Tin vắn

Tặng 400 hộp sữa cho trẻ em nghèo tại huyện Lộc Bình
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn và huyện Lộc Bình trao sữa cho đại diện gia đình có trẻ em nghèo. (Ảnh Hà Trang)
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn và huyện Lộc Bình trao sữa cho đại diện gia đình có trẻ em nghèo. (Ảnh Hà Trang)

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn, Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Việt Nam và Quỹ Phát triển tài năng Việt tổ chức chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” tặng sữa cho trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lộc Bình. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 400 hộp sữa bột dinh dưỡng cho 100 trẻ em nghèo, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn của 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tổng trị giá quà tặng của chương trình là hơn 180 triệu đồng.

600 tấm bản đồ Việt Nam được trao tặng, treo tại phòng làm việc của tổ chức, cán bộ Đoàn, Hội, Đội

Hưởng ứng Ðề án thực hiện cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” của Trung ương Ðoàn với nội dung tuyên truyền, tổ chức để đoàn viên, thanh thiếu nhi treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc, Tỉnh đoàn Phú Thọ đã triển khai tới toàn thể cấp bộ Ðoàn, Hội, Ðội được đông đảo tổ chức cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện.

Ðến nay, đã có 600 tấm bản đồ được trao tặng, treo trang trọng tại phòng truyền thống, phòng sinh hoạt của tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội và phòng làm việc. Việc treo bản đồ Việt Nam là hình thức tuyên truyền trực quan, giúp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi có thêm thông tin, kiến thức về đặc điểm địa lý, hành chính của đất nước; đồng thời là hành động cụ thể nhằm khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước...

Cập nhật 8,8 triệu cây xanh trên phần mềm Thai Nguyen SmartTrees

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt được những kết quả tích cực, tỉnh duy trì tỷ lệ che phủ rừng ổn định hơn 46%. Tổng diện tích rừng gỗ lớn và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững là 11.929 ha, trong đó diện tích rừng gỗ lớn là 8.184 ha; rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC là 3.745 ha.

Thực hiện Ðề án trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã trồng được 9,2 triệu cây, bằng 113% kế hoạch giai đoạn (gồm 3,3 triệu cây phân tán và 5,9 triệu cây tập trung). 8,8 triệu cây xanh đã được cập nhật trên phần mềm quản lý cây xanh Thai Nguyen SmartTrees có hình ảnh và tọa độ, có thể xuất dữ liệu thông tin hoàn chỉnh về cây xanh.

92 học sinh ưu tú được kết nạp Đảng

Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Tuyên Quang, năm học 2023-2024, có 402 học sinh ưu tú của các trường trung học phổ thông trên địa bàn được chi bộ, đảng bộ các trường giới thiệu tham gia các lớp tìm hiểu về Ðảng, trong đó có 92 em đủ điều kiện và được kết nạp vào Ðảng. Có nhiều đảng bộ, chi bộ tại các trường học đã quan tâm, làm tốt công tác bồi dưỡng, rèn luyện, kết nạp quần chúng ưu tú là học sinh vào Ðảng khi đủ các điều kiện như: Trường THPT chuyên Tuyên Quang kết nạp được chín đảng viên; Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh kết nạp được bảy đảng viên...

Việc kết nạp Ðảng cho học sinh trung học phổ thông là sự ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của những học sinh ưu tú có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện. Thông qua đó góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ, có tri thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Hơn 60 cán bộ cơ sở hoàn thành nội dung tập huấn về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Phòng Dân tộc thị xã Sa Pa (Lào Cai) vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cấp xã về việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được giới thiệu, hướng dẫn các nội dung: Kỹ năng xúc tiến thương mại, dịch vụ, quảng bá giới thiệu sản phẩm địa phương; kỹ năng xây dựng và thực hiện các dự án, hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Cũng tại lớp tập huấn, các học viên được thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hay cùng những khó khăn, vướng mắc để tìm ra những giải pháp khắc phục trong thực tế, gia đình và cộng đồng tại địa phương.

Tin vắn ảnh 1

Các học viên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn tại địa phương. (Ảnh VIẾT VINH)

Thông qua Đề án công nhận đô thị Chũ đạt tiêu chí đô thị loại IV

Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị thẩm định Ðề án đề nghị công nhận đô thị Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV và Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thị xã Chũ. Ðề án bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Chũ và chín đơn vị hành chính cấp xã, tổng diện tích tự nhiên 251,55 km2, quy mô dân số gần 131.700 người. Theo Quy hoạch chung, đô thị Chũ sẽ phát triển thành đô thị trung tâm phía đông và là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản xuất cây ăn quả đặc sản chất lượng cao và là đầu mối cung ứng dịch vụ, vật tư nông-lâm nghiệp của tỉnh Bắc Giang...