Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr tại lễ đón. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và phu nhân

Sáng 30/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và phu nhân, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 29-30/1, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 23 và 24/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hợp tác nghị viện góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Đức-Việt Nam

Nhân dịp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân Elke Büdenbender sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 23 và 24/1, phóng viên TTXVN tại Berlin đã có cuộc phỏng vấn bà Gabriel Katzmarek, Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Đức, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về chuyến thăm này.
Không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, kết hợp đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Sonexay Siphandone trên cương vị lãnh đạo Chính phủ Lào.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 12 đến 13/12/2023.
Phát huy truyền thống hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Mông Cổ

Phát huy truyền thống hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Mông Cổ

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 1 đến 5/11/2023. Đây là lần đầu kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và thăm chính thức quốc gia Đông Nam Á. Chuyến thăm được thực hiện trong bối cảnh Việt Nam và Mông Cổ hướng tới kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1954-2024).
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez. (Ảnh: DUY LINH)

Việt Nam-Cuba tiếp tục hợp tác toàn diện, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế-xã hội

Sáng 25/9, trong buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez, nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Trong những chặng đường phát triển và thành tựu của Việt Nam thời gian qua, luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Cuba. Việt Nam, trước sau như một, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Cuba. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Cuba về những khó khăn, thách thức do các lệnh cấm vận, hậu quả thiên tai cũng như các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Trong nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế, Việt Nam luôn có thông điệp kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Marc Knapper: Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ dựa trên nền tảng sự hiểu biết và tin cậy

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hoa Kỳ Joseph R. Biden Jr. sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10-11/9. Nhân dịp này, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Marc Knapper đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ cũng như mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ.