98,6%), 7/502 mẫu không đạt (chiếm 1,4%). Kết quả kiểm nghiệm có 23 mẫu đạt yêu cầu, số còn lại chưa có kết quả.

Tỷ lệ kiên cố hóa giao thông nông thôn đạt hơn 85%

Thực hiện Kế hoạch số 4371/KH-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về kiên cố hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, huyện Hạ Hòa được hỗ trợ xi-măng để thực hiện kiên cố hóa 100 km đường giao thông nông thôn, tương ứng với kinh phí tại thời điểm ban hành kế hoạch là 17,217 tỷ đồng và tỷ lệ kiên cố hóa tối thiểu phải đạt là 82,8%. Đến nay, mặc dù mới được cấp kinh phí 5,201 tỷ đồng nhưng huyện Hạ Hòa đã lồng ghép các nguồn lực, huy động sự đóng góp của nhân dân và đã kiên cố hóa được 1.118,6/1.314,95 km, đạt tỷ lệ 85,03% (vượt kế hoạch được giao). Thời gian tới, huyện Hạ Hòa tiếp tục huy động các nguồn lực, cân đối, bố trí kinh phí đối ứng theo quy định để thực hiện kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, bảo đảm tiến độ và tỷ lệ kiên cố hóa theo kế hoạch đề ra.

Nông dân thu 1.050 tỷ đồng từ trồng rau ảnh 1

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Giang hỗ trợ xây dựng nhà ở cho một gia đình tại xã Đồng Lạc (Yên Thế). (Ảnh VIỆT HÀ)

Công an tỉnh Bắc Giang vượt chỉ tiêu hỗ trợ xóa nhà tạm

Thực hiện chương trình vận động, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, sau gần bốn tháng triển khai, Công an tỉnh Bắc Giang đã xây dựng 23 nhà, vượt chín nhà so với chỉ tiêu đề ra. Mục tiêu của Công an tỉnh là đóng góp hơn 3.500 ngày công tình nguyện và hỗ trợ xây dựng ít nhất 14 căn nhà, tổng mức hỗ trợ khoảng 1,4 tỷ đồng. Sau gần bốn tháng vận động, hỗ trợ, đến nay Công an tỉnh tiếp nhận đăng ký xây dựng 23 nhà. Tổng kinh phí hoàn thiện gần năm tỷ đồng, trong đó cán bộ, chiến sĩ ủng hộ gần hai tỷ đồng; các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ gần 500 triệu đồng, nguyên vật liệu và gần 2.500 ngày công.

Hơn 27 nghìn người tham gia Cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số trong tuần đầu phát động

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, trong tuần đầu phát động Cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 27.125 người tham gia với tổng số lượt thi 59.188 lượt, trung bình mỗi người tham gia 2,18 lượt thi. Trong đó, có 5.115 người trả lời đúng tất cả câu hỏi; số điểm trung bình kết quả thi trong tuần đạt 7,99 điểm. Vị Xuyên là cơ quan có số người tham gia thi đông nhất với 4.104 người. Hơn 1.000 lượt người ở các tỉnh như: An Giang, Tuyên Quang, Hà Nội, Bình Dương... tham gia. Kết thúc cuộc thi tuần, người đoạt giải nhất là đồng chí Hán Đức Thọ, Công an huyện Vị Xuyên.