Tin vắn

31.000 LƯỢT NGƯỜI THAM DỰ NGÀY HỘI VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
0:00 / 0:00
0:00
Người dân, du khách tham quan gian trưng bày các sản phẩm ẩm thực tại khu vực di tích chùa Tam Thanh (Lạng Sơn). (Ảnh MAI HIẾU)
Người dân, du khách tham quan gian trưng bày các sản phẩm ẩm thực tại khu vực di tích chùa Tam Thanh (Lạng Sơn). (Ảnh MAI HIẾU)

Theo thống kê của Phòng Văn hóa-Thông tin thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), trong hai ngày 11 và 12/10, có 31.000 lượt người đến dự ngày hội văn hóa các dân tộc năm 2024 (tăng 3.000 lượt so với năm 2023). Trong hai ngày, nhân dân và du khách đã được trải nghiệm những hoạt động văn hóa đặc sắc, các món ẩm thực độc đáo.

Ðáng chú ý là sự đa dạng của những bộ trang phục các dân tộc đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng mỗi người dân, du khách. Ðây là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày giải phóng tỉnh Lạng Sơn (17/10/1950-17/10/2024) và 22 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2024).

Tuyên Quang phấn đấu hết năm 2024 có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang, tính đến ngày 30/9, toàn tỉnh có 73/121 xã hoàn thành tất cả 19 tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó 71 xã đã có quyết định công nhận đạt chuẩn. Bình quân toàn tỉnh đạt 16,12 tiêu chí/xã. Tổng nguồn vốn thực hiện trong năm 2024 đạt 3.681,2 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 347,19 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 813,4 tỷ đồng; còn lại là các nguồn vốn và huy động khác. Dự kiến đến hết năm 2024, tỉnh phấn đấu có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu...

Năng suất lúa mùa ở Bắc Giang ước đạt 49,8 tạ/ha

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, đến ngày 13/10, các địa phương đã thu hoạch được hơn 35.000 ha lúa mùa. Do ảnh hưởng của bão số 3, năng suất lúa mùa giảm so với cùng kỳ năm 2023, ước đạt 49,8 tạ/ha, đạt 87,6% kế hoạch, bằng 89,8% cùng kỳ năm 2023. Những địa phương có tiến độ thu hoạch vụ mùa nhanh là: Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng... Hiện nay, diện tích chưa đến kỳ thu hoạch tiếp tục được người dân chăm sóc, hạn chế sâu bệnh gây hại thời điểm cuối vụ. Ðến ngày 13/10, toàn tỉnh đã gieo trồng hơn 12.000 ha cây vụ đông...

Gần 2.400 lượt người được tư vấn, khám sức khỏe theo Chương trình 1719

Thực hiện Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ trẻ em, nâng cao tuổi thọ, thời gian qua, ngành y tế huyện Tân Sơn (Phú Thọ) đã tổ chức nhiều đợt khám tư vấn, khám sàng lọc một số bệnh thường gặp cho gần 2.400 người cao tuổi và các đối tượng khác tại các xã có điều kiện khó khăn trên địa bàn huyện…

Tin vắn ảnh 1

Tư vấn, khám sàng lọc tiền hôn nhân, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và nuôi con nhỏ tại xã Kim Thượng (Phú Thọ). (Ảnh THÚY HẰNG)

Xử phạt hơn 1.100 học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Sau 10 ngày (từ 1 đến 10/10) đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh trên các tuyến đường bộ, lực lượng công an toàn tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện 1.720 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu là: chưa đủ tuổi, điều kiện lái xe (818 trường hợp); không đội mũ bảo hiểm 98 trường hợp; không có giấy phép lái xe 14 trường hợp. Kế hoạch cao điểm sẽ tiếp tục được lực lượng công an tỉnh triển khai quyết liệt từ nay đến hết ngày 31/10/2024, qua đó góp phần bảo đảm TTATGT trên địa bàn, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông đối với lứa tuổi học sinh.

Lai Châu thu hút bốn dự án hơn 2.000 tỷ đồng

Mới đây, UBND tỉnh Lai Châu đã trao Quyết định chấp thuận cho doanh nghiệp đầu tư bốn dự án với tổng nguồn vốn hơn 2.000 tỷ đồng; trao Giấy chứng nhận cấp mã số cơ sở trồng sâm Lai Châu hai đơn vị; ký kết 12 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, ghi nhớ đầu tư với một số nhà đầu tư thuộc lĩnh vực: bất động sản, du lịch, cây ăn quả, dược liệu, chế biến nông-lâm sản, tiêu thụ sản phẩm với quy mô đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng…

Rà soát, thống kê diện tích cây bạch đàn bị chết chưa rõ nguyên nhân

Theo phản ánh của một số địa phương, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện có một số diện tích cây bạch đàn bị chết chưa rõ nguyên nhân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn vừa có văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ về diện tích, giống sử dụng, tuổi cây, xác minh nguyên nhân cây bạch đàn bị chết để từ đó có biện pháp hướng dẫn phòng trừ kịp thời. Toàn tỉnh hiện có gần 100 ha cây bạch đàn, chủ yếu tại các huyện Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn… Theo ngành chuyên môn đánh giá, bạch đàn là cây có giá trị kinh tế cao, chứa nhiều tinh dầu, khoảng sáu năm là cho khai thác…