14 Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia tại Sa Pa

Theo thông tin từ Phòng Văn hóa thị xã Sa Pa, tính đến nay, địa phương có 14 di sản được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00

Trong 14 di sản được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia phải kể đến các lễ hội độc đáo như: Gầu tào của người H’Mông; nghi lễ Cấp sắc của người Dao đỏ; lễ hội Roóng Poọc của người Giáy; lễ hội Pút tồng của người Dao và những nghề truyền thống như: Làm bạc của người H’Mông, Dao, nghệ thuật trang trí trên trang phục người Dao, Xa Phó... Các di sản này đã phát huy giá trị, trở thành tài nguyên quý trong phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Hơn 30 học viên tập huấn nghiệp vụ báo chí

Trong hai ngày 27-28/7, Báo Lạng Sơn tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo chí và cập nhật thông tin chương trình xây dựng nông thôn mới. Tham dự tập huấn có hơn 30 học viên là lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên, phóng viên. Tại chương trình tập huấn, các học viên đã được nghe truyền đạt, hướng dẫn cách viết, dựng bài longform/e-magazine. Trong chương trình, học viên cũng được cán bộ Văn phòng Ðiều phối xây dựng nông thôn mới của tỉnh truyền đạt một số kết quả, nội dung, điểm mới trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cả nước cũng như của tỉnh Lạng Sơn.

Triển khai 12 mô hình điểm "Chính quyền thân thiện, nhân dân phát huy quyền làm chủ"

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND triển khai mô hình điểm "Chính quyền thân thiện, nhân dân phát huy quyền làm chủ" tại một số đơn vị cấp xã. Thời gian triển khai từ tháng 7 đến tháng 12/2024, tại 12 đơn vị cấp xã thuộc ba thành phố: Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên và huyện Ðịnh Hóa. Nội dung xây dựng mô hình thí điểm gồm nhiệm vụ xây dựng "Chính quyền thân thiện" tại xã, phường, thị trấn. Các địa phương thực hiện tốt việc công khai, minh bạch đầy đủ, kịp thời các nội dung Ủy ban nhân dân cấp xã cần phải công khai theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Tiếp cận thông tin...

Phú Thọ chủ động ứng phó mưa lớn

Ðể chủ động ứng phó diễn biến của mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương, Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ cấp thiết: Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến tình hình mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các xã, phường, thị trấn và người dân để chủ động phòng, tránh, ứng phó, giảm thiệt hại xảy ra; chỉ đạo cơ quan truyền thông ở địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lớn, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn...

Na Hang thảo luận và thông qua 18 báo cáo phát triển kinh tế-xã hội

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị thông qua 18 báo cáo, kế hoạch, dự thảo về phát triển kinh tế-xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về 18 báo cáo, kế hoạch, dự thảo nêu trên với trọng tâm là: Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2024; Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm cả vốn sự nghiệp) và giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện; Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Ðà Vị...

Đẩy nhanh tiến độ Dự án đường giao thông nối Quốc lộ 37 với Quốc lộ 279D

Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 với Quốc lộ 279D có tổng chiều dài 69,2 km. Chiều dài tuyến thuộc địa phận huyện Mường La là 19,93 km, có 423 hộ bị ảnh hưởng, diện tích đất phải thu hồi là 35,4 ha. Công tác giải phóng mặt bằng hiện nay còn vướng mắc do các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp, và một số hộ có nhà nằm ngoài mốc giải phóng mặt bằng dự án, nhưng bị ảnh hưởng có nguy cơ sạt lở. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, tập trung giải phóng mặt bằng và di chuyển đường điện để có mặt bằng thi công; đẩy nhanh tiến độ thi công, để bàn giao công trình vào ngày 31/12/2024.

Hỗ trợ người dân chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại

Thực hiện Nghị định số 55/2015/NÐ-CP của Chính phủ về thực hiện chính sách tín dụng giúp người dân phát triển nông nghiệp, nông thôn; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã triển khai nhiều cơ chế tín dụng, khuyến khích người dân mở rộng chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại nhằm cải thiện thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank Vị Xuyên tính đến ngày 30/6/2024 là 675 tỷ đồng, chiếm 77,8% tổng dư nợ; có 1.108 khách hàng đang được cho vay chăn nuôi hướng trang trại, gia trại, chiếm 208 tỷ đồng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn.