Thận trọng khi lựa chọn cơ sở thẩm mỹ

Mặc dù ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến sức khỏe con người song vì lợi nhuận cộng với nhu cầu làm đẹp tăng cao cho nên nhiều cơ sở thẩm mỹ "chui" vẫn mọc lên như nấm đang trở thành một thách thức đối với ngành y tế. Đây không phải là vấn đề mới của Thành phố Hồ Chí Minh mà đã tồn tại nhiều năm qua.
0:00 / 0:00
0:00
Cơ sở thẩm mỹ Kang Jin (Quận 3) từng bị cơ quan chức năng xử phạt khi quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt chưa được cấp phép. (Ảnh QUANG QUÝ)
Cơ sở thẩm mỹ Kang Jin (Quận 3) từng bị cơ quan chức năng xử phạt khi quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt chưa được cấp phép. (Ảnh QUANG QUÝ)

Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh mới đây có báo cáo nhanh trường hợp tử vong của một nữ bệnh nhân (sinh năm 1996), ngụ tỉnh Cà Mau khi người này sử dụng dịch vụ làm đẹp tại khách sạn Dona (địa chỉ: 783 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10).

Theo báo cáo, sau khi được tiêm dung dịch nâng ngực, cô gái này tím tái cơ thể, sùi bọt mép, mạch, huyết áp không hoạt động. Cơ sở y tế xác nhận cô gái đã tử vong sau đó. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, song một chi tiết đáng chú ý là địa điểm làm đẹp nằm tại phòng của một khách sạn, nơi không đủ điều kiện để thực hiện các can thiệp liên quan sức khỏe con người.

Thành phố hiện có hơn 7 nghìn cơ sở cung ứng dịch vụ liên quan đến thẩm mỹ. Trong số này, chỉ có gần 600 cơ sở là do Bộ Y tế và Sở Y tế cấp phép hoạt động (chiếm gần 15%). Số cơ sở còn lại (hơn 85%) là do ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Với phân cấp quản lý như vậy, Sở Y tế thành phố cho rằng, ngành đang gặp nhiều vấn đề trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Thấy rõ nhất là các cơ sở quảng cáo quá lố so với năng lực, cơ sở vật chất được đầu tư, trang bị dễ gây hiểu nhầm cho khách hàng. Hoạt động hậu kiểm các cơ sở cung ứng dịch vụ thẩm mỹ chưa được quan tâm và chú trọng đúng mức, trong đó hơn 85% các cơ sở đang được quản lý, cấp phép từ cơ quan quản lý không có chuyên môn về sức khỏe (ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức), trong khi số lượng cơ sở mọc lên ngày một nhiều. Việc kiểm tra, xử lý không được thực hiện thường xuyên, quyết liệt nên nhiều người dân đã trở thành "chuột bạch" để các cơ sở thẫm mỹ chui thực hiện các can thiệp thẩm mỹ trên cơ thể người.

Nhu cầu làm đẹp đang ngày càng trở thành xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, xã hội đang lên án, phẫn nộ với các hành vi trái pháp luật khi những người không có chứng chỉ hành nghề vẫn lén lút phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở trái phép, thậm chí trong khách sạn, nhà trọ, đã gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng.

Trước thực trạng đáng báo động này, ngành y tế và các cơ quan chức năng khác của thành phố cần mạnh tay, quyết liệt hơn đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện các hình thức trục lợi trên sức khỏe, tính mạng của người khác. Ngành y tế thành phố cần chủ động triển khai các giải pháp nhằm tăng cường quản lý và kiểm soát hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn.

Đối với hiện tượng thực hiện phẫu thuật, can thiệp tại khách sạn, nhà trọ, ngành chức năng cần xây dựng mạng lưới an ninh nhân dân nhằm tạo ra môi trường hỗ trợ từ cộng đồng, kịp thời phát hiện và báo cáo các dấu hiệu nghi ngờ có hoạt động thẩm mỹ trái phép. Với sự hiện đại của công nghệ, việc sử dụng các ứng dụng để kiểm soát, kiểm tra các cơ sở, cá nhân cũng là giải pháp hiệu quả để quản lý.

Trách nhiệm trong vấn đề này không chỉ của riêng ngành y tế mà cần sự phối hợp với cơ quan công an, các sở, ngành liên quan, các địa phương. Với các cơ sở vi phạm và khi kiểm tra có sai phạm, nhất là các cơ sở gây ra trường hợp tai biến, tử vong, ngành y tế cần cương quyết xử lý nghiêm đúng theo quy định pháp luật và công khai kết quả xử lý.